Nguyễn Thái Đại Văn – đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất trong lịch sử Séc

Vừa mới tròn 16 tuổi, Nguyễn Thái Đại Văn đã trở thành đại kiện tướng cờ vua thế giới. Theo hệ số ELO, được FIDE – liên đoàn cờ vua thế giới công nhận, tháng 1.2018, Văn sẽ được 2500 điểm, em trở thành đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử Séc, vượt kỷ lục của đại kiện tướng cờ số một của Séc hiện nay là David Navara. Navara trở thành đại kiện tướng lúc gần 17 tuổi. Trả lời phỏng vấn báo chí Séc, rất khiêm nhường, Văn cho biết, để trở thành đại kiện tướng, trước hết cần có niềm say mê cho môn cờ vua, công phu luyện tập và sự ủng hộ của bố mẹ, huấn luyện viên, sau đó mới đến khả năng. Mốc tiếp theo của em sau khi đạt được danh hiệu đại kiện tướng sẽ là mức 2600 điểm trong hệ số ELO.

Theo bạn một người chơi cờ trẻ tuổi cần phải làm gì để trở thành đại kiện tướng?

(Nguyễn Thái Đại Văn) Trước hết bạn phải yêu thích môn cờ, tại vì ngoài chơi vui bạn phải cần công phu luyện tập. Khó có thể trụ được lâu dài nếu bạn không yêu thích nó. Ngoài ra bạn cần phải có sự ủng hộ của mọi người xung quanh: bố mẹ, các huấn luyện viên, liên đoàn cờ,… Và bạn cũng cần có khả năng để chơi tốt.

Do vượt quá 2500 điểm của hệ số ELO, bạn sẽ nhận được giải thưởng khích lệ của Liên đoàn Cờ Vua trị giá 60 nghìn korun. Bạn có hình dung sẽ làm gì với số tiền này?

Tôi sẽ tiêu hết vào các giải cờ khác.

Bạn đã đến với môn cờ như thế nào?

Lần đó tôi ngồi xem bố mẹ tôi dạy anh tôi chơi cờ. Trò chơi đã cuốn hút tôi đến mức tôi hay đòi bố tôi chơi cùng, có khi đến hai mươi ván một ngày. Sau đó mẹ tôi đã đăng ký cho tôi đến câu lạc bộ cờ ở Praha 5.

Bạn luyện tập như thế nào và từ năm bao nhiêu tuổi?

Tôi bắt đầu chương trình luyện tập chuyên nghiệp từ lúc 9 tuổi trong khuôn khổ chuẩn bị cho giải vô địch EU của thiếu niên dưới 10 tuổi. Hàng ngày tôi luyện tập khoảng 2-3 tiếng.

Người chơi cờ không chuyên khác đại kiện tướng ở chỗ nào?

Đại kiện tướng cần biết lý thuyết và có kiến thức về môn cờ nhiều hơn, từ lý thuyết khai cuộc, qua trung cuộc đến tàn cuộc. Ngoài ra, đại kiện tướng cần phải có cảm tính và phán đoán tốt hơn cho các thế cờ khác nhau.

Bạn làm thế nào kết hợp được việc thi đấu với việc học hành và các sở thích khác?

Tôi học trong trường cũng tốt. Tạm thời tôi vẫn đảm đương được cả hai việc, cho dù rất khó kết hợp được việc học ở nhà trường với chương trình luyện tập và thi đấu. Nhà trường cũng ủng hộ tôi trong sự nghiệp chơi cờ, nên luôn luôn cho tôi đi luyện tập hay thi đấu. Lúc đi thi đấu, tôi nhận được bài học của thầy cô và bạn bè qua email. Nếu kể đến các sở thích khác của mình, tôi rất thích thể thao, đặc biệt tôi theo dõi tất cả các trận đua xe Formule 1 nếu như lúc đó tôi không phải thi đấu. Ngoài ra tôi chơi bóng đá, đi chạy và đi tập thể hình.

Môn cờ nào bạn thích nhất?

Tôi thích chơi cờ thông thường.

Theo bạn thời nào môn cờ vua mạnh nhất?

Tôi nghĩ rằng nhờ có công nghệ phát triển nên bây giờ chính là thời gian mạnh nhất của bộ môn cờ. Môn cờ cũng trở nên hấp dẫn hơn ở những nước khác ngoài các cường quốc cờ truyền thống xưa. Cũng chính vì thế nên bây giờ nhà vô địch cờ vua thế giới (Magnus Carlsen) mới là người Na uy.

Bạn nghĩ sao về máy tính chơi cờ? Tương lai của nó sẽ ra sao?

Máy tính sẽ là công cụ rất quan trọng để luyện tập. Nhưng môn cờ không phải vì thế mà mất đi sự hấp dẫn, tại vì chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu với con người chứ không phải thi đấu với máy tính.

Các đối thủ của bạn nghĩ thế nào khi nhìn thấy bạn là người gốc Việt Nam? Bạn có gặp những khó khăn trong sự nghiệp của mình không?

Không, tôi không bao giờ gặp sự phân biệt đối xử. Thậm chí ngược lại, nhờ có môn cờ tôi có rất nhiều bạn bè và cổ động viên ủng hộ tôi.

Môn cờ có phổ biến ở Việt Nam không?

Cũng vừa vừa thôi, nhưng gần đây môn cờ cũng phổ biến và phát triển nhanh hơn ở Việt Nam. Cả các nước khác ở Châu Á như Trung quốc và Ấn độ cũng vậy.

Bạn sẽ tiếp tục chơi cờ?

Vâng, dĩ nhiên. Đích tiếp theo của tôi là đạt 2600 điểm theo hệ số ELO, mặc dù tôi cũng biết mình còn nhiều nghĩa vụ khác với trường lớp và đặc biệt là việc tốt nghiệp trung học, nó có tầm quan trọng hơn đối với tôi.

Vietinfor.eu