‘Ông hoàng vạ miệng’ Vbiz từng bịa chuyện ngủ với Mr. Đàm, tố em ruột Hoài Linh làm ‘tuesday’ là ai?

7749 lần “vạ miệng” trên mạng xã hội, lần gây chấn động nhất của sao nam này là tuyên bố từng ngủ với Đàm Vĩnh Hưng, bị em ruột Hoài Linh phá hoại tình cảm.

Phan Ngọc Luân gây chú ý từ năm 2010 khi lọt vào top 16 Sao Mai điểm hẹn năm đó. 2 năm sau, giọng ca sinh năm 1988 tiếp tục tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và về đội của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. “Ông hoàng nhạc Việt” là người có công đào tạo, nâng đỡ Phan Ngọc Luân rất nhiều, thậm chí còn dẫn dắt học trò tới nhiều show lớn nhỏ để tiếp xúc với khán giả nhiều hơn.


Phan Ngọc Luân là học trò được Đàm Vĩnh Hưng hết mực nâng đỡ
Được giúp đỡ tận tình nhưng cuối năm 2018, Phan Ngọc Luân khiến dư luận chấn động khi bất ngờ lên sóng talkshow 1 Tiếng Kể Hết kể lể chuyện yêu đương với Mr.Đàm. Thậm chí, Phan Ngọc Luân còn tiết lộ chuyện cả hai từng “đi quá giới hạn” (đại ý là chuyện “giường chiếu”) với thầy của mình. Quá đáng hơn, nam ca sĩ sinh năm 1988 còn cho rằng nam ca sĩ Dương Triệu Vũ – em trai ruột danh hài Hoài Linh – là người thứ ba phá vỡ quan hệ của anh với “ông hoàng nhạc Việt”.


Phan Ngọc Luân tự bịa ra câu chuyện tình tay ba giữa mình với Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ
Ngay sau khi sự việc gây bão dư luận, Đàm Vĩnh Hưng đã lập tức công khai tin nhắn Phan Ngọc Luân gửi cho mình với nội dung: “Em xin phép đại ca làm drama chút xíu. Chỉ thầy trò mình biết thôi, người thường người ta không biết. Tại đại ca hot quá” như ngầm phản bác mọi tin đồn. Phan Ngọc Luân đã phải công khai thừa nhận bịa chuyện, nghẹn ngào hối lỗi: “Luân chỉ nghĩ là một chương trình tham gia có một chút drama (kịch) và chi tiết gây sốc thì sẽ nhiều người xem hơn thôi, chứ Luân không lường trước được hậu quả như này”.

Tuy nhiên, không dưng nhiều người gọi Phan Ngọc Luân là “ông hoàng vạ miệng” của Vbiz. Sau sự việc với Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ còn tiếp tục nhiều lần gây ồn ào vì những phát ngôn gây sốc của mình. Như hồi tháng 1/2021, anh bị cho là “kỳ thị” dịch Covid-19 khi đăng đàn: “Toang thật sự… Phát hiện thêm 82 ca dương tính với virus Sars-CoV-2 tại Hải Dương và Quảng Ninh” và thả ngay 1 bình luận kém duyên dưới bài đăng này: “Đúng là ngoài đó luôn luôn làm mệt mỏi cả nước…”.

Chỉ đến khi bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt, ném đá không thương tiếc thì Phan Ngọc Luân mới lại vội vàng phân trần rằng bản thân chỉ lo lắng chứ không có ý gì khác, tất cả chỉ là… hiểu lầm. Tất nhiên, lời giải thích thiếu thuyết phục càng khiến anh bị công kích nặng nề hơn, cuối cùng cũng phải lên tiếng nhận sai và công khai xin lỗi khán giả.

5 lần 7 lượt lao đao vì vạ miệng nhưng Phan Ngọc Luân vẫn chứng nào tật nấy. Mới đây nhất, sáng 8/4, Phan Ngọc Luân tiếp tục gây xôn xao khi thông báo Lục Tiểu Linh Đồng – người thủ vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986 – đã qua đời. Tuy nhiên, đây chỉ là tin giả, nam diễn viên gạo cội của Trung Quốc vẫn rất mạnh khỏe và thường xuyên cập nhật weibo. Một lần nữa, Phan Ngọc Luân khiến khán giả thất vọng vì không chịu suy nghĩ, cân nhắc kĩ trước khi phát ngôn hay chia sẻ thông tin tới khán giả.


Khán giả ngày càng thất vọng nhiều hơn về Phan Ngọc Luân
Là người nổi tiếng, mọi hành động của Phan Ngọc Luân đều được nhiều người dõi theo và chia sẻ. Do đó, việc anh “vạ miệng” hay chia sẻ thông tin sai có thể gây ảnh hưởng lớn. Thiết nghĩ, nếu muốn có sự nghiệp thành công và bền vững, Phan Ngọc Luân nên học cách lắng nghe, suy nghĩ, cân nhắc nhiều hơn để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có.