Những công chúa có nhan sắc, profile đỉnh: 8 tuổi biết 4 ngoại ngữ, học trường danh tiếng

Trên thế giới có những cô bé vừa sinh ra đã gánh vác trọng trách công chúa, tương lai lớn lên trở thành nữ hoàng chăm lo cho đất nước. Chính vì vậy, từ nhỏ họ đã được bố mẹ chăm chút không chỉ ngoại hình mà cả học thức đỉnh cao và thường xuyên tham gia sự kiện quan trọng.

 Công chúa Kako xinh đẹp nhất Nhật Bản. (Ảnh: Daily mail)
Công chúa Kako xinh đẹp nhất Nhật Bản. (Ảnh: Daily mail)

Công chúa Nhật Bản

Công chúa Nhật Bản Kako sinh năm 1994 được mệnh danh xinh đẹp tựa thiên thần. Ở tuổi U30, cô nổi bật với nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, tinh tế. Cô vốn là người bộc lộ sớm năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và từng tham gia, đạt thành tích cao trong các cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Đồng thời, học vấn của cô cũng không phải dạng vừa khi được đào tạo tại trường học quý tộc Gakushuin. Ngoài ra, cô cũng từng học tại Trinity, Bublin, Ireland.

 Cô thường lựa cho mình phong cách giản dị. (Ảnh: Daily mail)
Cô thường lựa cho mình phong cách giản dị. (Ảnh: Daily mail)

Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình học tại Anh, cô bắt đầu tập trung vào các hoạt động, công việc hoàng gia. Trước đó, cô thường cùng chị gái Mako xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Kể từ khi chị gái rời khỏi hoàng gia, cô là người được đặt trọn niềm tin, sự kỳ vọng.

 Trước đó, Kako thường cùng chị gái Mako xuất hiện tại các sự kiện. (Ảnh: Daily mail)
Trước đó, Kako thường cùng chị gái Mako xuất hiện tại các sự kiện. (Ảnh: Daily mail)

Công chúa Tây Ban Nha

Ngay từ khi còn nhỏ công chúa Leonor của Tây Ban Nha đã được bố mẹ giáo dục cực kỳ nghiêm khắc với hy vọng tương lai thành người kế vị. Chỉ khi mới 8 tuổi nhưng công chúa đã thành thạo 4 thứ tiếng là Tây Ban Nha, Anh, Ả Rập, Pháp. Ngoài ngoại ngữ, cô công chúa nhỏ còn được học về các kỹ năng, mảng năng khiếu nghệ thuật như piano, ballet, nhạc cổ điển…

 Mới 8 tuổi cô đã thành thạo nhiều ngoại ngữ. (Ảnh: CNN)
Mới 8 tuổi cô đã thành thạo nhiều ngoại ngữ. (Ảnh: CNN)

 Cô thường xuất hiện tại sự kiện quan trọng cùng bố. (Ảnh: CNN)
Cô thường xuất hiện tại sự kiện quan trọng cùng bố. (Ảnh: CNN)

Công chúa Leonor được tham dự nhiều sự kiện hoàng gia khi mới 12 tuổi và có bài phát biểu trước công chúng năm 13 tuổi. Sự xuất hiện trước truyền thông, trong các buổi gặp quan trọng của cả đối nội và đối ngoại khiến Leonor được dân tình hết mực chú ý. Hiện tại, cô là người đứng đầu trong danh sách những người thừa kế Tây Ban Nha và là người kế vị trẻ nhất tại châu Âu.

 Cô sở hữu học thức đỉnh khi điểm các môn học đều tuyệt đối. (Ảnh: Daily mail)
Cô sở hữu học thức đỉnh khi điểm các môn học đều tuyệt đối. (Ảnh: Daily mail)

Công chúa Hà Lan

Công chúa Hà Lan – Amalia sinh năm 2003 là con gái đầu của vua và hoàng hậu. Ngoài cô, gia đình còn có 2 cô công chúa khác. Dù sinh ra trong gia đình hoàng gia nhưng Amalia vẫn được tận hưởng những điều giản dị như ăn sáng, nghỉ ngơi cùng các thành viên. Họ cùng dạo biển, đạp xe đạp, đi du lịch…

Amalia khi tròn 18 tuổi sẽ được nhận một khoản trợ cấp lớn. Tuy nhiên, cô công chúa nhỏ này đã bày tỏ mong muốn của bản thân qua bức thư tay gửi thủ tướng rằng mình sẽ không nhận khoản tiền. Cô chỉ thực sự nhận khi bắt đầu thực hiện những nghĩa vụ hoàng gia. Cô cũng chính là người đầu tiên trong hoàng gia từ chối nhận tiền trợ cấp sinh hoạt.

 Cô có phong cách giản dị và khá mạnh mẽ. (Ảnh: AP)
Cô có phong cách giản dị và khá mạnh mẽ. (Ảnh: AP)

Cô nàng có thành tích học tập xuất sắc và thông thạo nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung Quốc. Hiện tại, trước khi nhập học trường Leiden danh tiếng, cô đã dành thời gian 1 năm để làm việc tại công ty quốc gia. Cô là người khá thích các hoạt động thể thao mạnh như cưỡi ngựa và là tay đua cừ khôi. Cô cũng từng tiết lộ rằng, nếu như bản thân không thừa kế ngai vàng sẽ theo đuổi giấc mơ làm vận động viên đua ngựa hay ca sĩ.

Điều đặc biệt ở cô công chúa này đó chính là phong cách giản dị và mạnh mẽ. Cô thường diện những trang phục có thương hiệu địa phương và luôn hướng theo màu trẻ trung năng động. Cũng không ít lần, công chúa xuất hiện với tóc xõa và mặt mộc.

Công chúa Đan Mạch

Isabella – công chúa Đan Mạch sinh năm 2007 và thường được mọi người yêu thích bởi tính cách sôi nổi. Khi tròn 8 tuổi, cô công chúa đã bắt đầu được tham gia các sự kiện hoàng gia chính thức. Bố mẹ cũng đã gửi Isabella tới học tại trường công lập của nhà nước. Năm 2013, cô học tại Tranegårdskolen ở Hellerup rồi theo học Trường Quốc tế Lemania-Verbier tại Thụy Sĩ vào năm 2020. Cô được đánh giá là người có thành tích cực kỳ xuất sắc.

 Cô bé từ nhỏ đã được tham gia các sự kiện quan trọng. (Ảnh: Daily mail)
Cô bé từ nhỏ đã được tham gia các sự kiện quan trọng. (Ảnh: Daily mail)

Trước đây, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp thiên thần khi luôn xuất hiện trong trang phục là những chiếc đầm đáng yêu. Thế nhưng, lớn lên, gu thời trang của Isabella thay đổi với những bộ đồ vest sang trọng, đầy cá tính. Cũng từ đây, cô được mọi người nhận xét là giống mẹ từ phong cách thời trang đến khí chất hiếm ai có.

 Lớn lên, cô công chúa thích chọn những trang phục vest. (Ảnh: Daily mail)
Lớn lên, cô công chúa thích chọn những trang phục vest. (Ảnh: Daily mail)

Sinh ra tại vạch đích, thừa hưởng nhiều điều tốt đẹp nhưng những nàng công chúa vẫn phải chịu áp lực rất lớn khi gánh trên vai trọng trách của cả đất nước. Ngay từ nhỏ, những cô bé ấy đã phải chăm chỉ, chịu khó, chịu sự giám sát, dạy dỗ bài bản từ bố mẹ.