Narita là sân bay đầu tiên ở Nhật sử dụng nhận diện khuôn mặt thay cho việc kiểm tra giấy tờ

Một quan chức của sân bay quốc tế Narita cho biết từ mùa xuân năm 2020, sân bay này sẽ sử dụng hệ thống nhận biết khuôn mặt. Như vậy, sau khi làm xong thủ tục lên máy bay (check in), hành khách sẽ không cần phải trải qua kiểm tra hộ chiếu và thẻ lên máy bay (boarding pass). Narita sẽ là sân bay đầu tiên ở Nhật áp dụng công nghệ mới này. Hệ thống này được hy vọng sẽ giúp tăng sự thuận tiện cho du khách đến Nhật nhân dịp Olympics và Paralympics xuân 2020.

 

Suốt quy trình lên máy bay, những camera tính năng cao được lắp tại quầy thả hành lý, khu vực kiểm tra an ninh và cổng lên máy bay sẽ theo dõi hành khách và kiểm tra danh tính của họ theo bức ảnh đã đăng ký.

 

Ảnh: Cổng kiểm soát hộ chiếu nhận dạng khuôn mặt được công bố tại sân bay quốc tế Narita vào tháng Sáu. Nhà điều hành sân bay cho biết hành khách cũng sẽ có thể lên một số máy bay mà không cần tạm dừng để kiểm tra nhận dạng từ mùa xuân năm 2020 (KYODO)

 

Tuy hộ chiếu và thẻ lên máy bay sẽ không cần phải kiểm tra thủ công tại các địa điểm nói trên, hành khách vẫn sẽ phải trải qua các thủ tục hiện hành khi đi qua quầy kiểm soát xuất nhập cảnh.

Các chi tiết cụ thể của quy trình lên máy bay khi sử dụng nhận dạng khuôn mặt vẫn chưa được xác nhận và không rõ liệu hành khách có thể chọn lên máy bay bằng cách sử dụng sàng lọc thông thường, không sinh trắc học hay không.

Sau khi các sai sót được rà soát lại, hệ thống này sẽ được áp dụng trước tiên cho các chuyến bay của All Nippon Airways và Japan Airlines, sau đó là cho các hãng hàng không khác theo từng giai đoạn.

Nguồn: Japan Times