“Ông chú“ Việt kiều 52 tuổi có 2 đời vợ đi hẹn hò đòi đối phương “còn zin“: Lỡ miệng cưới để ba mẹ vui

Người đàn ông 52 tuổi lên truyền hình tìm bạn gái và thẳng thắn đưa ra yêu cầu đối phương phải còn… “con gái”. 

Thường xuyên theo dõi các chương trình hẹn hò trên truyền hình, gần đây, mình có xem được màn ghép đôi gây nhiều tranh cãi giữa anh Nguyễn Thanh Dũng (52 tuổi) và chị Chiêm Trần Hoàng Dung (40 tuổi), đều sinh sống tại TP.HCM.

Theo chia sẻ, “đàng trai” từng sống ở Mỹ suốt thời gian dài và hiện vẫn còn nhà ở đó nên thỉnh thoảng vẫn bay sang. Lúc đầu, anh buột miệng cho rằng kết hôn là để ba mẹ vui. Tuy vậy, “ông mai” Quyền Linh đã “chỉnh” liền: “Lập gia đình cho ba mẹ vui thì anh có vui không?”. Anh Dũng lúc này mới nói thêm là tìm vợ cho bản thân trước.

hình ảnh (Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Trước khi đến với chương trình hẹn hò, “đàng trai” từng có 2 đời vợ, có 2 con và các con đang sống ở Mỹ cùng mẹ. Anh nói thêm, về tài chính thì không cần phải lo vì anh và các con đủ sống dư dả cả đời.

“Chuyện ly hôn thì không ai muốn, nhưng cuộc đời mà, nhiều khi mình phải chấp nhận. Tôi muốn kiếm một người coi mình là số một. Người đó phải nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân, chưa từng dang dở mối tình nào. Nếu người đó từng lập gia đình và ly hôn cũng không được. Tôi muốn người ta trong lòng chỉ có mình thôi, không có sự so sánh ở đây. Tôi nói thật là muốn một cô gái trong trắng, còn “con gái” đó”, anh Dũng thẳng thắn chia sẻ về tiêu chí chọn vợ.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Việc đề cập đến chuyện đối phương phải còn “con gái” giữa thời buổi này là điều vốn dễ gây tranh cãi. Chưa kể, anh từng có 2 đời vợ, con cái đủ đầy mà giờ lại yêu cầu khá tréo ngoe về chuyện đối phương phải còn “con gái”, chưa từng vượt quá giới hạn với ai là điều khó được thông cảm. Khi nghe chia sẻ của đàng trai, lập tức “ông mai bà mối” Quyền Linh – Ngọc Lan đã bày tỏ thái độ ngán ngẩm.

Về phía “đàng gái”, chị Hoàng Dung cũng thẳng thắn chia sẻ: “Em từng trải qua ba mối tình, và mối tình nào cũng cách nhau thời gian rất lâu. Em là hướng dẫn viên, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng vẫn chưa tìm được một người để kết hôn vì còn thích vui chơi. Lúc đó em nghĩ mình còn trẻ, hãy thực hiện những ước mơ của mình trước, khi đạt được rồi thì lập gia đình sau. Đó là lý do tới giờ em vẫn chưa kết hôn”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Khi được gặp mặt trực tiếp, anh Dũng đã trải lòng về hoàn cảnh cá nhân. Cụ thể, anh cho biết vì hoàn cảnh đưa đẩy nên hiện bị mất tự tin, bị ám ảnh về chuyện trong quá khứ. Anh về Việt Nam 12 năm nhưng vẫn chưa tìm được người phụ nữ đúng với mong muốn. “Nói thật nếu em muốn từ chối anh hay anh từ chối em cũng chưa chắc được vì duyên do ông trời định, chạy không khỏi đâu”, người đàn ông 52 tuổi chia sẻ.

“Đàng gái” chia sẻ rằng cô cảm thông với chuyện đối phương ít nhiều bị ám ảnh vì những đổ vỡ trong quá khứ. Còn về yêu cầu phải còn “con gái” để tiến tới mối quan hệ lâu dài, Hoàng Dung thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân:

“Ngày xưa khi còn đi học, đối với em chuyện trinh tiết cực kỳ quan trọng vì em cũng thuộc kiểu người bảo thủ. Sau này khi làm công việc về du lịch, được đi đây đó nên em thay đổi suy nghĩ của mình. Em nghĩ hai người thật sự yêu nhau mới quan trọng, còn chuyện trinh tiết không quan trọng. Bởi nếu hai người không hiểu nhau, không sống được với nhau hay người con gái đó không chân thật, lừa đảo thì cũng không hạnh phúc”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Giải thích cụ thể hơn về yêu cầu tìm vợ còn “con gái”, người đàn ông 52 tuổi cho rằng: “Anh bị ám ảnh vấn đề tình cảm nhiều quá rồi. Anh muốn kiếm một người vợ để kết hôn, sau này người đó muốn ở Mỹ hay Việt Nam cũng được. Quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy yên tâm trong cuộc sống”.

Chuyện đổ vỡ trong tình cảm dễ để lại ám ảnh, tổn thương nhưng xem ra suy nghĩ của “đàng trai” trong hoàn cảnh này dễ gây nhiều tranh cãi. Vì bảo vệ bản thân, vì không muốn xác suất cao là tổn thương lần nữa nên anh yêu cầu đối phương vẫn còn “nguyên vẹn”, chưa từng trải chuyện nam nữ.

Điều này có phần chỉ nghĩ cho bản thân lại không còn thức thời, chú trọng vào vấn đề tiểu tiết mà quên mất việc “còn” hay “mất” không phải là nguyên nhân hoàn toàn quyết định độ hạnh phúc của hôn nhân.

hình ảnh

Cảm thấy bất lực trước màn mai mối hy hữu này, “ông mai” Quyền Linh đã thẳng thắn chia sẻ trên sóng truyền hình thế này: “Trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình, chứ bây giờ thật ra khó lắm. Còn hai bạn có thể làm bạn với nhau. Xin lỗi anh Dũng khi chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất nhiều khi chúng tôi chưa tìm cho Dung được nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi đã cố gắng kết nối nhưng không được”.