Những vụ tranh chấp tài sản của giới đại gia Việt: Có người lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ, lộ khối tài sản “khủng”

Bên cạnh khối tài sản khiến người khác ngưỡng mộ, giới nhà giàu Việt Nam cũng từng khiến dư luận chú ý vì những lùm xùm chuyện tranh chấp tài sản.

Lùm xùm tranh chấp tài sản của gia đình bà Tư Hường

Bà Trần Thị Hường (Tư Hường) là doanh nhân đứng đầu một trong những gia tộc kinh doanh khét tiếng. Bà từng gây dựng nên nhiều “đế chế” lớn mạnh như bất động sản Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á (NamABank), với tài sản có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Năm 2017, bà Tư Hường qua đời cũng là thời điểm tranh chấp tài sản giữa ông Nguyễn Chấn (chồng bà Tư Hường) và những người liên quan với ông Nguyễn Quốc Toàn (con trai thứ). Cụ thể, ông Chấn tố cáo Nguyễn Quốc Toàn (giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á – Nam Á Bank) “cấu kết với nhiều người khác có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại Nam Á Bank và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu”.

Những vụ tranh chấp tài sản của giới đại gia Việt: Có người lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ, lộ khối tài sản amp;#34;khủngamp;#34; - 1

Sự việc khởi xướng khi ông Chấn làm đơn tố cáo con trai có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau đó các con gái của bà Tư Hường lại có đơn gửi cơ quan CSĐT cho rằng nếu có việc tranh chấp tài sản trong gia đình thì đó chỉ là quan hệ dân sự và các bên có thể khởi kiện ra tòa. Cụ thể, từ năm 2012 bà Tư Hường đã mong muốn ông Toàn tiếp tục quản lý tài sản, điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Việc chuyển giao công khai giữa các con, được sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình khi bà còn đang minh mẫn. Trước khi giao cho ông Toàn, những người con khác cũng đã được bà Tư Hường trao cho nhiều cơ hội quản lý, kinh doanh nhưng đều không thành công.

Bản thân ông Chấn cũng cho biết, giữa năm 2016, bà Tư Hường bị bệnh nên giao cho con là ông Toàn quản lý Nam Á Bank và Tập đoàn Hoàn Cầu. Do đó, các con gái trong nhà đã làm đơn đề nghị đình chỉ hoạt động điều tra vụ án liên quan đến đơn tố cáo của ông Chấn.

Vụ ly hôn của ái nữ nhà ông chủ tập đoàn Bảo Sơn

Được coi là vụ ly hôn có khối tài sản tranh chấp lớn nhất từ trước đến nay, vụ ly hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy có giá trị tài sản phân chia lên tới 500 triệu USD.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Sơn (chủ sở hữu Thiên đường Bảo Sơn), là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn – ông Nguyễn Trường Sơn. Năm 2004, ông Minh kết hôn với bà Thủy và có 2 người con chung, nhưng đến cuối năm 2009 cả hai đã phát sinh mâu thuẫn. Đến tháng 4/2010, bà Thủy đã có đề nghị TAND quận Hoàn Kiếm làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, tại quyết định chấp thuận ly hôn của toà, các tài sản, công nợ chung không được phân chia.

Những vụ tranh chấp tài sản của giới đại gia Việt: Có người lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ, lộ khối tài sản amp;#34;khủngamp;#34; - 2

Vụ ly hôn giữa ông Minh và bà Thuỷ có khối tranh chấp tài sản lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Minh sau đó đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu phân chia lại số tài sản thuộc sở hữu chung của cả 2 vợ chồng. Theo ông, hai vợ chồng có tài sản chung tại Tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty khác do tập đoàn là chủ sở hữu. Các tài sản này đều được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng phần lớn mang tên bà Thủy.

Theo định giá của ông Minh, toàn bộ tài sản thời điểm đó có giá trị khoảng 500 triệu USD, và ông phải có quyền lợi trong đó. Vụ ly hôn kéo dài nhiều năm khi cả hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Diễn biến bất ngờ xảy ra khi ông Bùi Đức Minh đã bị công an Hà Nội bắt về hành vi vu khống, bôi nhọ một số lãnh đạo Hà Nội vào năm 2012, và bị tuyên 15 tháng án tù.

Tranh chấp hôn nhân gia đình ông chủ cà phê Trung Nguyên

Câu chuyện ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kéo dài trong suốt 7 năm. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, có 4 người con chung, cùng nhau gây dựng thương hiệu cà phê nổi tiếng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đâm đơn ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Năm 2015 bà Thảo xin ly hôn đơn phương với ông Vũ. Sau 10 lần hòa giải bất thành, TAND TPHCM xử sơ thẩm năm 2019, tuyên chấp thuận đơn của bà, trao quyền nuôi dưỡng các con. Ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng tính từ năm 2013 đến khi các con học xong đại học. Ông Vũ được sở hữu 60% cổ phần, nắm quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên và trả tiền cho bà Thảo với số cổ phần bà sở hữu.

Những vụ tranh chấp tài sản của giới đại gia Việt: Có người lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ, lộ khối tài sản amp;#34;khủngamp;#34; - 3

Sau hơn 10 lần hoà giải giữa ông Vũ và bà Thảo nhưng đều bất thành.

Bà Thảo kháng cáo nhưng TAND Cấp cao xử phúc thẩm tuyên y án. Không đồng ý, bà Thảo làm đơn yêu cầu cấp giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án. Năm 2020, VKSND Tối cao ra kháng nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì cho rằng “có nhiều sai phạm”.

Ngày 7/4/2022, TAND Tối cao bác kiến nghị của VKS cùng cấp về việc hủy quyết định giám đốc thẩm, xét xử lại vụ ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Đây là quyết định cuối cùng theo quy trình tố tụng, khép lại vụ Tranh chấp hôn nhân gia đình giữa ông Vũ và bà Thảo.

Tranh chấp ly hôn của đại gia Đức An cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Trước khi xây dựng gia đình và có một tổ ấm hạnh phúc với người vợ Phan Như Thảo hiện tại, đại gia Đức An đã trải qua 3 cuộc hôn nhân dang dở. Trong số đó, cuộc khẩu chiến không dứt vì những tranh chấp tài chính sau ly hôn của đại gia Đức An với vợ cũ – cựu siêu mẫu Ngọc Thúy âm ĩ trong một thời gian dài.

Năm 2006, Ngọc Thúy – đại gia Đức An đã quyết định đăng ký kết hôn chỉ sau 7 ngày gặp gỡ. Cả hai có cùng với nhau 2 người con chung. Chỉ sau 13 tháng chung sống, cặp đôi này đã dắt tay nhau ra tòa với một vụ ly hôn ồn ào kèm theo số tiền 288 tỷ đồng mà Ngọc Thuý đòi chồng mình phải trả.

Những vụ tranh chấp tài sản của giới đại gia Việt: Có người lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ, lộ khối tài sản amp;#34;khủngamp;#34; - 4

Hơn 13 năm sau ngày ly hôn, tranh chấp tài sản giữa đại gia Đức An và vợ cũ vẫn chưa khép lại.

Không chỉ đưa nhau ra tòa, cặp đôi này còn công khai lăng mạ nhau trên mạng xã hội. Tố chồng cũ vũ phu phụ bạc vợ, Ngọc Thúy cũng chỉ trích doanh nhân Đức An không làm tròn trách nhiệm làm cha khi bỏ bê không chăm sóc, chu cấp cho con theo thỏa thuận của tòa án. Thậm chí ngay cả khi hai bên đều đã tìm được bến đỗ mới, những màn đấu khẩu, đấu tố nhau trên mạng giữa vợ cũ – vợ mới vẫn tiếp tục nổ ra.

Trước đó, không ai biết vị đại gia này là ai, giàu có đến cỡ nào. Chỉ tới khi vướng vào lùm xùm ly hôn, những con số thống kê tài sản được tiết lộ người ta mới phải choáng váng về độ giàu có của đại gia Đức An. Ông sở hữu rất nhiều bất động sản rải rác khắp phía Nam, cổ phiếu, tiền tiết kiệm tại ngân hàng, nhiều xe ô tô và nhiều bất động sản giá trị ở nước ngoài.