“Nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Ngọc Ánh từng là một trong những ngôi sao âm nhạc sáng chói ở thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Trên sân khấu, cô thường có phần trình diễn bốc lửa và sôi động. Người hâm mộ nhiều thế hệ mới ưu ái gọi cô bằng danh xưng ” nữ hoàng nhạc rock”.

Trong số các giọng ca thập niên 1980 tại TP.HCM, Ngọc Ánh nổi lên như một hiện tượng lạ. Ngay từ năm 1987, người đẹp có tiếng hát rực lửa này đã được mời hát trong ban nhạc rock Đại Dương lừng lẫy ở Sài Gòn. Thời điểm karaoke du nhập vào Việt Nam, hình ảnh Ngọc Ánh xuất hiện tràn ngập trên những tấm quảng cáo và trở nên quen thuộc với công chúng.

Tên t.uổi Ngọc Ánh nổi như cồn nên lịch lưu diễn từ Bắc chí Nam dày đặc, với những ca khúc nổi đình nổi đám thời bấy giờ: Trị An âm vang mùa Xuân, Hoàng hôn trên đại dương, Mùa Xuân từ những giếng dầu, Hãy đàn lên, Ngọn lửa Cao nguyên, Beat it, More than I can say …

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 1

“Nữ hoàng nhạc Rock” – Ngọc Ánh tên thật là Trương Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1964. Trong quá trình hoạt động, cô được khán giả gọi thân thương bằng chính tên thật của mình là Ngọc Ánh. Cô sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn thân thương. Đây cũng là mảnh đất khởi đầu cho sự nghiệp ca hát đầy ngưỡng mộ của cô.

Ngay khi còn nhỏ, Ngọc Ánh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Vào năm 13 t.uổi, Ngọc Ánh bắt đầu tham gia hoạt động trong Câu Lạc Bộ Thiếu Nhi tại nơi cô sống. Sau đó vài năm, Ngọc Ánh đã tham gia đội ca của Nhà Thiếu Nhi Thành Phố và được học về ký xướng âm tại đây. Cũng trong thời gian đó, Ngọc Ánh đã theo đội ca đi lưu diễn khắp nơi tại Việt Nam.

Khi qua lớp t.uổi thiếu nhi, năm 17 t.uổi, cô đã tham gia vào các nhóm văn nghệ học sinh của trường Nguyễn Thái Bình. Ở độ t.uổi này, ca sĩ Ngọc Ánh đã bắt đầu hát nhạc “người lớn” tức nhạc tình và nhạc sôi động. Bên cạnh những buổi biểu diễn, nhóm của cô đã đoạt gần 20 giải nhất, còn riêng cô đã đoạt được 8, 9 giải hạng nhất về đơn ca.

Chính việc thường xuyên lưu diễn này, đã đem lại cho cô rất nhiều kinh nghiệm hát cũng như biểu diễn sân khấu. Điều này đã giúp cô tự tin trước khán giả và cũng bước đệm để trở thành “nữ hoàng nhạc Rock” sau này.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 2

Năm 1986, là một dấu mốc quan trọng của nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Đây là lần đầu tiên cô hát trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp với nhạc phẩm “Mùa xuân trên những giếng dầu”. Giọng hát cô cất lên đã khiến khán giả không khỏi ấn tượng và cái tên Ngọc Ánh cũng được chú ý nhiều hơn. Sau bài hát này, cô đã được đề nghị tiếp tục cộng tác để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và đã tạo được rất nhiều thành tích.

Đến năm 88, cô được mời với tư cách ca sĩ độc lập đi trình diễn ở 5 nước Đông Âu với Đoàn Ca Nhạc Nhẹ Sài Gòn trong suốt 6 tháng trời. Sau đó cô trở về Việt Nam và tiếp tục trình diễn khắp nơi. Có thể nói sau thế hệ của Bảo Yến – Nhã Phương… Ngọc Ánh là một trong những nữ ca sĩ thống lĩnh thị trường nhạc Việt Nam thời gian từ năm 1990 đến 1999 với những ca khúc lúc trẻ trung, sôi động, luc nồng nàn, lúc lại ngọt ngào chất dân ca.

Ngọc Ánh theo đuổi nhiều thể loại nhạc như vậy, nhưng cô lại được người hâm mộ mệnh danh là “nữ hoàng nhạc Rock”. Có lẽ do cô đã khiến Nhiều người thán phục trước khả năng hát những bài hát Rock của mình.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 3

Nữ ca sĩ tiết lộ thời đó, cô hầu như không mặc áo dài, đầm mà gắn bó với quần jean, giày boot. Nữ ca sĩ nói vui: “Lựa chọn trang phục như vậy, cũng là cách để tôi giữ vàng”.

Nữ hoàng nhạc rock một thời cho hay ngày đó, cô thường mang nhiều vàng đi diễn. Bí quyết giữ vàng của cô chính là xâu thành chuỗi và gắn kim băng, đeo phía trong thắt lưng. Nữ ca sĩ thừa nhận khi show diễn nhiều, nhận cát-xê cao, cô thường tiết kiệm bằng cách mua vàng. Cô từng tiết lộ mỗi show diễn trị giá vài cây vàng. Mỗi lần đi diễn về, cát-xê của chị được đổ ra giữa nhà cho 4-5 người ngồi cột lại từng bó, bỏ vào tủ vì không có thời gian đếm.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 4

Vào năm 1986, chị cũng đã hát ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh và được nhạc sĩ Xuân Hồng – tác giả khúc đ.ánh giá cao. Chính Xuân Hồng tận tình giúp Ngọc Ánh xử lý những đoạn cao trào, nhưng nốt luyến láy để cho chị thể hiện ca khúc được trọn vẹn hơn.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 5

Khi nhạc sĩ Xuân Hồng mất, Ngọc Ánh đã có mặt suốt ở đám tang như một người thân. Và khi đó con trai nhạc sĩ Xuân Hồng do bị kẹt đang ở Mỹ không về được, qua video đám tang cha mà người nhà gửi sang, anh rất ấn tượng với một cô gái trẻ lạ mặt ngồi khóc cha mình. Sau khi ông mất được một năm, khi về nước anh đã tìm gặp cô gái đó. Từ đó, 2 người có cơ hội gặp gỡ và họ đã tiến đến hôn nhân. Đó là năm 1996, đúng 10 năm sau khi Ngọc Ánh hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ hoàng nhạc rock cũng chia sẻ thêm chi tiết thú vị là phải hai ngày trước khi visa hết hạn cô mới quyết định theo chồng sang Mỹ. Theo Ngọc Ánh lúc đó cô không muốn sang Mỹ vì ở Việt Nam, Ngọc Ánh đã có sự nghiệp, có khán giả. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, Ngọc Ánh đã phải cân nhắc mãi trước ngày ra đi.

Khi mới qua, chị chưa có các mối quan hệ với các bầu show và cuộc sống lạ lẫm nhiều, Ngọc Ánh đi lồng tiếng cho phim Đài Loan, Hồng Kông, tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ. Rồi bắt đầu được các trung tâm băng nhạc chú ý.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 6

Vì chồng không muốn có con nên Ngọc Ánh ly hôn sau 5 năm chung sống. Sau đó Ngọc Ánh kết hôn với 1 nhà thầu xây dựng ở Canada, quê gốc ở Cần Thơ, và sinh một con gái đầu lòng. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, nữ ca sĩ bị bạn đời phản bội ngay khi vừa sinh con gái Angela khiến chị mất niềm tin, “vỡ mộng”. Khi con gái 4 t.uổi, cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc.

Nói về người chồng thứ 2, Ngọc Anh bộc bạch: “Tính tôi rất mạnh mẽ và không cam chịu, đã không chấp nhận là tôi bỏ. Đó là một nỗi đau rất lớn với tôi.

Sau khi chia tay, Ngọc Ánh và người chồng thứ 2 vẫn duy trì tình bạn văn minh. Khi có dịp, ca sĩ đều sắp xếp để con gái đi chơi cùng ba, hoặc tổ chức những bữa cơm cùng chồng cũ và họ hàng thân thiết.

Trải qua “2 lần đò”, Ngọc Ánh thú nhận chị muốn bù đắp, dành mọi thứ tốt đẹp cho con và tập trung nuôi con ăn học. Gia đình cũng là động lực giúp ca sĩ vượt qua những thăng trầm cuộc sống.

Sau thời gian dài định cư ở nước ngoài, những năm gần đây Ngọc Ánh có nhiều hoạt động tại Việt Nam. Con gái chị năm nay 19 t.uổi, đang học năm nhất khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh: Mang cả xâu vàng đi diễn, tiền đếm không hết, 2 lần đổ vỡ hôn nhân - Hình 7

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 6, Ngọc Ánh nói chị luôn tôn trọng quyền lựa chọn định hướng tương lai của con gái. Angela rất hiểu chuyện, trưởng thành và luôn khiến mẹ an tâm.

Ở t.uổi 59, Ngọc Ánh thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, ca sĩ vẫn giữ niềm yêu nghề, đều đặn luyện tập để giữ giọng. Chị vẫn đi hát ở các sự kiện, chương trình truyền hình, không gặp áp lực kinh tế.