Ontario áp dụng vô thời hạn bài thi giản lược để lấy bằng lái xe hạng G

Có tin vui cho những người lái xe ở Ontario ghét đậu xe song song và hiện chưa có bằng lái hạng G.

Bộ giao thông Ontario xác nhận với đài CTV News Toronto hôm 30/6/2022 rằng bài thi thực hành lái xe với những mục kiểm tra được sửa đổi để lấy bằng lái trọn vẹn hạng G sẽ tiếp tục được áp dụng “cho tới khi có thông báo mới”.

Phát ngôn viên Dakota Brasier của Bộ giao thông cho biết trong một email rằng người dân có thể đặt hẹn thi bằng lái hạng G tại tất cả các trung tâm DriveTest chính thức và các địa điểm tạm thời còn lại.

Ontario đã loại bỏ các yếu tố “trùng lặp” đó của bài thi hạng G hồi tháng 1 năm nay nhằm cố gắng giải quyết tồn đọng hàng trăm ngàn cuộc hẹn thi thực hành lái xe do những đợt đóng cửa vì COVID-19.

Bài thi thực hành lái xe hạng G giản lược không bao gồm các thao tác vốn đã có trong bài thi hạng G2 như dừng bên đường (road-side stop), quay đầu xe 3 điểm (3 point turn) và đậu xe song song (parallel parking).

Biện pháp này là tạm thời và được dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/3.

Tuy nhiên, bộ trưởng giao thông Caroline Mulroney loan báo cùng ngày hôm đó rằng bài thi giản lược sẽ vẫn được áp dụng do “nhu cầu cao về thi thực hành lái xe để lấy bằng hạng G trên khắp Ontario.”

Hồi tháng 1, những người dạy lái xe đã nói với hãng tin The Canadian Press rằng bài thi giản lược hạng G có thể giảm 15 phút so với bài thi 30 phút tiêu chuẩn.

Giới vận động về an toàn lái xe đã phản đối những thay đổi hồi đầu năm nay với lý lẽ rằng, ngoài nhiều vấn đề khác, những sửa đổi để giải quyết tình trạng tồn đọng sẽ lợi bất cập hại do những nguy hiểm tiềm ẩn mà chúng có thể mang lại cho giao thông ở Ontario.

(canadainfo.net)