Mỹ sắp cấm buôn bán chó, mèo

Hơn 80 cửa hàng thú cưng khắp New York (Mỹ) sẽ bị cấm buôn bán động vật, nơi nổi tiếng với việc trưng bày những chú cún, mèo con trị giá hàng nghìn USD bên cửa sổ.
Hàng trăm tấm bưu thiếp, với hình ảnh những chú chó không được ăn uống đầy đủ và sống trong điều kiện bẩn thỉu, đang tràn ngập văn phòng thống đốc New York (Mỹ). Một chiến dịch gửi email khổng lồ đang được phát động bởi các nhóm bảo vệ quyền động vật quốc gia.

Song song với đó, ngành kinh doanh cửa hàng thú cưng và những người ủng hộ nó cũng tham gia vận động hành lang, bao gồm các cuộc họp online với giới chức và cả chiến dịch trên mạng xã hội nói về các chú cún con được chăm sóc kỹ lưỡng như thế nào.

Tất cả vì một trong số hàng trăm dự luật mà Thống đốc bang New York Kathy Hochul phải cân nhắc quyết định ký trước cuối năm nay, theo New York Times.

cam ban cho meo anh 1
Các nhà hoạt động vì quyền động vật ủng hộ lệnh cấm buôn bán chó, mèo con tại các cửa hàng thú cưng ở New York. Ảnh: Kobiz Media.
Sau nhiều năm tranh luận, tháng 6, các nhà lập pháp bang New York đã thông qua dự luật cấm bán chó, mèo và thỏ trong các cửa hàng thú cưng ở tiểu bang. Quyết định này dẫn đến cuộc xung đột gay gắt giữa nhóm bảo vệ động vật và ngành kinh doanh cửa hàng thú cưng.

Nếu bà Hochul ký dự luật này, New York sẽ nối gót các tiểu bang như California, Maryland và Illinois hạn chế hoạt động nhân giống thương mại, hay còn gọi là các nhà máy sản xuất chó, mèo con.

Theo các nhà ủng hộ quyền động vật, suốt nhiều năm, các cơ sở nhân giống hoạt động không có sự giám sát chặt chẽ và nuôi chó, mèo trong điều kiện không đảm bảo, dẫn đến việc bán những con vật bị bệnh cho người tiêu dùng.

Dự luật này sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh đó bằng cách cấm hơn 80 cửa hàng thú cưng khắp New York buôn bán động vật, nơi nổi tiếng với việc trưng bày những chú cún, mèo con trị giá hàng nghìn USD bên cửa sổ.

Đồng thời, dự luật khuyến khích người dân New York nhận nuôi thú cưng từ các trạm cứu hộ. Việc cấm bán lẻ động vật sẽ giảm bớt căng thẳng cho hơn 100 trạm và 400 tổ chức cứu hộ chó, mèo ở New York.

cam ban cho meo anh 2
Nhiều chú chó được nhận nuôi trong thời điểm phong tỏa đang bị chủ nuôi bỏ rơi hậu Covid-19. Ảnh: Four Paws.
Libby Post, giám đốc điều hành Liên đoàn Bảo vệ Động vật Bang New York, tổ chức đại diện cho các trạm và tổ chức cứu hộ động vật, cho biết nhiều cơ sở đang đầy ắp các chú chó, bao gồm những con được nhận nuôi trong đại dịch nhưng lại bị bỏ rơi ngay khi người chủ quay trở lại văn phòng.

Mọi người vẫn được phép mua động vật trực tiếp tại các nhà nhân giống được cấp phép và có trách nhiệm chăn nuôi.

Tuy nhiên, các cửa hàng thú cưng quyết liệt chống lại quyết định này, cho rằng dự luật sẽ khiến họ phải đóng cửa kinh doanh, hàng trăm nhân công thất nghiệp, cũng như khiến người dân New York khó tìm mua thú cưng trong tiểu bang hơn, dẫn đến sự bùng nổ của chợ đen thú cưng.

Hiện phần lớn trong số 2.000 nhà nhân giống chó ở Mỹ được quản lý và cấp phép bởi chính phủ liên bang. Thế nhưng, những người ủng hộ quyền động vật lập luận rằng các tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu đều đã lỗi thời, không đầy đủ và hiếm khi được thực hiện.

cam ban cho meo anh 3
Emilio Ortiz (giữa) đang sử dụng mạng xã hội để cho mọi người thấy cách cửa hàng thú cưng của anh đối xử với động vật tốt như thế nào. Ảnh: Sara Naomi Lewkowicz/New York Times.
Tại New York, trong những năm gần đây, văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang đã đệ đơn kiện chống lại một số cửa hàng thú cưng, cáo buộc họ lừa dối người tiêu dùng và bán những chú chó con ốm yếu, hoặc bị ngược đãi, hoặc đến từ những nhà nhân giống trái phép.

Các vụ kiện giúp thúc đẩy tiến hành dự luật, dù ngành kinh doanh thú cưng tin rằng việc cấm bán chó, mèo con sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn.

Emilio Ortiz, người quản lý tại Citipups, cửa hàng thú cưng có hai chi nhánh ở Manhattan, nhấn mạnh rằng họ “sẽ phá sản” nếu thống đốc bang ký vào dự luật, bởi 90% doanh thu cửa hàng đến từ việc bán thú cưng.