Như Quỳnh chưa được mặc áo cưới đã chia tay chồng, nuôi con gái đến lớn nay U60 mới yêu lại

Như Quỳnh vốn không phải là gương mặt xa lạ với những ai yêu mến dòng nhạc quê hương, bolero. Bắt đầu với bài hát Người Tình Mùa Đông, cô nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả và trở thành ngôi sao của các sân khấu nhạc hải ngoại những năm 1990. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dù sự nghiệp thăng tiến nhưng đời tư của nữ ca sĩ lại gặp không ít trắc trở.​​​​​​​

 Như Quỳnh là giọng ca bolero được yêu thích hàng đầu. (Ảnh: FB Như Quỳnh)
Như Quỳnh là giọng ca bolero được yêu thích hàng đầu. (Ảnh: FB Như Quỳnh)

Tài năng thiên bẩm, nhanh chóng trở thành ngôi sao hải ngoại

Như Quỳnh sinh năm 1970 tại Đông Hà, Quảng Trị. Nói về cuộc đời mình, cô từng trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh hồi mới lên 1 tuổi lại khó nuôi. Thêm vào đó, suốt tuổi thơ cô thiếu vắng hình bóng của người cha bên cạnh. Vì nhà nghèo, gia đình cô từng túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán, rồi đến cả vật dụng trong nhà cũng phải cầm cố. Có giai đoạn cả nhà từng nghĩ đến phương án xấu nhất vì quá thiếu thốn.

 Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu vắng cha. (Ảnh: Nhacxua.vn)
Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu vắng cha. (Ảnh: Nhacxua.vn)

Giọng ca Duyên Phận dù có niềm đam mê nhưng không có điều kiện học âm nhạc đến nơi đến chốn. Cô từng phải học lỏm từ các giáo viên thanh nhạc khi mình đang làm việc tại một trung tâm thiếu nhi. Tuy nhiên, nhờ tài năng thiên bẩm mà cô đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM.

 Cô có tài năng ca hát thiên bẩm. (Ảnh: Vietnamnet)
Cô có tài năng ca hát thiên bẩm. (Ảnh: Vietnamnet)

Bước ngoặt để Như Quỳnh mở ra trang mới cho sự nghiệp của mình là khi cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 1993. Nữ ca sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý khi góp mặt tại sân khấu ca nhạc hải ngoại. Dần dần, cô chiếm trọn tình yêu mến của những người yêu âm nhạc và có trong tay vô số bản hit theo phong cách quê hương, bolero.

 Nhờ vậy, cô nhanh chóng gây dựng được tên tuổi ở đất hải ngoại. (Ảnh: Zing)
Nhờ vậy, cô nhanh chóng gây dựng được tên tuổi ở đất hải ngoại. (Ảnh: Zing)

Lận đận tình duyên, ly hôn khi chưa mặc váy cưới, tuổi trung niên mới yêu lại

Dù có tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp song Như Quỳnh lại có đường tình không mấy suôn sẻ. Cô lập gia đình khá muộn, khi đã gần chạm ngưỡng tuổi 40 với chồng kỹ sư không lưu người Việt tại Mỹ. Với mối tình này, cô hạ sinh được con gái tên Melody Đông Nghi. Tuy nhiên đến năm 2015, cô bất ngờ thông báo chuyện đã đường ai nấy đi với chồng khi còn chưa chính thức lên xe hoa, mặc váy cưới.

 Như Quỳnh từng kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới với chồng kỹ sư. (Ảnh: Vietnamnet)
Như Quỳnh từng kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới với chồng kỹ sư. (Ảnh: Vietnamnet)

 Con gái của nữ ca sĩ nay cũng đã lên 15 tuổi và rất ít xuất hiện trước truyền thông. (Ảnh: Eva)
Con gái của nữ ca sĩ nay cũng đã lên 15 tuổi và rất ít xuất hiện trước truyền thông. (Ảnh: Eva)

Nói về cuộc hôn nhân này, nữ ca sĩ Người Tình Mùa Đông tâm sự: “Tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vẹn tròn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. 

Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại, tôi có động lực là con gái Melody, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng”.

 Cô nuôi nấng con gái hậu chia tay với chồng. (Ảnh: Zing)
Cô nuôi nấng con gái hậu chia tay với chồng. (Ảnh: Zing)

 Cô bé sở hữu nhan sắc ưa nhìn giống mẹ hồi trẻ. (Ảnh: FB Như Quỳnh)
Cô bé sở hữu nhan sắc ưa nhìn giống mẹ hồi trẻ. (Ảnh: FB Như Quỳnh)

Dù đã chia tay song cô và người cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, coi nhau là bạn. Cô tâm tư về mối tình đã qua: “Tôi tiếc nuối nhiều chứ. Trước khi lấy chồng, tôi đã chọn lựa rất kỹ nhưng rồi hạnh phúc vẫn là một dấu hỏi”.

 Dù chia tay, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. (Ảnh: FB Như Quỳnh)
Dù chia tay, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. (Ảnh: FB Như Quỳnh)

Sau những thăng trầm đã qua, hồi 2022, Như Quỳnh tâm sự mình đã có người mới. Cô nói với Vietnamnet: “Tôi đang yêu và đang được yêu. Đối với bản thân, tôi chỉ mong đây là tình yêu đích thực và mong nó sẽ trường tồn mãi. Người ấy đã giúp tôi rất nhiều trên vấn đề tinh thần, sự nghiệp. Phải nói tôi rất may mắn khi gặp anh. Bạn gặp một người luôn có năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của bạn, thì đó là sự may mắn rồi!”

 Nữ ca sĩ đã có tình yêu mới nhưng hạn chế nhắc về nửa kia.
Nữ ca sĩ đã có tình yêu mới nhưng hạn chế nhắc về nửa kia.

Nữ ca sĩ sinh năm 1970 cho biết mình vẫn muốn mặc áo cưới nhưng đã qua thời trông mong. “Điều tôi quan niệm hơn là phải hạnh phúc đã. Nếu được mặc áo cưới thì quá hoàn hảo, còn nếu không thì tôi vẫn mong cả hai phải tâm đầu ý hợp, điều đó quan trọng hơn nhiều”, cô nói thêm.

 Cô vẫn muốn mặc áo cưới nhưng không trông mong ở tuổi 53. (Ảnh: FB Như Quỳnh)
Cô vẫn muốn mặc áo cưới nhưng không trông mong ở tuổi 53. (Ảnh: FB Như Quỳnh)

 Nữ ca sĩ vẫn giữ cho mình nét đẹp duyên dáng sau 30 năm đi hát. (Ảnh: FB Như Quỳnh)
Nữ ca sĩ vẫn giữ cho mình nét đẹp duyên dáng sau 30 năm đi hát. (Ảnh: FB Như Quỳnh)