Ông Biden: Không ai lường trước được hậu quả việc đóng cửa nhà máy s.ữa Abbott

Trong cuộc họp với giám đốc điều hành các công ty thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh vào ngày 1-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Nhà Trắng đang làm hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu sữa trẻ em hiện tại.

Ông Biden: Không ai lường trước được hậu quả việc đóng cửa nhà máy sữa Abbott - Ảnh 1.

“Tôi không nghĩ có ai lường trước được tác động của việc đóng cửa một cơ sở sản xuất. Khi chúng tôi biết được mức độ và quy mô của nó, mọi việc đã rồi” – Tổng thống Biden nói.

Tình trạng thiếu sữa công thức cho trẻ em ở Mỹ xảy ra sau khi một nhà máy của Công ty Abbott Nutrition bị đóng cửa hồi tháng 2-2022 do có các trường hợp trẻ sơ sinh bị bệnh sau khi uống sữa sản xuất từ nhà máy này.

Công ty Abbott, kiểm soát 40% thị phần sữa công thức trẻ em ở Mỹ, sau đó phải thu hồi các sản phẩm có vấn đề.

Trong phát biểu ngày 1-6 (giờ địa phương), Tổng thống Biden nói ông chỉ được thông báo về nguy cơ thiếu sữa công thức hồi đầu tháng 4 và kể từ đó, ông đã sử dụng tất cả đòn bẩy của chính phủ để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành của 5 công ty đang giúp khắc phục tình trạng này lại không đồng tình với lời giải thích của Tổng thống Biden. Họ cho rằng chính quyền Mỹ đã được thông báo về vấn đề này ngay từ tháng 2.

Các công ty thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh tham gia cuộc họp trực tuyến cùng ông Biden gồm có Reckitt, ByHeart, Bubs Australia, Gerber và Perrigo. Tuy nhiên đại diện của Công ty Abbott lại vắng mặt trong cuộc họp này.

Theo AFP, vấn đề này ngày càng trở thành một rắc rối chính trị đối với ông Biden khi nhiều người đặt câu hỏi về vai trò chỉ huy của ông trong cuộc khủng hoảng này.