NÓ NG: Pakistan vừa th iệt h ại nặng trước Ấn Độ – Đấu sú ng dữ dội, báo động đỏ toàn bộ lực lượng.

Defencenews đưa tin Pakistan vừa chịu thươ ng vo ng lớn khi đấu sú ng với Ấn Độ. Thủ tướng Modi đã lệnh cho tất cả các lực lượng không quân, hải quân và lục quân sẵn sàng chi ến đấ u.

 

Defencenews dẫn nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Quân đội Pakistan vừa phải hứng chịu thư ơng vo ng lớn trên khu vực đường ranh giới kiểm soát (LoC) khi bị Ấn Độ tấ n c ông.

Trang tin Excelsior cho biết Ấn Độ tuyên bố sáng hôm nay (giờ địa phương, tức đầu giờ trưa Việt Nam) rằng Quân đội Pakistan đã hỗ trợ Nhóm hành động biên giới (BAT) và các nhóm khủ ng b ố khác ở dọc đường ranh giới kiểm soát để tạo điều kiện cho chúng tấ n cô ng vào lãnh thổ Ấn Độ trước cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

 

NÓNG: Pakistan vừa thiệt hại nặng trước Ấn Độ - Đấu súng dữ dội, báo động đỏ toàn bộ lực lượng

 

Các nguồn tin cho biết Quân đội Pakistan đã phải dùng tới đường dây nóng điện đàm với Quân đội Ấn Độ sau khi bị thiệt hại nặng do hỏa lực sát thương của Ấn Độ trên dọc đường LoC giữa 2 quận Poonch và Rajouri.

Đồng thời Ấn Độ cảnh báo rằng họ có quyền ti êu di ệt các tay sú ng khủ ng b ố trước khi chúng xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, phía Ấn Độ dã tuyên bố với các quan chức Pakistan rằng những kẻ bị ti êu di ệt là các thành viên của BAT, bao gôm cả biệt đội cảm tử của Lashkar-e-Toiba (LeT) và đự nhiệm Quân đội Pakistan cùng các tay súng khác.

Những kẻ khủ ng b ố này (theo phía Ấn Độ) đã đồn trú/đóng trại trên đường LoC trong lãnh thổ Pakistan và được Quân đội Pakistan hỗ trợ.

Trước đó, ngày 3/4 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các với sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ quốc phòng nước này để bàn về khả năng sẵn sàng phát động một cuộc t ấn c ông nữa nhằm vào Pakistan.

Sau đó, Thủ tướng Modi ra lệnh cho các lực lượng nước này được toàn quyền đối phó với Pakistan.

Trở lại cuộc đấu súng dữ dội đang tiếp diễn, tình báo Ấn Độ nắm được thông tin nhóm BAT và các kẻ xâm nhập có thể t ấn cô ng vào các vị trí phòng thủ của quân đội nước này cũng như xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ dưới hỏa lực yểm trợ của Pakistan.

Quân đội Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Pakistan rằng họ sẽ tiếp tục tấ n cô ng trả đũa ồ ạt để đảm bảo rằng những kẻ kh ủng b ố sẽ bị ngăn chặn hoặc tiê u di ệt.

 

Kết quả hình ảnh cho Pakistan vừa thiệt hại nặng trước Ấn Độ

Ảnh minh họa

 

Quân đội Pakistan tuyên bố họ đã phải hứng chịu thương vong lớn do hỏa lực của Ấn Độ.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ cho biết họ đã và đang thường xuyên đáp trả mạnh mẽ những hành động vi phạm lệnh ngừng bắ n của Pakistan ở dọc đường LoC kể từ sau trận tập kích đường không nhằm vào trại huấn luyện của nhóm kh ủng b ố Jaish-e-Mohammed ở Balakote (thuộc lãnh thổ do Pakistan kiểm soát) vào hôm 26/02/2019.

Các nguồn tin cho biết trong trận đấu súng đêm hôm qua và sáng nay, Ấn Độ đã dùng tới hỏa lực hạng nặng là pháo Bofor để tập kích vào các vị trí của Pakistan được cho là vị trí xuất kích của các toán kh ủng b ố và nhất là phản pháo vào các đơn vị pháo binh Pakistan, trong đó có các trận địa pháo cối tầm xa được cho là đã gây hấn, b ắn cả vào các khu dân cư.

Ấn Độ đã ra tuyên bố rõ ràng rằng quân đội của họ chỉ phản ứng khi có sự vi phạm lệnh ngừng b ắn và chỉ nhằm vào các vị trí quân sự được cho là ủng hộ BAT và các hoạt động khủ ng b ố.

Thêm vào đó Ấn Độ cũng cáo buộc là Pakistan chỉ tấ n cô ng vào các khu dân cư ở cả 2 quận Poonch và Rajouri, khiến 5 dân thường thi ệt m ạng trong khi có 3 binh sĩ quân đội và 1 binh sĩ Lực lượng biên phòng Ấn Độ bị ch ết.

Đổi lại, Ấn Độ cho biết, Quân đội Pakistan đã phải hứng chịu thương vong nặng nề kèm theo nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Tuy Pakistan chỉ thừa nhận có 3 binh sĩ của mình thi ệt mạ ng nhưng đây là lần đầu tiên hiếm hoi họ công bố hoặc xác nhận thương vong ngoài mặt trận.

Truyền thông Pakistan cũng lờ đi, rất ít đề cập tới các thiệt hại của quân đội nước này.

Theo các nguồn tin mới cập nhật, đến thời điểm này đã có gần 30 binh sĩ Quân đội Pakistan thương vong kể từ khi bắt đầu xâm phạm thỏa thuận ngừng bắ n ở dọc đường LoC. Một số chuyên gia bình luận rằng Pakistan công bố con số thương vong thấp hơn nhiều so với thực tế nhằm giữ tình thần chiế n đ ấu của binh sĩ và ổn định lòng dân.