Người thắng giải độc đắc Mega Millions 1,35 tỷ USD sắp nhận thưởng

Quan chức bang Maine hôm 22/2 cho biết người thắng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỷ USD – giải lớn thứ tư trong lịch sử xổ số Mỹ – đã quyết định nhận tiền mặt một lần.

Tỷ lệ chiến thắng giải độc đắc của Mega Millions là 1/302,6 triệu. Ảnh: AP.

Xổ số bang Maine cho biết người chiến thắng không muốn tiết lộ danh tính và chọn nhận tiền mặt thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn LaKoma Island Investments.

“Người chiến thắng đang cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng tốt nhất giải thưởng thay đổi cuộc đời họ”, người đại diện xổ số bang cho biết. Việc chuyển tiền sẽ hoàn thành trước cuối tuần, theo AP.

Người trúng giải Mega Millions có thể chọn lựa giữa phương án nhận tiền hàng năm trong 29 năm hoặc nhận khoản tiền mặt một lần nhưng ít hơn. Trong lịch sử, đa số người trúng giải sẽ lựa chọn phương án thứ hai, theo CNBC.

Trong trường hợp người trúng số độc đắc Mega Millions với mức thưởng 1,35 tỷ USD, do chọn thanh toán một lần, chủ nhân tấm vé số trúng giải nhận về 723,5 triệu USD trước thuế. Các quan chức cũng cho hay người chiến thắng có thể trực tiếp đến nhận vé trúng thưởng, hoặc ẩn danh thông qua quỹ ủy thác.

Tấm vé trúng độc đắc được bán ở trạm xăng tại thị trấn Lebanon, phía tây nam bang Maine và tìm được chủ nhân trong kỳ quay số hôm 13/1. Các con số trúng giải lần lượt là 30, 43, 45, 46, 61 cùng với số độc đắc là 14.

Ông Fred Cotreau, chủ trạm xăng bán tấm vé số trúng thưởng, cho biết ông không biết người đã mua tấm vé này là ai. “Có khi họ sẽ tới đây và cảm ơn tôi. Nhưng chắc tôi không thao thức vì điều này đâu”, ông Cotreau – người đã chia sẻ một nửa số tiền 50.000 USD nhờ bán vé trúng thưởng với nhân viên – chia sẻ.

Tỷ lệ chiến thắng giải độc đắc của Mega Millions rất thấp: Một trên 302,6 triệu. Trong 3 tháng trước đó, Mega Millions đã trải qua 25 vòng quay, nhưng chưa thể tìm ra người chiến thắng.