Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao?

Nếu năm 2015, Kim Huyền từng bỏ hết tất cả, hào hứng được đến Nhật du học thì sau này, cô lại xếp lại tất cả để trở về nhà khi mẹ đột quỵ.

2 lần thi trượt trường Sân khấu Điện ảnh, vẫn tỏa sáng với nghề

Kim Huyền tên thật là Phạm Thị Kim Huyền sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, Bình Thuận trong một gia đình có hai chị em. Cha mất sớm, mẹ của Kim Huyền một mình tảo tần nuôi con. Tốt nghiệp THPT, Kim Huyền thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM nhưng bị đ.ánh trượt vì “chiều cao khiêm tốn”.

Tuy nhiên, vì quá đam mê diễn xuất nên Kim Huyền ở lại TPHCM theo học nghề may để chờ năm sau thi lại. Lần thứ hai, cô tiếp tục thi trượt nên theo học lớp hệ B khoa Diễn viên của trường do NSƯT Công Ninh phụ trách.

Khóa học đi được hơn nửa thời gian thì ngừng hoạt động. Kim Huyền rơi vào tình trạng thất nghiệp 2 năm, may mắn được NSƯT Hữu Châu cưu mang, xem như em gái và cho ở chung nhà.

Cuối thập niên 1990, Kim Huyền tập trung vào sự nghiệp tấu hài cùng nhiều đàn anh lớn trong nghề như Hữu Châu, Nhật Cường. Cô may mắn được đạo diễn Thế Ngữ tin tưởng giao cho những vai phụ trong hầu hết các vở kịch truyền hình mà ông dựng cho HTV.

Nhờ mối lương duyên này mà Kim Huyền gặp NSND Hồng Vân và chính thức đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận.

Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao? - Hình 1

Kim Huyền thời trẻ.

Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao? - Hình 2

Kim Huyền với cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.

Kim Huyền gây ấn tượng cho khán giả qua hàng loạt các vai diễn xuất sắc trong: Người vợ ma, Người đàn bà uống rượu, Nước mắt người điên, Yêu, Sám hối, Chị Dậu, Con nhà nghèo…

Đặc biệt, vai người mẹ trong vở “Nước mắt người điên” của Kim Huyền từng đem về cho chị chiếc huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc năm 2012. Năm 2015, Kim Huyền vinh dự nhận huy chương vàng Liên hoan kịch nói ngành Công an nhân dân với vai Duyên trong ” Người đàn bà uống rượu“.

Cũng trong năm 2015, Kim Huyền quyết định gác lại công việc diễn xuất để đến Nhật Bản du học. Tết 2019, nữ nghệ sĩ về Việt Nam đón Tết nhưng vì kẹt dịch Covid bùng phát nên không thể quay lại Nhật Bản ngay. Trong khoảng thời gian này, Kim Huyền nhận lời tham gia bộ phim truyền hình ” Cát đỏ” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Năm 2022, cô tham gia phim chiếu rạp ” Hạnh phúc m.áu” với vai quản gia Huê. Mới đây, nữ nghệ sĩ còn nhận lời quay lại diễn kịch sân khấu trong vở ” Trả lại lia thia” ở Hoàng Thái Thanh.

Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao? - Hình 3

Từng từ bỏ hào quang để đi Nhật du học, vui vẻ làm những công việc lao động chân tay để mưu sinh.

Bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn, ngoài 40 vẫn độc thân vui tính

Hiện tại, dù gặp nhiều khó khăn khi trở lại hoạt động nghệ thuật song Kim Huyền cho biết, dù phải bán nhà ở TPHCM để có tiền đi Nhật du học thì cô không hề hối hận.

Sống một mình nơi đất khách, chịu không ít cực khổ nhưng nữ nghệ sĩ coi đó là một trải nghiệm đáng nhớ, thú vị để bồi đắp thêm cảm xúc, kinh nghiệm sống, để bản thân mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Kim Huyền từng chia sẻ với báo chí về giai đoạn cô sống ở Nhật cũng giống như bao người khác, vừa đi học vừa đi làm. Công việc của Kim Huyền là làm bếp trong một khu ăn uống, trực tiếp nấu món trong một quán ăn người Việt và làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, Kim Huyền cũng làm hướng dẫn viên du lịch ở Nhật.

Nếu năm 2015, Kim Huyền từng bỏ hết tất cả, hào hứng được đến Nhật du học thì sau này, cô lại xếp lại tất cả để trở về nhà khi mẹ đột quỵ.

Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao? - Hình 4

Kim Huyền với mẹ

Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, bán nhà đi Nhật du học, làm việc ở quán ăn giờ ra sao? - Hình 5

Nữ nghệ sĩ sắp tái xuất với vai nữ chính trong vở “Trả lại lia thia” tại sân khấu Hoàng Thái Thanh sau thời gian dài vắng bóng.

Giờ đây, Kim Huyền chủ yếu sống ở Phan Thiết với mẹ. Cô trở thành người nội trợ đích thực, chăm sóc mẹ, nấu nướng giặt giũ. Thỉnh thoảng tham gia diễn kịch truyền hình, diễn sân khấu và đóng phim cho bớt nhớ nghề vì mẹ là ưu tiên số 1.

Về tình duyên, Kim Huyền vẫn lẻ bóng ở t.uổi ngoài 40. Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân cô chỉ có một mối tình duy nhất vào năm 33 t.uổi và đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ý định lập gia đình.

Kim Huyền từng tâm sự với truyền thông, cô sống một mình nhưng không cô đơn. Có những lúc, Kim Huyền ở nhà cả tuần, không ra đường nhưng vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ vì đó là cuộc sống do cô lựa chọn.