Người Việt rộn ràng chợ hoa Tết nơi xứ người

Chợ hoa thường niên tại thương xá Phước Lộc Thọ dự kiến thu hút hàng nghìn người trước thềm năm mới Kỷ Hợi.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Lễ hội Hoa lần thứ 16 diễn ra ở thương xá Phước Lộc Thọ, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người Việt tại thành phố Westminster, khu Little Saigon.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Hội hoa bố trí các gian hàng bày bán nhiều loại hoa và cây cảnh phục vụ người Việt xa xứ đón Tết, từ đào, mai đến lan, cúc hay các loại bon sai.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Chợ mở cửa từ 10h đến 22h hàng ngày, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến tham quan và mua sắm trong hai tuần.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Bà Hanh Nguyen đang nắn lại thế của một chậu lan.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Bé Madison Nguyen, 2 tuổi, ở thành phố Garden Grove, được cha mẹ dẫn đi chợ mua hoa và chụp ảnh kỷ niệm.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Winston Nguyen, 3 tuổi, từ thành phố Huntington Beach, vui chơi cùng anh trai William, 7 tuổi. Ngoài hoa và cây cảnh, hội chợ cũng bày bán nhiều mặt hàng đồ chơi và trang trí Tết phong phú.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Ông Tam Tran, 75 tuổi, ngắm nghía một cành tầm xuân.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Trong khi đó, anh Khanh Doan, 30 tuổi, ra về với một chậu mai giả rực rỡ.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Những chú heo bằng nhựa hoặc sứ vừa đựng tiền tiết kiệm vừa trang trí nhà cửa là mặt hàng được nhiều người quan tâm cho năm mới Kỷ Hợi.

Chợ hoa Tết rực rỡ ở Little Saigon

Chợ hoa Tết kéo dài từ ngày 18/1 đến 3/2.