Nghệ sĩ Linh Tâm nói về quan điểm ’10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về’

Nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ cùng Thanh Niên về cuộc sống hiện tại sau nhiều năm sang Mỹ định cư. Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc nghệ sĩ Việt sang Mỹ thường muốn trở về quê hương.

Nghệ sĩ Linh Tâm là một ngôi sao cải lương nổi tiếng, thành danh với những vai diễn đẹp nhưng ác. Ông ghi dấu ấn ở những vai phản diện trong nhiều vở diễn kinh điển như Giũ áo bụi đời, Đèn khuya, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Người không cô đơn… Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Khi cải lương trong nước thoái trào, Linh Tâm sang Mỹ định cư và là gương mặt cải lương sáng giá ở thị trường hải ngoại. Mặc dù không còn hoạt động rầm rộ những năm gần đây nhưng sự xuất hiện của ông vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Từ khi sang Mỹ, dù được xem là đắt show song nghệ sĩ Linh Tâm thừa nhận ông không thể biểu diễn thường xuyên như hồi còn ở Việt Nam. Nam nghệ sĩ kể ông chỉ đi diễn vào dịp cuối tuần. Thời gian còn lại ông ở nhà, vào phòng thu để thu một số bài để dành, khi nào cần hát thì quay hình. Hai năm qua, nam nghệ sĩ ở Việt Nam và tích cực tham gia các chương trình gameshow, làm giám khảo liên quan đến cải lương. Nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ bất cứ chương trình nào làm về cải lương, mời ông đều sẵn sàng tham gia. “Lúc nào tôi cũng mong nối tiếp trách nhiệm Tổ nghiệp đã giao cho mình, bảo tồn văn hóa nghệ thuật cải lương”, ông nói.

Nghệ sĩ Linh Tâm nói về quan điểm '10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về' - ảnh 1

Nghệ sĩ Linh Tâm mong muốn được hát đến hơi thở cuối cùng. Với ông được chết trên sân khấu là niềm hạnh phúc

Khi được hỏi nếu được chọn lựa giữa cuộc sống ở Mỹ và về Việt Nam để hát nhiều hơn, nghệ sĩ Linh Tâm nói ngay rằng ông không quan tâm đến cuộc sống mà chỉ “muốn hát”. Ông kể những năm đầu sang Mỹ, đêm nào bản thân cũng trăn trở không ngủ được vì quyết định của mình. Nam nghệ sĩ nghẹn ngào: “Mỗi lần về Việt Nam hát, tôi có cảm giác như bị tự giận mình. Mỗi lần xuất hiện, bao nhiêu khán giả vây quanh, đòi nắm tay mình là họ hạnh phúc. Vậy mà nỡ lòng nào mình phụ rẫy chuyện đó. Mình ở Mỹ 5-6 ngày mới được gặp khán giả một lần, trong khi ở Việt Nam mình gặp mỗi ngày, họ thương và quý lắm. Đó là cái Tổ nghiệp cho mà mình phụ lại công ơn Tổ nghiệp, mình không hát nữa”.

Nghệ sĩ Linh Tâm nói về quan điểm '10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về' - ảnh 2

Ở Mỹ, nam nghệ sĩ cải lương đi diễn cũng như họp mặt bạn bè đồng nghiệp mỗi khi có dịp

Trước đó, một nghệ sĩ từng gây chú ý khi chia sẻ: “10 nghệ sĩ Việt ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về”. Nói về quan điểm này, nghệ sĩ Linh Tâm thẳng thắn: Tôi không nghĩ từ “muốn về” ở nghĩa đen hay nghĩa bóng là chán bên Mỹ về Việt Nam. Tôi thì không nghĩ như vậy, mà nghệ sĩ muốn về là để được hát, vì bên đây ít hát quá. Còn buồn hay chán cuộc sống ở Mỹ thì chắc không phải, mình sống riết cũng quen rồi. Nếu lấy câu đó để đánh giá cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam thì có hơi khập khiễng”.

Nghệ sĩ Linh Tâm nói về quan điểm '10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về' - ảnh 3

Linh Tâm thừa nhận ông không thể hát khỏe như xưa và rất áp lực mỗi khi lên sân khấu

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, giọng ca Tướng cướp Bạch Hải Đường bày tỏ ông thấy vui và thoải mái. “Ở Mỹ mình không giàu mà cũng không nghèo, đủ ăn, đủ mặc, đủ sống, có nhà có xe. Mình sống ổn định và tinh thần cũng vui vẻ là được. Tôi cũng không gặp áp lực về kinh tế nhưng áp lực về sức khỏe ghê lắm. Nhất là mỗi khi nhận vai diễn, nhận show mình hát trực tiếp mà lo lắng. Như thể thao thì phải luyện tập mỗi ngày thì mới có thể lực, mình cũng phải hát mỗi ngày thì mới giữ giọng, giữ hơi được, mà mình thì không làm được điều đó. Áp lực nhất với tôi vẫn là sức khỏe”, nghệ sĩ 6X chia sẻ.

Nghệ sĩ Linh Tâm nói về quan điểm '10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về' - ảnh 4

Nghệ sĩ Linh Tâm bày tỏ hài lòng với cuộc sống hiện tại, lúc nào cũng mong được hát để cống hiến cho khán giả

Giọng ca cải lương nổi tiếng tâm sự, ông trăn trở và lo lắng về sức khỏe bởi bản thân hiểu mình đã có tuổi, không thể hát khỏe được như xưa. Dù vậy, lúc nào nghệ sĩ Linh Tâm cũng mong được đứng trên sân khấu, hát đến hơi thở cuối cùng. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên của tạo hóa. Còn hát được là điều hạnh phúc, nhưng để mong mình được như ngày xưa thì làm sao được. Đó là định luật của tạo hóa rồi, mình phải chấp nhận. Bây giờ thời gian của mình không còn tính bằng năm như ngày xưa mà tính bằng ngày, tuần, tháng. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng dám đòi hỏi gì thêm, mình chỉ muốn được hát. Tôi không mong mình hát đến cuối đời đâu nhưng mong sao mình hát đến khi không còn thở được. Mình được chết trên sân khấu là điều hạnh phúc, nó đẹp lắm. Tôi cũng từng xỉu trên sân khấu, mình nằm đó nghe khán giả gọi, nghe đồng nghiệp gọi. Cảm giác sướng vô cùng luôn. Tôi ước gì có lúc mình đang hát một tiết mục, chương trình nào đó mà mình ngã quỵ, không ngồi dậy được, ngay giữa sân khấu thì vẫn hạnh phúc vô cùng”.

Theo Thanh niên