“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương: Ẩn dật sau lao đao tình cảm, hiếm khi về nước, U60 khác lạ

Diễm Hương là nữ diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu mến, cô được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân” của màn ảnh Việt những năm 1990. Ở giai đoạn ấy Diễm Hương xuất hiện như một bảo chứng cho doanh thu phòng vé lúc bấy giờ. Tuy nhiên đang ở độ tuổi đang sung sức nhất cô rời khỏi làng giải trí và sống kín tiếng.

 Gương mặt của Diễm Hương sở hữu đầy đủ đường nét của một mỹ nhân. (Ảnh: Pinterest)
Gương mặt của Diễm Hương sở hữu đầy đủ đường nét của một mỹ nhân. (Ảnh: Pinterest)

 Diễm Hương được công chúng ưu ái gọi là “Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt” hay “Ngọc nữ tinh khôi”. (Ảnh: Pinterest)
Diễm Hương được công chúng ưu ái gọi là “Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt” hay “Ngọc nữ tinh khôi”. (Ảnh: Pinterest)

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương sinh năm 1970, cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú và làn da trắng hồng, nữ diễn viên không chỉ phủ sóng trên phim ảnh mà còn trên cả lịch tường và nhiều ấn phẩm thời bấy giờ. Cô là một trong những nữ hoàng ảnh lịch đắt giá nhất lúc ấy. Diễm Hương cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng… là những gương mặt sáng giá “làm mưa làm gió” với dòng phim “mì ăn liền” thời điểm ấy.

 Diễm Hương cùng những gương mặt "làm mưa làm gió" một thời. (Ảnh: Tiền Phong)
Diễm Hương cùng những gương mặt “làm mưa làm gió” một thời. (Ảnh: Tiền Phong)

 Nhan sắc thời trẻ của Diễm Hương. (Ảnh: Tiền Phong)
Nhan sắc thời trẻ của Diễm Hương. (Ảnh: Tiền Phong)

Diễm Hương nổi danh qua các bộ phim như: Con Gái Ông Thứ Trưởng, Tình Xa, Nước Mắt Học Trò, Tình Yêu Một Thuở, Phạm Công – Cúc Hoa… Ở thời điểm ấy, Diễm Hương là một cô công chúa được nhiều chàng trai say đắm, công chúng gọi cô là  “ngọc nữ tinh khôi” hay “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt”. Trái với hình ảnh gợi cảm của Y Phụng, Diễm Hương là một cô gái ngoan, không có vướng tin đồn xấu và có lối sống lành mạnh. Nữ diễn viên luôn xuất hiện cùng mẹ và chủ động tránh những cám dỗ, những sai lầm không đáng có, về tình cảm cô khá kỹ tính. Những năm khi phim “mì ăn liền” ở đỉnh cao, Diễm Hương nhận được mức thu nhập khổng lồ, tất cả số tiền ấy cô đều dành dụm để lo cho bản thân và cuộc sống gia đình.

 "Nữ hoàng ảnh lịch" vang danh một thời. (Ảnh: VTV)
“Nữ hoàng ảnh lịch” vang danh một thời. (Ảnh: VTV)

 Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Diễm Hương mất tích khỏi showbiz Việt. (Ảnh: VTV)
Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Diễm Hương mất tích khỏi showbiz Việt. (Ảnh: VTV)

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương gặp và yêu một người đàn ông người Mỹ gốc Việt với cái mác một Việt kiều giàu có, lịch sự, người này đã hạ gục trái tim nữ thần tượng. Tưởng rằng có cuộc sống viên mãn bên vị hôn phu nhưng người đàn ông này hiện nguyên hình khi đã thực hiện 2 vụ lừa chiếm 2 viên kim cương. Sự việc khiến nữ diễn viên bẽ bàng với khán giả cả nước. Sau khi thực hiện vụ lừa đảo, tên này đã nhanh chóng ra sân bay để về Campuchia bỏ lại Diễm Hương lạc lõng vì thiếu chú rể ngay trong tiệc đính hôn.

Kể từ đó cô ít xuất hiện trước dư luận thậm chí là không tham gia buổi trình diễn thời trang với người bạn cũ Mộng Vân những năm 2000. Dù được các đạo diễn, nhà làm phim tha thiết mời tham gia các dự án nhưng cô kiên quyết từ chối. Sau đó một thời gian, Diễm Hương dần mất hút trong giới điện ảnh, trong khi Lý Hùng vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật thì ngọc nữ màn ảnh ngày nào dường như im hơi lặng tiếng.

 So với quá khứ, Diễm Hương vẫn được nhiều người khen xinh đẹp, mặn mà. (Ảnh: Dân Trí)
So với quá khứ, Diễm Hương vẫn được nhiều người khen xinh đẹp, mặn mà. (Ảnh: Dân Trí)

 Những hình ảnh hiếm hoi của Diễm Hương sau khi rời showbiz. (Ảnh: Dân Trí)
Những hình ảnh hiếm hoi của Diễm Hương sau khi rời showbiz. (Ảnh: Dân Trí)

Hồi tháng 8/2022, nữ diễn viên đã có cuộc hội ngộ cùng Lý Hùng và các bạn đồng nghiệp sau khoảng thời gian dài định cư ở nước ngoài. Cô gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính và trẻ trung ở tuổi 52, nữ minh tinh ngày nào vẫn vô cùng xinh đẹp và tỏa ra khí chất sang trọng, nhẹ nhàng. Sự xuất hiện này Diễm Hương khác lạ hơn so với những hình ảnh mà công chúng biết về cô trước đây. Một người bạn của nữ minh tinh tiết lộ: “Sở dĩ ngày đó Hương giải nghệ cũng là vì một cú sốc lớn về tình cảm khiến Hương suy sụp bởi bình thường Hương là một cô gái ngoan, không có scandal và có lối sống lành mạnh, dù nổi tiếng và được nhiều người đàn ông săn đón, nhưng đi đâu cũng có mẹ đi cùng để chăm lo, bảo vệ. Sau chuyện đó, Hương quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với phim ảnh”.

 Dù qua tuổi trung niên nhưng cả hai vẫn còn rất trẻ trung. (Ảnh: FB Lý Hùng)
Dù qua tuổi trung niên nhưng cả hai vẫn còn rất trẻ trung. (Ảnh: FB Lý Hùng)

 Xuất hiện với mái tóc tém ở tuổi U60, Diễm Hương được nhiều người khen ngợi bởi nữ diễn viên trở nên cá tính hơn. (Ảnh: FB Lý Hùng)
Xuất hiện với mái tóc tém ở tuổi U60, Diễm Hương được nhiều người khen ngợi bởi nữ diễn viên trở nên cá tính hơn. (Ảnh: FB Lý Hùng)

 Cặp đôi hội ngộ sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: FB Lý Hùng)
Cặp đôi hội ngộ sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: FB Lý Hùng)

Hiện tại, ngôi sao màn bạc đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và 4 người con ở Mỹ. Ông xã Diễm Hương là kiến trúc sư, hơn nữ diễn viên 18 tuổi nhưng hết sức thương chiều vợ con. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật, Diễm Hương vẫn thỉnh thoảng dành thời gian họp mặt với các bạn cũ một thời như: Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Quyền Linh, Lý Hùng, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn… Cô được nhận xét là người yêu thương gia đình và luôn nhắc đến chồng.

Sau nhiều điều không như ý hiện tại “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương đã có cho mình một cuộc sống an yên và viên mãn bên chồng ngoại quốc. Ký ức một thời về minh tinh màn bạc xinh đẹp, tài giỏi sẽ không bao giờ bị quên lãng trong ký ức của khán giả.