Những tác hại không ngờ của việc thay quần áo trước mặt con – hậu quả khó lường

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng có thể thay quần áo trước mặt con vì “đều là người nhà” mà không biết rằng việc này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ.

Trên một diễn đàn tâm sự của Sina, một phụ nữ kể lại câu chuyện của mình: khi con trai còn nhỏ, cô thường thay quần áo trước mặt thằng bé. Khi bé vào cấp hai, cô bắt đầu cảm thấy không ổn, nên tránh vào phòng riêng để thay đồ. Một ngày, cô phát hiện con trai nhòm trộm mình thay quần áo qua khe cửa. Người mẹ vô cùng lo lắng, không biết làm thế nào để nhắc nhở con trai.

Trên thực tế, ví dụ này không hiếm. Khi trẻ bắt đầu có ý thức về giới tính, người mẹ đã không hướng dẫn, giáo dục trẻ đúng cách, khiến cậu bé nhìn thấy cơ thể mẹ khác biệt cơ thể của mình, từ đó khơi dậy sự tò mò quan sát.

3 tác hại của việc thay quần áo trước mặt con - Ảnh 1.

Khi trẻ có nhận thức về giới tính, việc hồn nhiên thay quần áo trước mặt con của cha mẹ có thể gây ra 3 vấn đề lớn. Ảnh: Brava.

Theo các nhà khoa học, trẻ từ 3-6 tuổi dần dần hình thành ý thức về giới tính. Chúng bắt đầu có sự quan tâm về việc mình xuất hiện từ đâu, con trai, con gái khác nhau thế nào? Thế nên, sau khi trẻ có nhận thức về giới tính, việc hồn nhiên thay quần áo trước mặt con của cha mẹ có thể gây ra 3 vấn đề lớn.

Ý thức về giới tính của trẻ em bị mờ nhạt

Nếu cha mẹ, con cái sống chung lâu ngày mà không có sự phân định rạch ròi về giới tính, ví dụ tắm chung, ngủ chung, thay quần áo trước mặt con… thì hiểu biết của đứa trẻ về sự khác biệt giới tính cũng rất mờ nhạt.

Khi lớn hơn, trẻ không có ý thức giữ khoảng cách với bạn khác giới. Trẻ trai có thể có xu hướng nữ tính hóa, cư xử, ăn mặc như mẹ mình. Trẻ gái có thể hồn nhiên, thiếu ý tứ khi để lộ cơ thể trước mặt bạn trai. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm, sinh lý con trẻ.

Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ

Khi trẻ bắt đầu có sự tò mò về giới tính, việc ngủ, tắm chung với cha mẹ, hay cha mẹ thay quần áo trước mặt đứa trẻ… có thể khiến cho trẻ có phản ứng sinh lý với cơ thể người khác giới. Khi trẻ còn ở tuổi vị thành niên, điều này là vô cùng nguy hiểm, bởi nó có thể thôi thúc những hành vi vi phạm đạo đức, luật pháp.

Khi phát hiện trẻ có những hành vi hay biểu hiện tâm lý bất thường, cha mẹ cần có thái độ thẳng thắn trò chuyện với con, thay vì né tránh, mặc kệ, khiến các vấn đề tâm lý của trẻ xuất hiện dày đặc hơn. Thậm chí, trẻ có thể cảm thấy tự ti vì chính những bất thường của mình, thậm chí bị xã hội loại trừ, vì chính tâm lý đó.

Trẻ có ý thức bảo vệ bản thân kém

Khi trẻ không có sự hiểu biết rõ về khác biệt giới tính, ý thức tự bảo vệ bản thân của trẻ yếu. Điều này có thể khiến trẻ không biết cách bảo vệ quyền riêng tư của mình, dẫn tới việc dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Trẻ ngày nay trưởng thành sớm hơn về cả thể chất lẫn tư duy, vì thế, cha mẹ không nên lấy cái cớ “con còn nhỏ” để lơ là việc dạy dỗ con các bài học quan trọng về giới tính. Sự thờ ơ hay ngại ngùng của cha mẹ sẽ khiến trẻ có một cái nhìn thiếu khoa học, chính xác, sự phát triển từ có cũng có thể bị lệch lạc.

thaydo.jpg
Cha mẹ đừng tạo thói quen thay đồ trước mặt con. Ảnh minh họa

Nhà có 3 mẹ con nên chị Đỗ Thanh Bình (mẹ bé Bống) rất thoải mái trong sinh hoạt. Nhà có phòng khách, phòng ngủ riêng nhưng bạ đâu chị thay đồ ở đó, trước mặt cả con trai, con gái. Thậm chí, có đứa trẻ hàng xóm hoặc cháu đến chơi, chị vẫn vô tư thay đồ trước mặt trẻ. Chị nghĩ đơn giản: Trẻ con thì biết cái gì.

Chị duy trì thói quen này từ khi con còn bé cho đến tận giờ, khi con trai bước vào tuổi teen, con gái lên 10. Con trai chị nhiều khi thốt lên: Mẹ vào phòng ngủ, đóng cửa mà thay đồ. Mẹ vô duyên vừa thôi. Chị trả lời con không ngượng ngùng: Mẹ con mà còn bày đặt!

Chị Bình không biết rằng thói quen thay đồ trước mặt con ảnh hưởng không tốt tới con thế nào. Con gái chị 10 tuổi vẫn thường xuyên “trần như nhộng” trước mặt khách. Lúc đi mua quần áo, siêu thị, cô bé cũng sẵn sàng thử quần áo ngay ngoài, không vào phòng thay đồ.

Nhiều người ái ngại, lo lắng khi con gái lớn tồng ngồng mà thiếu ý tứ, hồn nhiên như đứa trẻ lên 3. Bé không hề có ý thức bảo vệ bản thân khi nạn xâm hại ngày càng nhiều. Đáng sợ hơn những đứa trẻ này lớn lên rất hồn nhiên, có thể diện đồ không kín đáo hay vô tư phơi bày một phần thân thể trước mặt mọi người…

day-con-bao-ve-ban-than.jpg
Cha mẹ cần dạy con biết yêu cơ thể và biết bảo vệ bản thân. Ảnh minh họa

Nếu cha mẹ hồn nhiên thay đồ trước mặt con, nhất là con gái thì dần dần con cũng có thói quen “tự nhiên” như vậy, kể cả khi con đã lớn. Bởi, con sẽ tự động hiểu rằng: “À, để lộ thân thể trước mặt người khác là chuyện bình thường”.

Trẻ lên 3 tuổi đã có thể nhận thức được giới tính và phân biệt được nam và nữ. Nếu cha mẹ liên tục thay đồ trước mặt con trong một thời gian dài sẽ tạo phản ứng sinh lý của trẻ em, khiến cho nhận thức về giới tính và tình dục của trẻ phát triển sớm hơn. Nếu nhận thức giới tính của trẻ không được định hướng một cách đúng đắn sẽ trở nên lệch lạc và gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Cha mẹ cần dạy con những kiến thức về giới tính để con biết tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, những kiến thức ấy không chỉ ở sách vở mà ở ngay chính trong hành động hàng ngày của cha mẹ. Đó là việc cha mẹ phải dạy con yêu cơ thể, yêu bản thân mình, trân trọng giá trị của mình bằng việc không ăn mặc hở hang, mát mẻ…