Mỹ quyết hạ tên lửa S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ: Đòn đ ánh hiể m vừa được tung ra

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định thông qua chủ trương hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD bán hệ thống phòng thủ tên lưa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn nước này mua tên lửa S-400 Nga.

Hãng thông tấn Sputnik vừa đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đồng ý bản hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhất trí với đề xuất bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot kèm theo các khí tài đi kèm trị giá 3,5 tỷ USD”, thông báo của Văn phòng Đối ngoại Chính trị – Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Năm ngoái, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một khoản tín dụng, theo đó Moscow sẽ cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Ankara.

Mỹ quyết hạ tên lửa S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ: Đòn đánh hiểm vừa được tung ra

Thỏa thuận này đã khiến Ankara và Washington hết sức căng thẳng, đến mức Mỹ đe dọa sẽ áp đặt lệnh cấm vận với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ quy kết rằng loại vũ khí này không tương thích với hệ thống phòng thủ chung của khối NATO.

Thỏa thuận này trở thành mối quan ngại sâu sắc đối với NATO. Phó Tổng thư ký NATO Rose Gottemoeller tuyên bố rằng tên lửa S-400 không tương thích với các hệ thống phòng thủ tên lửa của các thành viên NATO.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quân sự NATO Petr Pavel đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với các hậu quả hết sức nặng nề nếu nước này quyết tâm mua bằng được tên lửa S-400 của Nga và nhấn mạnh thêm rằng điều đó có thể ngăn Thổ Nhĩ hòa nhập vào bất cứ hệ thống phòng không tích hợp nào.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm và cân nhắc tới việc đặt mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo hoặc các hệ thống phòng không khác nều nhận được đề xuất thích hợp từ các đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều năm qua đã “nằng nặc” đòi Mỹ bán cho họ các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nhưng Washington “lắc đầu”. Trước những mối đe dọa hiện hữu, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải hướng tới nhà cung cấp là Nga với tổ hợp tên lửa S-400 tối tân.

Được biết, theo điều khoản trong hợp đồng đã ký, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển tiền đặt cọc cho Nga và dự kiến họ sẽ nhận được tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2021.

Theo N.Tuấn Sơn/ Thời đại