Nhà hàng tại Sydney buộc phải đóng cửa sau vụ COVID-19

NSW Health đã chỉ đạo một nhà hàng ở phía tây nam Sydney phải đóng cửa sau khi không cung cấp kịp thời hồ sơ nhân viên và bảo trợ.

Tiểu bang đã ghi nhận một trường hợp COVID-19 mới mắc phải tại địa phương trong 24 giờ đến 8 giờ tối thứ Hai từ 8550 cuộc kiểm tra, cùng với hai trường hợp đang được kiểm dịch tại khách sạn.

Jeremy McAnulty của NSW Health hôm thứ Ba cho biết trường hợp lây nhiễm tại địa phương đã được phát hiện trong một công nhân tại nhà hàng Lebanon Jasmins1 ở Liverpool.

Người đó đã làm việc ba ca trong khi có khả năng lây nhiễm và những người đã đến nhà hàng hơn một giờ vào buổi tối ngày 26 và 31 tháng 10 hoặc sáng ngày 1 tháng 11 nên được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày.

Những người tham dự dưới một giờ là những người tiếp xúc bình thường và nên đi xét nghiệm và ở trong tình trạng cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính.

Nhà hàng tại Sydney buộc phải đóng cửa sau vụ COVID-19

NSW Health cho biết nhà hàng không có Kế hoạch An toàn với COVID và không lưu giữ thông tin liên lạc của khách hàng theo yêu cầu của Y tế Công cộng.

Nhà hàng sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi NSW Health không còn coi đây là một nguy cơ sức khỏe cộng đồng.

NSW Health đã chỉ đạo Jasmins1 Liverpool cung cấp tất cả hồ sơ như thông tin đặt phòng và hồ sơ tài chính liên quan đến nhân viên và khách hàng quen tại cơ sở trong những ngày và thời gian có nguy cơ COVID-19.

Nhà hàng phải tuân thủ các hạn chế về tụ tập và di chuyển, bao gồm cả việc phát triển Kế hoạch An toàn COVID và ghi lại các chi tiết liên hệ của khách hàng, để mở cửa trở lại.

Tiến sĩ McAnulty cho biết trường hợp này có liên quan đến cụm công viên Hoxton Park gồm 7 người, và cư dân của 10 vùng ngoại ô ở tây nam Sydney cần được kiểm tra ngay cả khi có các triệu chứng hô hấp nhẹ nhất.

Những vùng ngoại ô đó là West Hoxton, Hoxton Park, Middleton Grange, Horningsea Park, Carnes Hill, Edmondson Park, Denham Court, Prestons, Busby và Miller.