NS Thanh Hằng hé lộ bí mật liên quan Trấn Thành và Hoài Linh, 1 câu nói cho thấy rõ con người thật

Trong chương trình mới đây, nghệ sĩ Thanh Hằng đã nhắc đến Hoài Linh và Trấn Thành. Bà đặc biệt tiết lộ câu chuyện liên quan đến 2 đàn em thân thiết này.

Trong tập 6 chương trình “Khoảnh khắc rực rỡ” vừa lên sóng, nghệ sĩ Thanh Hằng có những phút giây trải lòng với MC Nguyên Khang về chuyện đời, chuyện nghề. Sau 47 năm làm nghệ thuật, nữ nghệ sĩ cho biết mình vẫn luôn thấy hạnh phúc nhất khi được đứng trên sân khấu, biểu diễn cho mọi người xem.

nghe-si-thanh-hang-1

Năm 1976, Thanh Hằng 14 tuổi đã bắt đầu đi diễn. Đến năm 1982 nữ nghệ sĩ giành giải A1 toàn quốc, liên tiếp sau đó năm 1990 và 1991 bà ẵm huy chương vàng Trần Hữu Trang. Năm 1997 thì đưa giải Mai Vàng của Người Lao Động nhờ vai phản diện xuất sắc nhất năm. Có thể thấy, xuyên suốt chặng đường làm nghề, Thanh Hằng không chỉ chứng minh được tài năng với khán giả mà còn thâu tóm rất nhiều giải thưởng nổi tiếng.

nghe-si-thanh-hang-5

Đặc biệt, trong chương trình vừa qua Thanh Hằng nhắc đến những nghệ sĩ mình mang ơn. Bà cho biết, Trấn Thành và Hoài Linh là hai người đã giúp đỡ, có tác động đến mình rất nhiều. Nữ nghệ sĩ kể lại thời điểm mình băn khoăn không biết nên về Việt Nam hay không, chính họ đã cho lời khuyên.

“Hoài Linh và Trấn Thành mỗi người cho tôi một lời khuyên và một lời nhắn nhủ, điều đó đã làm thức tỉnh tôi trở về nước làm nghề”, Thanh Hằng chia sẻ. Lời khuyên năm đó gián tiếp tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của giọng ca cải lương.

nghe-si-thanh-hang-2

Trước đây, nói về Hoài Linh, nghệ sĩ Thanh Hằng từng nhận xét: “Hoài Linh là một đứa em rất thương tôi, coi tôi như chị hai”. Bà tiết lộ, trước đây Hoài Linh còn tuyên bố sẽ làm show cho nếu mình về nước hoạt động.

nghe-si-thanh-hang-3

Trong khi đó, Trấn Thành từng bắt gặp Thanh Hằng bưng bê nước ở chợ người Việt tại Úc. Nam MC xúc động đến bật khóc vì thương đàn chị. Anh xót xa khi ngôi sao cải lương năm nào giờ đây lại phải đi làm công việc tay chân, vất vả như vậy.

nghe-si-thanh-hang-4

Cũng phải nói thêm, thời gian Thanh Hằng ở Úc bà phải trải qua rất nhiều khó khăn, từ làm nail, nội trợ đến bưng bê nước tại chợ người Việt. Nữ nghệ sĩ còn nhớ sân khấu vì việc diễn cải lương ở nước bạn không hề đơn giản. 15 năm ở Úc chẳng khác gì nốt trầm trong sự nghiệp nghệ thuật của Thanh Hằng.

Chính vì thế mà sau khi về nước, được sống lại cảm giác đi diễn, chạy show, bà vô cùng vui mừng. Thế mới thấy Hoài Linh và Trấn Thành đã sáng suốt thế nào khi đưa ra lời khuyên cho đàn chị. Đó cũng là lý do mà nghệ sĩ Thanh Hằng yêu mến, biết ơn hai người đàn em thân thiết này.

Techz