Những kẻ buôn lậu đưa trẻ em Việt Nam đến châu Âu và các chuyến đi của chúng qua cả Séc.

Ngày càng có nhiều trẻ em Việt Nam rơi vào tay của những kẻ buôn người mà đưa chúng đến các nước châu Âu để buộc chúng làm việc trong các tiệm làm móng hoặc nhà thổ địa phương.

 

Điều này bắt nguồn từ một nghiên cứu mới, theo đó các quốc gia quá cảnh cũng có thể chịu trách nhiệm về số phận của các nạn nhân, mà chịu trách nhiệm cứu trẻ em ở các nước khác.

Một trong số đó theo các nhà nghiên cứu cũng là Séc.

Cô gái Dung đã bị bắt cóc bởi một phụ nữ từ Việt Nam mà đã cung cấp thức ăn cho cô. Sau đó cô ngất đi và tỉnh dậy vài giờ sau đó ở Trung Quốc. Nhưng ngay cả nơi đây không phải là đích đến cuối cùng, và sau vài ngày, những kẻ buôn lậu buộc Dung phải đi cùng.

Cuối cùng cô ở Châu Âu, nhưng những kẻ bắt cóc không bao giờ nói cho cô ấy biết cô sẽ đến nước nào.

 

Kết quả hình ảnh cho buôn lậu trẻ em sang châu âu

Ảnh minh họa

 

Dung thậm chí không được giải cứu khi cảnh sát Pháp dừng xe với những đứa trẻ bị bắt cóc ở biên giới. Mặc dù cô muốn nói với cảnh sát về tình hình của mình nhưng cô không có người phiên dịch ở đó.

Chính quyền sớm thả cô ra, và cô lại một lần nữa rơi vào vòng tay của những kẻ bắt cóc. Hành trình của cô kết thúc ở Anh, nơi cô bị buộc phải làm gái mại dâm để trả món nợ tưởng tượng cho việc chuyển cô tới đó.

Câu chuyện này là điển hình của hàng ngàn trẻ em đã bị bắt cóc hoặc buôn lậu bởi những kẻ buôn lậu để có một cuộc sống tốt hơn ở ngoài Việt Nam.

Nhiều câu chuyện trong số này gần đây đã được các nhà khoa học xuất bản trong một nghiên cứu mang tên Hành trình không chắc chắn: Lập bản đồ dễ bị tổn thương của nạn nhân buôn người từ Việt Nam sang châu Âu.

Báo cáo được tài trợ bởi Bộ nội vụ Anh, tờ Deustche Welle viết.

 

Tư liệu- Cảnh sát bắt giữ di dân lậu tại trại di dân ở Calais, ngày 21/2/2019. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

 

Các nhà khoa học đã điều tra vấn đề buôn lậu người từ Việt Nam sang Anh và các nước châu Âu khác trong một năm rưỡi. Ví dụ, họ quan tâm đến Ba Lan, Séc, Pháp và Hà Lan.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ chế tham chiếu quốc gia của Anh, nơi có nhiệm vụ xác định và bảo vệ nạn nhân, thì có khoảng 3100 người Việt Nam là nạn nhân của của những kẻ buôn người vào thời điểm đó.

Theo các chuyên gia, đứng sau nhập cư bất hợp pháp không chỉ là nghèo đói mà còn gia tăng áp lực đối với những người trẻ tuổi muốn cải thiện tình hình tài chính của gia đình họ.

Sự khao khát về một vị thế cung cấp tài sản hữu hình thúc đẩy nhiều người Việt Nam tìm kiếm một cuộc sống chất lượng tốt hơn để bị mạo hiểm bởi những người môi giới việc làm.

Họ có thể trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người với khoản nợ tiền rất lớn,” các tác giả của nghiên cứu cho biết.

Những kẻ buôn lậu đòi trẻ em khoản tiền tưởng tượng cho cuộc hành trình sang châu Âu

Theo các nhà nghiên cứu, một chuyến đi điển hình từ Việt Nam đi bằng máy bay đến Nga. Từ đó những kẻ buôn lậu tiếp tục với khách hàng hoặc nạn nhân của họ trên khắp đất nước thông qua Belarus, Ukraine, Ba Lan, Séc, Đức, Hà Lan và Pháp.

Tuy nhiên, các tác giả chỉ ra rằng những chuyến đi xa hơn tới châu Âu cũng dẫn qua Nam Mỹ.

Trẻ em đến đích cuối cùng và bị kiểm soát bởi những kẻ buôn lậu mà tính phí cho những đứa trẻ bị chúng vận chuyển từ Việt Nam và đảm bảo mức độ cao của công việc tốt. Tuy nhiên, hầu hết các công việc được hứa hẹn rất khác so với mong đợi ban đầu và các nạn nhân thường bị buộc phải làm việc trong điều kiện khủng khiếp để trả hết nợ.

Mức độ lạm dụng trẻ em được đưa lậu từ Việt Nam sang châu Âu là quá lớn. Hầu hết trong số chúng bị bóc lột cả trước khi đến Anh.

Câu chuyện về cô gái người Việt, theo các tác giả của nghiên cứu, thu hút sự chú ý đến chính sách của chính phủ về “các quốc gia quá cảnh” ở châu Âu, coi nạn buôn người là trách nhiệm của các quốc gia khác. Trong nhiều trường hợp, trong khi trẻ em là trung tâm của lợi ích của chính quyền, họ coi chúng là người di cư hoặc tội phạm.

“Theo luật pháp quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người và bóc lột. Không thể chấp nhận việc các quốc gia coi trẻ em Việt Nam nhập lậu là vấn đề của một quốc gia khác,” bà Debbie Beadle thuộc tổ chức ECPAT chống buôn bán trẻ em của Anh nói. “Nếu đó là con của bạn, bạn sẽ không bỏ qua nó.

Trẻ em không phải là tội phạm,” bà kết luận.

TN (tổng hợp)