Ontario Canada ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19, đóng cửa toàn bộ tụ điểm ăn chơi và hàng quán

Tỉnh bang Ontario chính thức công bố State of Emergency về Covid-19 sáng ngày 17/3/2020. Tất cả các nhà hàng, quán ăn, bar, các tụ điểm vui chơi, các tụ điểm trên 50 người v.v…. buộc phải đóng cửa trong thời gian này.

Các nhà hàng vẫn có thể phục vụ take out và delivery, Các chợ và trung tâm y tế vẫn mở cửa phục vụ người dân (Nguồn: https://toronto.ctvnews.ca/ontario-declares-state-of-emergency-amid-covid-19-pandemic-1.4856033).

Mấy ngày nay, công ty mình quyết định cho tất cả nhân viên tại văn phòng Toronto làm việc tại nhà để tránh và tránh lây lan bệnh dịch Covid-19. Trong thời gian rãnh rỗi hơn, mình cũng có dịp cập nhật nhiều tin tức và tìm hiểu sâu hơn về Covid-19.

State of Emergency FORD

Tình hình là, như các bạn đã được biết, Việt Nam mình đang được đánh giá rất cao về công tác phòng và chống dịch tại Việt Nam. Hiện nay số lượng ca nhiễm bệnh tại Việt Nam chỉ chưa đến con số trăm, vậy mà số người nhiễm bệnh tại Canada đã lên đến con số 424 ca (17/03/2020) tăng thêm tầm 20 ca kể từ lần trước mình check cách đó 1 ngày. Các bạn du học sinh Canada có thể cập nhật tình hình Covid-19 của Canada tại nguồn tin chính thống nhất tại link này:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

Và cũng trong 2-3 ngày nay, mình cũng có thời gian xem nhiều Facebook, Instagram và Stories nhiều hơn, mình để ý 1 điều là bạn bè mình, các bạn học sinh hoặc là đang tụ tập ăn uống, vui chơi nhiều hơn, hoặc là đã book vé hoặc đang consider book vé về Việt Nam. Mình chỉ muốn nói 1 điều là các bạn nên bình tĩnh hơn và giải thích cho phụ huynh tại Việt Nam bình tĩnh hơn về tình hình Covid-19 tại Canada để tránh tình trạng lây lan ngày 1 không thể kiểm soát được. Vì các bạn rất có thể bị lây lan bệnh khi đang trên đường về Việt Nam tại sân bay, trên máy bay hoặc ngay cả trong quá trình transit (Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 tại Canada đều là Travellers hoặc có tiếp xúc với Travellers). Thêm vào nữa là, Canada cũng chính thức thông báo đóng cửa khẩu cho các bạn không là PR hoặc Citizenship của Canada vào lại Canada vô thời hạn, nên việc các bạn có quay lại đúng kỳ nhập học, quay lại đúng mùa thi hay không là không ai có thể đảm bảo được. Các trường học tuy đã đóng cửa, nhưng họ vẫn tổ chức học online và các kỳ thi, deadline vẫn chưa có dấu hiệu được dời hoặc cancelled.

Đây là 2 videos bản thân mình cảm thấy rất bổ ích để các bạn có thể xem (nhất là trong thời gian rãnh rỗi hơn này) để tự cập nhật kiến thức phòng tránh, và tránh lây lan Covid-19 cho bản thân và cộng đồng mình:

https://www.youtube.com/watch?v=WPKWOlFblLw – What Canada can learn from Italy’s situation with COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=dSQztKXR6k0 – Why fighting the coronavirus depends on you

1 hành động nho nhỏ là giữ bình tĩnh và tự cách ly bản thân mình nhiều nhất có thể của các bạn bây giờ thôi hoàn toàn có thể cứu vãn tình hình và cứu được mạng sống của 1 cơ số người tại đất nước mình đang sống, học tập và làm việc này. Hãy chung tay vì bản thân, vì cộng đồng, chung tay để mọi thứ có thể quay trở lại tình trạng sinh hoạt bình thường 1 cách sớm nhất có thể và chung tay để cộng đồng người Việt Nam chúng ta không chỉ tự hào ở Việt Nam mà còn trên đất khách các bạn nhé!

Chúc mọi người giữ vững tinh thần và nhiều sức khỏe.

P/s: Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn hoàn thành 1 bộ phim, 1 quyển sách mà mình không có thời gian xem trong nhiều năm, tháng qua. Hoặc các bạn học sinh, sinh viên ôn lại lỗ hỏng kiến thức của mình. Và đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể dành 1 khoảng lặng cho bản thân mình để suy nghĩ và plan cho tương lai, kế hoạch của mình nhiều hơn.

 

Nguồn: ‎Andy Luu‎ – Hội Du Học Sinh Toronto