Mỹ tuyên bố đang giám sát chặt mọi động thái của Triều Tiên và sẽ có phản ứng thích hợp

Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ đang giám sát chặt mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên và sẽ có phản ứng răn đe khi cần thiết.

Ngày 18-10, người phát ngôn Lầu Năm Góc – Tướng Pat Ryder ngày 18-10 lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ có sẵn một loạt biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Mỹ tuyên bố đang giám sát chặt mọi động thái của Triều Tiên và sẽ có phản ứng thích hợp ảnh 1

Mỹ tuyên bố có sẵn hàng loạt biện pháp đáp trả các ‘hành động khiêu khích’ của Triều Tiên. Ảnh: U.S. ARMY/REUTRES

Khi được hỏi vì sao Mỹ không đánh chặn tên lửa của Triều Tiên trong những vụ phóng gần đây, ông Ryder khẳng định Washington vẫn đang giám sát chặt chẽ các hành động của Bình Nhưỡng và sẽ phản ứng phù hợp.

“Như Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã nói trước đây, những vụ phóng [tên lửa] sau cùng được xác định là không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh thổ của lực lượng Mỹ hoặc của các đồng minh chúng tôi. Dù vậy chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ, đúng hơn là giám sát chặt chẽ” – tướng Ryder cho hay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã chuẩn bị đầy đủ năng lực răn đe cần thiết.

“Chúng tôi có hơn 28.000 lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo. Tôi nghĩ đó là tín hiệu cam kết của chúng tôi đối với mối quan hệ quốc phòng và hợp tác an ninh giữa chúng tôi với người dân Hàn Quốc” – ông Ryder nhấn mạnh.

Ông Ryder cũng tái khẳng định liên minh Mỹ-Hàn về bản chất là một liên minh mang tính phòng thủ. Theo ông, trọng tâm của hai nước là duy trì một khu vực Ấn Độ dương – Thái Bình dương tự do và hòa bình.

“Mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc là về phòng thủ và duy trì hòa bình. [Quan hệ này] không nhằm mục đích làm leo thang cũng không tạo ra thêm sự đối đầu hoặc bất ổn trong khu vực” – ông cho hay.

Chỉ trong vòng ba tuần kể từ ngày 25-9, Triều Tiên đã phóng hơn chục quả tên lửa đạn đạo trong tám đợt thử tên lửa. Tính trong năm nay, Bình Nhưỡng đã phóng hơn 40 quả, số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất mà nước này từng phóng trong một năm.

Một loạt các hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên đã làm dấy lên lời kêu gọi Hàn Quốc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Bình Nhưỡng tuyên bố chính các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là lý do khiến nước này tiến hành các vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên Mỹ bác bỏ lập luận này, nói rằng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đã được tổ chức thường xuyên và mang tính chất phòng thủ nghiêm ngặt.

Theo Pháp luật