Người Séc ngày càng phụ thuộc nhiều vào trợ cấp

Người dân Séc đang ngày càng phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Ví dụ trong tháng 1 có 230 nghìn hộ gia đình nhận trợ cấp nhà ở. Đây là loại trợ cấp nhằm giúp đỡ người dân đang phải trả chi phí cao cho năng lượng. Chính phủ Séc dự đoán rằng, vào những tháng tới số lượng trợ cấp xã hội được chi trả sẽ còn tăng lên.

Cùng với số lượng người cần sự trợ giúp của nhà nước ngày càng tăng, khoản tiền trợ cấp trung bình cũng tăng lên. Vào tháng 1, trợ cấp nhà ở đạt mức trung bình là 4.912 korun và có gần 230.000 hộ gia đình nhận được trợ cấp. So với cùng kỳ năm trước, khoản trợ cấp nhà ở đã tăng hơn 1.140 korun.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Séc Zbyněk Stanjura (ODS) cho biết: “Chúng tôi đã áp đặt mức giá trần năng lượng và chúng tôi biết rằng, mức giá đó là không đủ đối với một số hộ gia đình. Chính vì vậy mà chúng tôi có mạng lưới trợ cấp xã hội, trợ cấp nhà ở. Và chúng tôi đã phân bổ tiền cho việc này từ ngân sách.”

Theo Văn phòng Điều tiết Năng lượng (ERÚ), vào năm ngoái các hộ gia đình đã tiết kiệm nhiều hơn so với các công ty, đối với điện và khí đốt. Trong những tuần đầu tiên của năm nay cho thấy, xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

Phát ngôn viên Văn phòng Điều tiết Năng lượng Jan Hamrník cho biết: “Đối với tiêu thụ khí đốt, chúng tôi đã có dữ liệu của tháng 1. Về cơ bản, xu hướng tiết kiệm giống như năm ngoái. Mức tiêu thụ đã giảm hơn 20%.”

Các nhà cung cấp năng lượng cũng xác nhận rằng, sự kết hợp giữa việc tiết kiệm và trợ cấp nhà ở đang hoạt động khá tốt. Không một công ty nào ghi nhận các vấn đề về việc thanh toán đáng kể của khách hàng.

Trong những tháng tới, các Sở Lao động sẽ phải chuẩn bị cho các đợt nộp đơn xin trợ cấp nhà ở tiếp theo để không bị chậm trễ trong việc phê duyệt và thanh toán trợ cấp.

Áp lực đối với các hộ gia đình cũng sẽ không giảm bớt trong năm nay. Theo dự đoán của ngân hàng trung ương, mức lạm phát sẽ vẫn ở mức gần 11%, cao hơn mức tăng lương. Giá cả thực phẩm sẽ tăng hơn 8%.

(tamdamedia)