Nhật Bản lọt top những nước trả mức lương thấp nhất, người Việt đi xuất khẩu lao động lo lắng

Với mức lương hiện tại ở Nhật Bản, nhiều người đang rơi vào tình trạng bế tắc trong cuộc sống.

Nhật Bản lọt top những nước trả mức lương thấp nhất, người Việt đi xuất khẩu lao động lo lắng - ảnh 1

Trên thực tế, thu nhập trung bình hàng năm của Nhật Bản đang tụt hạng trầm trọng trong số các nước thuộc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Xếp hạng của Nhật đếm nhanh hơn khi tính từ dưới lên. Cụ thể là vị trí thứ 24/30.

Tiền lương ở Nhật Bản hầu như không tăng, liệu nền kinh tế Nhật Bản có đang trên đà phát triển bền vững hay không?

Theo khảo sát mức lương trung bình vào năm 2021 của OECD, mức lương trung bình ở Nhật Bản là 39.711 USD. So với mức lương trung bình giữ vị trí số 1, 74,738 USD ở Hoa Kỳ, còn chưa bằng một nửa. Thậm chí, so với nước láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản còn dưới 4 bậc, với mức chênh lệch là 3.036 USD.

Trong tình hình chỉ mức lương thấp như hiện nay, có thể nói, có nguy cơ nguồn nhân lực ở Nhật Bản sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Trên thực tế, tính ra một kỹ sư từ một công ty lớn của Nhật Bản, sang Hàn Quốc làm việc tương đương thì mức lương của họ tăng lên 1,7 lần.

Ngay cả khi tình trạng thiếu hụt tiếp tục, mức lương ở Nhật Bản có thể sẽ không tăng. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của việc này không có thể là do dự trữ nội bộ để đảm bảo kinh tế của các công ty Nhật không ổn định.