Ở nơi người Việt sinh sống đông nhất Châu Âu

Chỉ đứng sau Ukraina và Slovakia, người Việt Nam đông thứ ba trong các nhóm người nước ngoài tại Séc. Với quá trình sống tại đây hàng chục năm, trang Regiononline.cz đánh giá người Việt đã “bản địa hóa”.

Người Việt sống tại Séc lâu nhất

Theo kết quả của cuộc đếm dân do Cục thống kê Séc thực hiện, người nước ngoài tại Séc chiếm khoảng 4% dân số. Với 60 nghìn người Việt sinh sống tại Séc, Việt Nam là dân tộc nước ngoài đông thứ ba. ”Người Việt lại đứng đầu về việc sống ở Séc lâu nhất, trung bình là 8 năm,” nhà phân tích xã hội học Yana Leontiyeva nhận xét.

Khác với những người nước ngoài đến đây một mình chỉ để kiếm tiền gửi về nhà, người Việt tại Séc thường sống cùng gia đình bao gồm vợ chồng, con cái và những người thân khác. Tuy vậy, họ cũng gửi đến 15% lương tháng về quê hương, sau người Moldava với 16% và Ukraina 17%.

Để có được khoản tiền ngày, người Việt cũng như các dân tộc nước ngoài khác phải làm việc chăm chỉ và ngôi đầu tiên không thuộc về ai khác ngoài Việt Nam với trung bình 54 giờ lao động trong tuần. Thế nhưng thu nhập của họ vẫn khá thấp và đạt mức lương tháng trung bình 19 070 korun. 50% trong số người lao động Việt Nam thậm chí chỉ có khoản thu nhập hàng tháng dưới 17 500 korun.Làm việc hàng ngày, hàng tuần, ảnh: MF Dnes.

Theo Daniel Chytil từ Cục thống kê, xu hướng nhập cư vào Séc đã thay đổi và gần đây, người nước ngoài thường cố gắng ở lại Séc lâu dài, đồng nghĩa với số người có giấy phép định cư tăng. Với người Việt Nam, Séc còn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất.

“Về số lượng, Đức có nhiều người Việt Nam hơn Séc, nhưng vì Đức có quá nhiều dân nhập cư nên người Việt ở đó chỉ chiếm vài phần trăm trong khi ở đây, người Việt đông thứ ba,” ông nói.

“Ngoài Đức và Séc, không nước nào thuộc EU có số lượng người Việt lớn hơn 5000,” Daniel Chytil nói thêm.

Nghiêm Trang (Vietinfo/ Regiononline)