Nhật Bản đang tiến hành đơn giản hóa ngôn ngữ.

Theo tờ Mainichi Shimbun, nhiều địa phương ở Nhật Bản đang bắt đầu áp dụng tiếng Nhật đơn giản để giao tiếp trong bối cảnh du khách và lao động nước ngoài tăng mạnh cũng như nước này sắp tổ chức Thế vận hội 2020.

 

“Tiếng Nhật dễ” được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của Giáo sư Kazuyuki Sato tại Đại học Hirosaki bằng cách không dùng phương ngữ và các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Trong ngành du lịch, nhiều công ty lữ hành bắt đầu cho du khách nước ngoài cài huy hiệu “tiếng Nhật dễ” khi đi tham quan để được các tình nguyện viên hỗ trợ (ảnh).

 

Nhật đơn giản hóa ngôn ngữ - ảnh 1

Ảnh: Chụp màn hình Mainichi Shimbun

 

Ngôn ngữ đơn giản cũng được nhiều địa phương sử dụng khi thông tin trên mạng xã hội và trong các bản tin gửi qua email, trong khi một số trường có học sinh nước ngoài cũng bắt đầu tập huấn cho giáo viên về công cụ này.

Theo: thanhnien.vn