Người phụ nữ Úc ʙị cảɴн sáт ᴘнạт $2664 vì mang bánh sandwich Subway từ Singapore vào Úc

Một TikToker người Úc đã bị phạ t một khoản tiền lớn vì m ang bánh sandwich Subway từ Singapore vào Úc.

“Về cơ bản tôi vừa trả 2.600 đô la cho bánh sandwich từ Singapore của mình” Jessica Lee nói với những người theo dõi cô trên ứng dụng truyền thông xã hội.

“Tôi có lẽ sẽ khóc.”

Người phụ nữ Perth nói rằng cô ấy đang từ châu Âu trở về nhà khi cô ấy mua một chiếc bánh sandwich trong chuyến dừng chân của mình.

“Về cơ bản, tôi đã mua một chiếc sandwich ở sân bay Singapore” cô gái 19 tuổi giải thích.

“Tôi đã ăn sáu inch trước chuyến bay thứ hai và sau đó tiết kiệm sáu inch còn lại cho chuyến bay, điều mà họ rất hài lòng, họ ổn với điều đó.”

“Và sau đó tôi đã không ăn nó trên máy bay và sau đó chúng tôi đến Úc và chúng tôi hạ cánh và AHH!”

Đó là những gì xảy ra tiếp theo tại hải quan Úc khiến Lee không nói nên lời.

“Về cơ bản, tôi nghĩ rằng điều khai báo nhỏ mà bạn làm cho hành lý xách tay và hành lý của mình .. Tôi không đánh dấu vào thịt gà và cũng không đánh dấu vào rau diếp. Thịt gà và rau diếp. Và đó là một khoản tiền nhỏ 2.664 USD.”

“Sẽ phải thanh toán trong 28 ngày.”

“Tôi đã nghỉ việc trước chuyến đi này,” cô Lee nói thêm. “Tôi phải trả tiền thuê nhà.”

Một “sai lầm tân binh đắt giá”

Video TikTok của thanh thiếu niên kể từ đó đã trở nên lan truyền, thu hút hơn 228.000 lượt xem.

Trong khi nhiều người nhanh chóng thông cảm với du khách người Úc, những người khác lại chỉ trích hành vi bất hợp pháp của cô.

“Thật không may, đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn vi phạm pháp luật,” một phụ nữ nói.

“Đây là cách nước Úc được bảo vệ chống lại sâu bệnh. Thật đơn giản, chỉ cần đánh dấu vào có ”.

“Đó là lỗi của chính bạn,” một người dùng khác nói.

“Đừng đổ lỗi cho chính phủ vì bạn không đọc tiếng Anh và không điền đúng vào mẫu khai báo.”

Theo quy định của Lực lượng Biên phòng Úc, “các mặt hàng thực phẩm mang vào Úc cần phải được khai báo trên Thẻ Hành khách Đến của bạn”.

“Australia có các quy trình an toàn sinh học rất nghiêm ngặt tại các biên giới quốc tế của chúng tôi để ngăn chặn sự xâm nhập của các loại sâu bệnh có hại,” nó cho biết trên trang web của mình.

Lee kể từ đó đã đăng một video tiếp theo về “sai lầm của tân binh đắt giá”.

“Tôi biết những gì tôi đã làm là sai,” cô nói với những người theo dõi.

“Tôi không khai báo. Đó là bất hợp pháp. Tôi biết điều đó bây giờ.

“Tôi đã ngủ quên mất hai giờ đúng nghĩa giống như 24 giờ đi du lịch, vì vậy nó thậm chí không khiến tôi thấy rằng những gì tôi đang làm là bất hợp pháp.”

(tintucnuocuc.com)