Nắng nóng kỷ lục ở nhiều thành phố tại Mỹ

Nhiều thành phố miền Tây Nam nước Mỹ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử những ngày gần đây, theo Washington Post.

Thành phố Phoenix, thủ phủ bang Arizona, ghi nhận mức nhiệt 113 độ F (tương đương 45 độ C). Nhiệt độ tại thành phố Las Vegas, bang Nevada cũng lên tới 109 độ F (khoảng 42,8 độ C).

Hàng loạt thành phố tại các tiểu bang Texas, New Mexico, Arizona, Colorado và California cũng có nhiệt độ trên 100 độ F (khoảng 37,8 độ C) và phá kỷ lục đã tồn tại hàng chục năm trước, Washington Post cho biết.

nang nong tai my anh 1

Miền Tây Nam nước Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng. Ảnh: Bloomberg.

Tại “Thung lũng Chết” (bang California), một trong những nơi nóng nhất Trái Đất, nhiệt độ thậm chí lên tới 123 độ F (khoảng 50,6 độ C).

Miền Tây Nam nước Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng “cực đoan và chết chóc”, theo miêu tả của cơ quan khí tượng Mỹ tại Phoenix. Gần 60 triệu người đối mặt với cảnh báo mức nhiệt cực đoan. Nhiệt độ vào nửa đêm 11/6 tại Phoenix thậm chí không xuống dưới mức 100 độ F.

“Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ về đêm là nguy hiểm nhất, vì cơ thể bạn dựa vào nhiệt độ mát mẻ khi ngủ để phục hồi”, cơ quan khí tượng Mỹ tại Las Vegas khuyến cáo. “Nếu không được làm mát, cơ thể bạn ít được chuẩn bị để đối phó với nắng nóng thiêu đốt vào ban ngày hơn, làm tăng khả năng mệt mỏi hoặc sốc nhiệt”.

Khu vực nắng nóng đỉnh điểm tại Mỹ đang có xu hướng chuyển dịch từ California và miền Tây Nam về phía đông, tới vùng Đồng bằng phía Nam, Đồng bằng Trung tâm, miền Trung Tây, thung lũng Ohio và miền Đông Nam trong ngày 12/6 và đầu tuần tới.

(Zingnews)