“Ô bảo kê” THAAD Mỹ bất ngờ tới Israel: “Tuyên chi.ến” với Iran – Syria sắp rự.c lử.a?

Mỹ vừa đưa hệ thống phòng thủ tê.n lử.a THAAD tới Israel để lần đầu tiên triển khai ở nước ngoài. Động thái này làm dấy lên nghi ngờ về những diễn biến chi.ến sự nó.ng bỏ.ng sắp tới.

Hãng tin RT (Nga) đưa tin Quân đội Mỹ vừa lần đầu tiên chuyển Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel. Động thái này được cho là một phần của cuộc tập trận chung đồng thời chứng tỏ Mỹ cam kết mạnh mẽ về việc bảo vệ đồng minh cũng như an ninh khu vực của Israel.

 

"Ô bảo kê" THAAD Mỹ bất ngờ tới Israel: "Tuyên chiến" với Iran - Syria sắp rực lửa?

 

Hệ thống phòng thủ tê.n lử.a tiên tiến này được triển khai tới Israel vào những ngày đầu tháng Ba, giới chức quân sự Mỹ và Israel thông báo hôm qua, thứ Hai ngày 04/03/2019. Hệ thống THAAD sẽ được bố trí ở phía Nam Israel với sự vận hành của lực lượng gồm khoảng 200 quân nhân Mỹ.

“Trong quá trình triển khai, các quân nhân của chúng tôi sẽ làm việc ở nhiều địa điểm trên khắp Israel và sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện diễn tập sát với thực tế chi.ến đấ.u và tăng cường sức mạnh cho mạng lưới phòng thủ tê.n lử.a và phòng không hiện hữu của Israel”, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Châu Âu tuyên bố.

Đồng thời, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Châu Âu cũng cho biết thêm rằng hoạt động này nhằm chứng minh cam kết liên tục của Mỹ đối với an ninh khu vực của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh việc triển khai THAAD như một bằng chứng về sự cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel.

“Hệ thống THAAD của Mỹ được xem là nằm trong số các hệ thống tiên tiến nhất thế giới, và cùng với các hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ mạnh hơn trong việc đối phó với các mối đ.e dọ.a, dù gần hay xa, xuất phát từ bất kỳ nơi nào trên khắp Trung Đông”, Thủ tướng Israel nói.

 

Ô bảo kê THAAD Mỹ bất ngờ tới Israel: Tuyên chiến với Iran - Syria sắp rực lửa? - Ảnh 2.

Ảnh: US Army / CPT Robert Durr

 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran liên quan tới các ch.iến dịch tấ.n cô.ng của Israel vào các mục tiêu “thân Iran” nằm sâu trong lãnh thổ Syria và để đáp trả, Iran tuyên bố không loại trừ khả năng một cuộc xu.ng đ.ột quân sự tổng lực giữa hai nước.

THAAD sẽ bảo vệ Israel nếu bị Syria-Iran tấ.n cô.ng

Không chỉ Iran đ.e d.ọa đá.nh thẳng vào Nhà nước Do Thái, Syria cũng cứng rắn khi tuyên bố sẵn sàng trả đũa bằng tê.n l.ửa nhằm vào sân bay Tel Aviv.

Trước nguy cơ bị tấ.n côn.g là có thật, Quân đội Israel đã lập tức triển khai một loạt hệ thống phòng không Iron Dome “Vòm sắt” tới bảo vệ các khu vực trọng yếu và vẫn tiếp tục tiến hành các đòn tậ.p kí.ch vào các mục tiêu của Iran ở Syria.

 

Ô bảo kê THAAD Mỹ bất ngờ tới Israel: Tuyên chiến với Iran - Syria sắp rực lửa? - Ảnh 3.

Hệ thống phòng không Iron Dome kh.ai hỏ.a.

 

Việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) càng cho thấy nguy cơ bùng phát xu.ng đ.ột quy mô lớn giữa Israel với Iran-Syria có thể sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Thứ nhất, THAAD là sự hiện diện của Mỹ ở Israel với sự ră.n đ.e tuyệt đối và thách thức kẻ nào dám đ.ánh vào Israel hay vào hệ thống này tức là tấ.n c.ông nước Mỹ, và kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.

Động thái này dường như sẽ ngăn cản bất cứ ý đồ liều lĩnh trả đũa nào của Iran hoặc Syria hoặc cả 2 nhằm vào Israel.

Chắc chắn lãnh đạo Iran-Syria sẽ phải giữ cái đầu lạnh để tránh một cái gọi là “gây ch.iến với Mỹ” để Mỹ có cớ tiến hành các chi.ến dịch quân sự quy mô lớn nhằm “nhổ những cái gai” khiến Mỹ ngứa ngáy suốt bao nhiêu năm qua.

Thứ hai, trong trường hợp Israel bị tấ.n cô.ng thực sự thì THAAD sẽ tham chi.ến bảo vệ đồng minh. Hệ thống phòng không – phòng thủ tê.n lử.a của Israel được coi là rất mạnh, nhưng để đối phó những đợt tấ.n cô.ng ồ ạt bằng t.ên lử.a thì chưa đủ, nhất là đối với các loại tê.n lử.a đạ.n đạo di chuyển ở tầm cao.

THAAD hiện diện ở Israel dường như báo hiệu rằng sắp tới Israel sẽ còn đá.nh mạnh hơn nữa vào các mục tiêu Iran và Syria ở sau trong lãnh thổ Syria, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Có “ông lớn Mỹ bảo kê”, Israel chẳng có gì phải ngại.