Ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn vẫn ‘vừa chạy vừa hát’ quanh sân vận động khiến khán giả nể phục

Danh ca Ngọc Sơn cho biết anh là một người đam mê thể thao, đặc biệt là đối với bộ môn bóng đá.

Danh ca Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ nổi tiếng, không chỉ thành công trên con đường ca hát mà nam danh ca còn khá “mát tay” trong việc đào tạo học trò, đặc biệt là việc dìu dắt ca sĩ Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại.

Mới đây dù bận rộn với lịch trình công việc lẫn từ thiện dày đặc, danh ca Ngọc Sơn vẫn có buổi biểu diễn đặc biệt tại sân vận động Hàng Đẩy theo lời mời của ông xã Đỗ Mỹ Linh – chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội – Đỗ Vinh Quang.

Ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn vẫn 'vừa chạy vừa hát' quanh sân vận động khiến khán giả nể phục Ảnh 2
Danh ca Ngọc Sơn cùng ông xã Đỗ Mỹ Linh.

Theo đó không chỉ có mặt để dự khán, giọng ca Tình Cha còn trình diễn trong thời gian nghĩ giữa hai hiệp đấu. Cụ thể để khuấy động không khí, danh ca Ngọc Sơn vừa chạy như vận động viên vừa hát ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Đường Đến Vinh Quang. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều khán giả nhận định danh ca Ngọc Sơn có những bước chạy nước rút không khác gì vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Được biết để có được khả năng và sức khoẻ phi thường như vậy, “ông hoàng nhạc sến” đã phải trải qua quá trình rèn luyện thể dục thể thao nghiêm túc mỗi ngày.

Ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn vẫn 'vừa chạy vừa hát' quanh sân vận động khiến khán giả nể phục Ảnh 3

Ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn vẫn 'vừa chạy vừa hát' quanh sân vận động khiến khán giả nể phục Ảnh 4

Danh ca Ngọc Sơn vừa chạy bộ quanh sân vừa hát phục vụ khán giả.

Thời gian vừa qua, ngoài việc ca hát, làm giám khảo nhiều chương trình truyền hình, gameshow, danh ca Ngọc Sơn còn tất bật với hàng loạt chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Đợt bão lũ vừa qua, Ngọc Sơn đã cùng các chiến sĩ đi xuống tận những vùng nước lũ để giúp đỡ, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng ở Quảng Nam và Nghệ An.

Ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn vẫn 'vừa chạy vừa hát' quanh sân vận động khiến khán giả nể phục Ảnh 5

Hình ảnh danh ca Ngọc Sơn trong số những chuyến đi thiện nguyện.

Ngoài cống hiến cho nghệ thuật, Ngọc Sơn luôn muốn dùng chính khả năng, “tiền túi” của mình để giúp đời, giúp người. Anh luôn tâm niệm là một nghệ sĩ, trách nhiệm giúp đỡ xã hội và cộng đồng là điều mà bản thân luôn phải quan tâm và thực hiện cho đến cuối cuộc đời mình.