Nữ tỷ phú đô la đầu tiên tại VN: Tự tay nấu cơm cho gia đình, xem con như những người bạn

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thường xuyên góp mặt trong danh sách tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Bà được biết đến là nữ tỷ phú duy nhất của Đông Nam Á, sau ông chủ Tập đoàn Vingroup và được Forbes vinh danh là tỷ phú USD thứ hai Việt

Sinh ngày 7/6/1970 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là doanh nhân được Forbes vinh danh là nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. May mắn được đi du học năm 17 tuổi chuyên ngành kinh tế tài chính, bà Thảo nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình trong cộng đồng, không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì sự nhạy bén bẩm sinh trong kinh doanh. Dù bận rộn công việc là thế, song nữ tỷ phú vẫn luôn dung hòa tất cả mọi thứ từ chuyện ngoài xã hội đến gia đình.​​​​​​​

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ

Một thủ lĩnh trong công việc

Một người bạn của bà cho biết từ khi là sinh viên cho đến khi là chủ tập đoàn các định chế tài chính, rất ít khi nghe nữ tỷ phú lớn tiếng với nhân viên, bạn bè hay đồng nghiệp. Một châm ngôn sống làm nên sự thành công của bà Thảo chính là “với nhân viên hãy lãnh đạo bằng sự yêu thương”. Bà Thảo có giọng hát ngọt ngào, hát được nhiều thể loại nhạc từ bolero, trữ tình đến cả nhạc trẻ.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Bà Thảo còn có một giọng hát rất hay. Ảnh: Vietnamnet

Bà thường chia sẻ niềm vui ca hát với hành khách đi máy bay, người già neo đơn và trẻ mồ côi. Nhìn bà hòa nhịp cùng âm nhạc và vũ điệu, những đứa trẻ không lành lặn, khuyết tật mới thấy được nét duyên dáng, ngây ngô và gần gũi của bà, nhiều người còn ưu ái gọi nữ tỷ phú là “công chúa hàng không”. Hay khi cùng những đứa trẻ mồ côi gói bánh chưng xuống phố, trái tim nhân hậu của người phụ nữ này đã làm tan chảy những người xung quanh.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Bà Thảo luôn dùng tình thương để làm việc với nhân viên. Ảnh: Tuổi trẻ

Cân bằng gia đình và cuộc sống 

Gia đình bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự giàu có. Bước qua cánh cửa căn biệt thự màu trắng, bà Thảo chỉ còn thấy thế giới của gia đình mình. Dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng nữ tỷ phú vẫn giữ được bản chất của cô gái Hà Nội gốc. Bà tự tay chuẩn bị bữa tối trong gia đình, trồng thêm cây, nuôi thêm cá và dành thời gian chơi với những đứa con ngoan. Bà còn tự tay may vá, làm tóc và yêu thương bản thân.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Bà Thảo được đánh giá là một người tốt bụng, luôn tích cực. Ảnh: VJ

Dù áp lực công việc cao, làm việc từ sáng sớm đến tận khuya và chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày nhưng bà luôn tươi tắn, trẻ trung, điềm tĩnh và tràn đầy năng lượng. Khi được hỏi về bí quyết của mình, bà Thảo bật mí rằng lạc quan chính là mỹ phẩm tốt nhất dành cho phụ nữ, ở nữ tỷ phú luôn có một trái tim rất tích cực, nhân ái và tốt bụng.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Ở tuổi 53 bà Thảo vẫn tươi trẻ, bí quyết chính là tinh thần tốt. Ảnh: Forbes

Nuôi dạy con như bao bà mẹ khác

Không chỉ là một doanh nhân “khét tiếng” trên thương trường, bà còn là một người nội trợ không ngại nấu nướng cho gia đình và phụ việc nếu khi về nhà, rũ bỏ hình ảnh người phụ nữ giàu có. Dù có khối tài sản “khổng lồ” và sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ nhưng niềm tự hào lớn nhất của nữ tỷ phú chính là các con.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Chồng của nữ tỷ phú là người luôn đồng hành bên cạnh bà. Ảnh: Invert

Ngoài ra, cô cũng cho biết thường đưa con đi làm vào cuối tuần để tạo thói quen gần gũi, làm việc cho con. Người mẹ nghiêm khắc dạy con thói quen làm việc tốt và tự tay mình nuôi nấng gia đình. Dù là một phụ nữ thành đạt nhưng cô thường phải lựa chọn giữa công việc và tình cảm cá nhân.

Dù lịch trình dày đặc và rất nhiều việc phải làm, không thể đáp ứng hết nhu cầu của các con nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp công việc, cũng như tự tay vào bếp nấu nướng. Đặc biệt, thói quen dễ mà không phải ai cũng làm được của nữ tỷ phú là cho con đi ngủ lúc 20h, trò chuyện với bố mẹ rồi lại tiếp tục làm việc.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Cũng như bao bà mẹ khác, bà Thảo luôn có những cách riêng để giáo dục con.

Được biết cậu con trai đầu tiên của bà Thảo tên Tomy Nguyễn, nhắc đến con, bà Thảo cho biết: “Với cậu con trai lớn, tôi với con trai như bạn, cùng đi xem phim, cà phê, tôi để con phát triển một cách tự nhiên, theo sở trường và đam mê chứ không ép buộc. Bạn ấy học ở trường phổ thông nội trú ở Anh, vẫn học tiếng Việt online với thầy Việt Nam, nhắn tin cho mẹ tiếng Việt có dấu và bạn thi vào khoa quản lý kinh tế của Đại học Oxford với bài luận mở đầu bằng câu “mẹ tôi là một hình mẫu để tôi mong muốn phấn đấu noi theo”. Con tự viết mà không chia sẻ gì với tôi”. 

Còn về cậu con trai thứ hai của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, khác với con cả, cậu nhóc chưa bao giờ lộ mặt nhưng trong một lần trao đổi thư từ trước đó, bà khẳng định con trai thứ hai cũng rất tình cảm.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Vẫn tự tay nấu cơm cho gia đình

Con trai đầu của nữ tỷ phú. Ảnh: Vietnamnet