Nư hoàng Phi Thanh Vân phân trần, tâm sự: “Tôi đã 2 lần, thi nhan sắc 3 lần thất bại”

Sau ồn ào khi đi tham dự chương trình Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank Vietnam, Phi Thanh Vân nhận về hàng loạt gạch đá với lối nói chuyện dài dòng, khó hiểu và “điệu chảy nước” khi trình bày về dự án của mình. Dù sau đó có được sự hỗ trợ thuyết trình của một người bạn nhưng vẫn chưa đủ để các “cá mập” bỏ vốn đầu tư. Mới đây, để đáp lời những fan cũng như antifan, Phi Thanh Vân đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham dự Shark Tank và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Kết quả hình ảnh cho hoa hậu phi thanh vân

Từng phá sản 2 lần, thi nhan sắc cũng 3 lần thất bại

Kết quả hình ảnh cho hoa hậu phi thanh vân
Phi Thanh Vân từng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 trên đất Mỹ.Phi Thanh Vân thừa nhận qua Thương vụ bac tỷ, cô đã nhận được chút “vốn liếng” kiến thức kha khá, đồng thời cho rằng bản thân có một giá trị nho nhỏ gửi tặng các bạn trẻ đang khởi nghiệp rằng nếu có thất bại thì cũng đừng bỏ cuộc.Đặc biệt, cô lấy chính “kinh nghiệm sương máu” của mình ra để làm ví dụ và chính thức công bố mình từng bị phá sản 2 lần cũng như thi nhan sắc cũng 3 lần thất bại. Cụ thể cô chia sẻ: Tôi ngồi ở đây như thế này, để có một thần thái thế này là đã thất thần, gãy gánh 4 lần tới lần thứ 5 mới thành công. Đi thi những cuộc thi nhan sắc cũng 3 lần thất bại, phá sản 2 lần……Nhưng tôi không bao giờ ngừng lại vì chấp nhận thất bại là chấp nhận tụt hậu, chất nhận chết, chấp nhận nghèo và chấp nhận đứng dưới người ta”.

 
Phi Thanh Vân vẫn lối nói chuyện "uốn miệng" chậm rãi kể về hành trình khởi nghiệp và thất bại của mình. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Phi Thanh Vân vẫn lối nói chuyện “uốn miệng” chậm rãi kể về hành trình khởi nghiệp và thất bại của mình. – Tin sao Viet – Tin tuc sao Viet – Scandal sao Viet – Tin tuc cua Sao – Tin cua Sao
Phi Thanh Vân vẫn lối nói chuyện “uốn miệng” chậm rãi kể về hành trình khởi nghiệp và thất bại của mình.

Được biết Phi Thanh Vân bắt đầu tham gia đóng phim từ 9 tuổi, đến nay cô đã 39 tuổi nên tính ra nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã vào nghề được 30 năm. Trong buổi chia sẻ này, Phi Thanh Vân cũng đồng thời tâm sự về khoảng thời gian khởi nghiệp sớm của mình rằng ngay từ năm 20 tuổi, chị đã mở quán cà phê rồi nhà hàng, quán nhậu, mãi sau này mới mở một công ty về mỹ phẩm và giáo dục tại Hà Nội.Có lẽ “bề dày” và đam mê khởi nghiệp như vậy nên người đẹp mới quyết định tìm hướng đi mới tại Thương vụ bạc tỷ.Phi Thanh Vân bị từ chối do
Phi Thanh Vân phải ra về tay trắng khi không lấy được sự đầu tư của các “cá mập”‘ trong Thương vụ bạc tỷ.Phi Thanh Vân ngầm thừa nhận tham gia Shark Tank để gây chú ý?Xuất hiện trong chương trình mang tính nghiêm túc, chuyên môn cao nhưng phong thái của nữ diễn viên ngay lập tức bị nhiều khán giả cho rằng thiếu chuyên nghiệp, đồng thời tự hỏi: “Chị đến đây để làm gì?”. Nhiều người cho rằng, mục đích chính của Phi Thanh Vân đến Thương vụ bạc tỷ để đánh bóng tên tuổi bản thân và công ty mới thành lập. Trả lời vấn đề này người đẹp thẳng thắn đáp trả: “Đúng, tôi đến với chương trình vì công ty, vì bản thân mình. Mọi người bàn luận, đánh giá thế nào về tôi, tôi cũng không ý kiến gì”.

Kết quả hình ảnh cho phi thanh vân thương vụ bạc tỷ
Kết quả hình ảnh cho phi thanh vân thương vụ bạc tỷ
Sau lần tham gia tại Shark Tanl lần này, cô gái từng có nổi tiếng với làn da nâu thừa nhận mình đến đây để gây chú ý.Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành lời khen không ngớt đến những Shark của chương trình. Cô cho rằng những lời nói của các vị “cá mập” là vàng là ngọc dù có bỏ ra trăm tỷ, nghìn tỷ cũng chưa chắc đã được cả 5 người quyền lực này truyền đạt kinh nghiệm cùng 1 lúc như vậy. Đồng thời Phi Thanh Vân cũng gửi lời cám ơn vì qua đó đã lĩnh hội được quá nhiều giá trị.