Nam Úc không đưa quy định đeo khẩu trang trở lại bất chấp số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng

Người dân Nam Úc đang được khuyến khích đeo khẩu trang thường xuyên hơn để giúp chống lại sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19, dự kiến ​​sẽ gây thêm áp lực lên hệ thống bệnh viện vốn đã căng của bang.

Nam Úc không đưa quy định đeo khẩu trang trở lại bất chấp số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng

Nhưng sẽ không có nhiệm vụ rộng rãi mặc dù mô hình được cập nhật xác nhận số trường hợp có khả năng đạt đến con số 5000 mỗi ngày trong vài tuần tới sau sự xuất hiện gần đây của các chủng Omicron mới nhất.

Mô hình cũng dự đoán số người nhập viện sẽ gia tăng.

Giám đốc Y tế Công cộng Nicola Spurrier cho biết mọi người nên cân nhắc việc đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc trong nhà, bao gồm siêu thị và trung tâm mua sắm.

Giáo sư Spurrier nói: “Như mọi người đã biết, sóng đi qua rồi lại giảm, nhưng chúng ta có thể làm rất nhiều điều mà người dân Nam Úc có thể làm để giảm độ cao của đường cong đó.”

“Vì vậy, việc làm điều gì đó thuộc về khả năng cá nhân của chúng ta.”

“Tôi muốn mọi người nghĩ về việc lấy khẩu trang ra khỏi túi sau hoặc túi xách của họ và bắt đầu đeo nó trở lại trên khuôn mặt của họ.”

Giáo sư Spurrier cho biết bà hy vọng việc đeo khẩu trang sẽ trở nên “bình thường hóa” hơn trong cộng đồng với khả năng có nhiều đợt COVID-19 hơn.

Nhưng bà nói rằng cộng đồng đã chuyển từ các hạn chế rộng rãi, bao gồm cả nhiệm vụ khẩu trang và khóa cửa.

Bộ trưởng Y tế Chris Picton cho biết với sự gia tăng chóng mặt của các ca nhiễm virus, hệ thống bệnh viện đang đối mặt với một tình huống khó khăn.

Ông nói: “Chúng tôi hiện đang tập trung lại nỗ lực của mình để cố gắng tìm ra bất kỳ khả năng bổ sung nào mà chúng tôi có thể mở trong hệ thống y tế dựa trên mô hình rõ ràng cho thấy số lượng ca bệnh ngày càng tăng”.

Hôm thứ Ba, SA Health hôm nay báo cáo 3141 trường hợp COVID-19 mới, tăng từ 2559 trường hợp nhiễm trùng vào thứ Hai.

(tintucnuocuc.com)