NSND Lệ Thủy ‘kêu cứu’ vì bị vu oan giá họa dính líu ‘thầy ông nội’ Lê Tùng Vân

Ca sĩ Dương Đình Trí cũng từng lên tiếng khi tên tuổi mẹ ruột bị hàng loạt trang mạng giả mạo để lôi kéo dư luận. Những trang fanpage này được gắn mác “FC” nhưng lại liên tục đăng bài “tự xưng” là nghệ sĩ Lệ Thủy.

Thời gian qua, NSND Lệ Thủy bức xúc vì có một kênh YouTube sử dụng tên của bà, hát những bài ca ngợi “thầy ông nội” Lê Tùng Vân hoặc những vấn đề khác, rồi người xem tràn vào bình luận sôi nổi, ảnh hưởng đến uy tín của Lệ Thủy. Nữ nghệ sĩ chia sẻ:

“Tôi không dính líu gì đến những vấn đề phức tạp đó, tôi chỉ biết đi hát bình thường thôi. Bạn bè tôi có bình luận đính chính đây không phải kênh của Lệ Thủy thì họ xóa liền, không cho góp ý”. Vì vậy bà mong có một tiếng nói giùm cho bà, để mọi người hiểu, tránh những rắc rối về sau.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 1

Trước đó, trên trang cá nhân của ca sĩ Đình Trí, con trai NSND Lệ Thủy cũng bức xúc về vấn đề này: “Gần đây có kênh YouTube ‘Quang PH online’ đăng tải nội dung một bài hát ca ngợi về một vấn đề xã hội nhưng lại sử dụng tên của NSND Lệ Thủy làm tiêu đề chính, với mục đích không rõ ràng. Việc lợi dụng tên tuổi của người khác không xin phép là một việc làm sai luật.

Những khán giả yêu thương Lệ Thủy mấy chục năm qua nghe đều nhận biết được tiếng hát của Lệ Thủy, nhưng chúng tôi vẫn phải lên tiếng chính thức xác nhận để những ai đó đang có ý định đ.ánh lừa dư luận với mục đích cá nhân nên sửa lại tiêu đề và dừng lại kịp lúc.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 2

Chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của luật pháp và các cơ quan có chức năng, giới truyền thông báo chí vào cuộc nếu như tình trạng GIẢ MẠO này còn tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn những Quý khán giả, anh chị em đồng nghiệp đã thông báo kịp lúc về vấn nạn này và mong mọi người giúp chúng tôi chia sẻ thông tin này để sự việc được làm rõ trong thời gian sớm nhất” – nam ca sĩ viết.

Ca sĩ Dương Đình Trí cũng từng lên tiếng khi tên tuổi mẹ ruột bị hàng loạt trang mạng giả mạo để lôi kéo dư luận. Những trang fanpage này được gắn mác “FC” (fan club: hội người hâm mộ) nhưng lại liên tục đăng bài “tự xưng” là nghệ sĩ Lệ Thủy nhằm kêu gọi tương tác không rõ mục đích.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 3

Đồng thời, khi chia sẻ với Thanh Niên, con trai giọng ca vở “Đêm lạnh chùa hoang” cho biết anh phát hiện các đối tượng này còn thường xuyên chia sẻ các bài phỏng vấn “tự viết” về mẹ anh. Họ dùng tên tuổi của bà để lên tiếng, đăng tải các thông tin về những vấn đề nhạy cảm như: chuyện đời tư nghệ sĩ, chuyện từ thiện…

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, NSND Lệ Thủy còn được lòng công chúng khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi 74, bà vẫn đều đặn góp mặt trong các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng và có những hành động thiết thực để san sẻ cùng mọi người.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 4

Chia sẻ với Thanh Niên, NSND Lệ Thủy cho biết việc nghệ sĩ có danh hiệu biểu diễn ở các hội chợ, sân khấu bình dân không làm mất đi giá trị của họ. Với bà, đó là cơ hội được đưa lời ca tiếng hát của mình đến gần hơn những khán giả ít có cơ hội được thưởng thức nghệ thuật.

Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy vẫn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện. Ngôi sao cải lương gạo cội tiết lộ sức khỏe vẫn ổn, không chỉ đứng trên sân khấu hát mà có thể đi về giữa Việt Nam và Úc thăm con cháu. “Bây giờ cuộc sống của tôi không có gì lo nghĩ, quan trọng là con cái đã thành đạt hết rồi. Giờ tôi và ông xã chỉ việc quan tâm đến nhau, xem sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 5

“Cô đào ngoại hạng” của sân khấu cải lương miền Nam chia sẻ bà không còn đi hát, đi xa nhiều như trước nhưng nếu có những chương trình, sự kiện phù hợp thì bà vẫn nhận lời. Trừ Dương Đình Trí, các con của bà đều ở nước ngoài nên bà vẫn thường đi lại thăm nom. Cùng với đó, Lệ Thủy cũng dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện ý nghĩa cùng bạn bè thân thiết.

Trước ý kiến cho rằng đối với những người đã đạt danh hiệu NSƯT, NSND, biểu diễn ở các hội chợ, những sự kiện bình dân làm giảm mất giá trị của danh hiệu, NSND Lệ Thủy không đồng tình. Giọng ca “Lan và Điệp” chia sẻ bà tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình hội chợ, trong đó có các chương trình ở vùng sâu vùng xa. Với ngôi sao cải lương gạo cội, đây là cơ hội để bà mang lời ca tiếng hát đến gần hơn với những khán giả ít có cơ hội thưởng thức nghệ thuật.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 6

Ngôi sao kỳ cựu cũng nhấn mạnh dù là sân khấu lớn hay nhỏ, bình dân hay sang trọng, người nghệ sĩ vẫn phải đặt cái tâm vào tiết mục biểu diễn của mình. “Tuy hát ở những hội chợ không được sang trọng như mình đứng trên những sân khấu lớn như một thánh đường nhưng sự kiện ấy vẫn có rất nhiều khán giả đến thưởng thức. Đó là cơ hội để các nghệ sĩ đem được tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa bởi ở những nơi ấy, ngoài những hội chợ nhỏ, bà con không có gì nhiều để giải trí”, giọng ca “Đời cô Lựu” chia sẻ.

Cuối tháng 1/2022, NSND Lệ Thủy cùng con trai Dương Đình Trí rời Việt Nam để sang Úc đoàn tụ cùng người thân. Ở xứ chuột túi, giọng ca “Xin một lần yêu nhau” thích thú khi có dịp hội ngộ cùng con cháu. Bà dành nhiều thời gian cho gia đình và tận hưởng kỳ nghỉ sau thời gian dài giãn cách.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 7

Tiết lộ về cuộc sống ở nước ngoài thời điểm đó, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy bồi hồi: “Ở đây, cái gì cũng có hết nhưng không khí tết không bằng ở Việt Nam. Bên đây không có chợ hoa, cảnh người người tấp nập mua đồ, xôm tụ như ở quê hương. Tôi thấy hơi buồn nhưng rồi cũng quen. Dù vậy, những gia đình người Việt đều tự chuẩn bị tết, nấu ăn rất vui”.

NSND Lệ Thủy kêu cứu vì bị vu oan giá họa dính líu thầy ông nội Lê Tùng Vân - Hình 8

Duy Mạnh tuyên bố ‘xanh rờn’ về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng

Duy Mạnh bất ngờ có những tuyên bố “xanh rờn” về ông Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM vô cùng ngỡ ngàng.

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 1

Vừa qua, vụ án của T ịnh thất Bồng Lai được dư luận vô cùng quan tâm. Ngay tối 21/7, sau thời gian dài làm việc nghiêm túc và khẩn trương hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa, Long An đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với Lê Tùng Vân và những bị cáo tại TTBL. Theo đó “Thầy ông nội” lĩnh mức án cao nhất với 5 năm tù.

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 2

Bên cạnh đó, những lời khai tại tòa của Lê Tùng Vân cũng khiến dư luận vô cùng ngán ngẩm. Mới đây nhất, Duy Mạnh đã đăng tải dòng trạng thái nhắc thẳng tới “thầy ông nội” với những lời lẽ vô cùng châm biếm.

“Con nói thật với ông là…mấy bữa nữa nội vào tù. Con nhờ mấy ae của con ở trong trại tù mang nội ra.. Cho nội chừa cái tội dám ra toà khai là ” Tui chưa có zợ…tui đang chờ lấy zợ” . Con nói thật là ông nội quá đáng lắm ý… chừa cái thói 90 tuổi đầu mà vẫn còn nói điêu. Sau này chỉ có Duy Mạnh mới có thể làm truyền nhân của nội về khoản nói điêu nói xạo thôi! !! Nội nhé!”.

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 3

Ngoài ra, khi được CĐM hỏi về những vấn đề của Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai, Duy Mạnh cũng không ngần ngại đáp trả.

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 4

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 5

Vốn là người thẳng tính, Duy Mạnh không ngần ngại chia sẻ quan điểm “thô mà thật” của mình trên mạng xã hội. Những chia sẻ của giọng ca Kiếp Đỏ Đen hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Duy Mạnh tuyên bố 'xanh rờn' về Lê Tùng Vân, vạch trần sự thật khiến CĐM ngỡ ngàng - Hình 6

Trước đó, tối 21/7, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án với các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau 2 ngày xét xử, tòa quyết định tuyên án Lê Tùng Vân 5 năm tù; Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều vi phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.