Nữ TTS người Việt bị bu ộc t ội ă n cắ p hàng hóa có giá trị lên tới 12,58 triệu yen tại Nhật Bản!

Một công dân Việt Nam đã bị bu ộc tộ i lén lút ă n cắ p hàng nghìn mặt hàng mỹ phẩm và thuốc tại các cửa hàng dược phẩm của Nhật Bản.

 

Tòa án quận Fukuoka đã bắt đầu phiên tòa xét xử một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi, đến làm việc tại Nhật Bản bằng visa thực tập sinh, với các cáo buộc ă n cắ p trong một thời gian dài. Cụ thể, người phụ nữ đã bị bu ộc tộ i ă n cắ p tại các cửa hàng dược phẩm, với các sản phẩm ă n cắ p chủ yếu là mỹ phẩm, thuốc và các mặt hàng quần áo.

 

 

Ngoài ra, cáo buộc dành cho nữ thực tập sinh cũng không chỉ dừng lại ở các vụ cướp. Các nhà điều tra cho biết, trong năm 2018, người phụ nữ đã thực hiện tới 38 vụ trộm cắp nhỏ khác nhau tại các quận Fukui, Mie, Aichi, ă n cắ p tới 2.229 mặt hàng có tổng giá trị lên tới 6,48 triệu yen (1,36 tỷ đồng). Cảnh sát nói rằng bị cáo sẽ bước vào các cửa hàng nhắm trước với một chiếc túi đeo vai lớn, và trong một lần “mua sắm” như vậy người phụ nữ có thể nhét tới 150 sản phẩm ă n cắ p được vào chiếc túi.

 

 

Nhưng một con số đáng kinh ngạc như vậy thực ra lại chưa là gì so với số lượng những chiến lợi phẩm mà các “cộng sự” của cô thu được trong một lần đi thu hoạch. Chính xác người phụ nữ chỉ là một thành viên trong một nhóm trộm chuyên nghiệp bao gồm 6 công dân Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản theo dạng các chương trình đào tạo kỹ thuật, năm người còn lại trong nhóm đều là đàn ông trong độ tuổi 24 – 28.

Nhóm tội phạm này được cho là đã thực hiện tới 109 vụ ă n cắ p vặt, với mục tiêu chính là các cửa hàng mỹ phẩm bình dân và các hiệu thuốc, với tổng số các mặt hàng bị trộm là 2229 sản phẩm với tổng giá trị lên tới 12,58 triệu yen (2,65 tỷ đồng). Sau vụ trộm, cảnh sát cho biết nhóm tội phạm này đã cố gắng bán lại các mặt hàng cho các khách hàng tiềm năng, chủ yếu là người Việt Nam qua các trang mạng xã hội.

 

 

Số lượng mặt hàng lớn đủ để người phụ nữ được xem như là một tên trộm bậc thầy, tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị cáo bị bắt vì tội trộm cắp. Người phụ nữ 30 tuổi cũng đã bị bắt nhiều lần trước đó vì tội trộm cắp trong năm 2018, với 3 lần ở Fukui và 3 lần tại Fukuoka. Ngoài ra, thực tập sinh này cũng được xác nhận đã hết hạn visa và không được cấp một loại giấy phép cư trú nào khác từ chính quyền địa phương, vậy nên bất kể tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng như thế nào, người phụ nữ cũng sẽ bị trục xuất sau khi phiên tòa kết thúc.