Ontario phát miễn phí bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh tại siêu thị và nhà thuốc tây từ ngày 9/2

Cư dân Ontario hiện có thể lấy bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh miễn phí tại các siêu thị và nhà thuốc tây chọn lọc trên toàn tỉnh bang.

Ontario sẽ cung cấp khoảng 5.5 bộ xét nghiệm mỗi tuần và mỗi hộ gia đình sẽ chỉ được phát một hộp (gồm 5 bộ xét nghiệm) cho mỗi lần tới lấy, theo thông báo của chính quyền tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư 9/2 tại Kitchener.

Ít nhất 2406 địa điểm tham gia, bao gồm 2385 nhà thuốc tây và siêu thị và 21 cơ quan cộng đồng ưu tiên cao cho 17 khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Chương trình phát bộ xét nghiệm tại siêu thị và nhà thuốc tây bắt đầu từ thứ Tư 9/2/2022 thông qua đặt hàng qua mạng hoặc nhận tại cửa hàng.

Các hệ thống tham gia chương trình bao gồm Shoppers Drug Mart, Loblaws, Metro, Rexall, Sobey’s, Longo’s, và Walmart. Ban đầu, Walmart bắt buộc khách hàng phải mua hàng tối thiểu $35, trước thuế, thì mới lấy được một bộ xét nghiệm. Nhưng sau khi người dân khiếu nại và thủ hiến Doug Ford chỉ trích, Walmart đã bỏ yêu cầu đó.

Chương trình dự kiến ​​kéo dài 8 tuần và tổng cộng 44 triệu bộ xét nghiệm sẽ được phân phối. Chính quyền tỉnh bang không thể nói liệu chương trình có được kéo dài sau thời điểm đó hay không.

Không có biện pháp nào để ngăn một người đi tới nhiều địa điểm và lấy nhiều hộp bộ xét nghiệm nhanh. Thay vào đó, chính quyền tỉnh bang yêu cầu người dân hãy hành xử có trách nhiệm và tránh tích trữ.

Chính quyền tỉnh bang cho biết họ đã mua tổng cộng 157.6 triệu bộ xét nghiệm nhanh kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Trong số đó, Ontario đã nhận được 80.48 triệu bộ và 75.98 triệu đã được triển khai.

Theo Bộ Y tế, 99% số bộ xét nghiệm được triển khai đã được sử dụng.

Chương trình phân phối miễn phí dựa trên chiến lược đã công bố trước đó về việc cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho các lãnh vực ưu tiên, trong đó có bệnh viện và viện dưỡng lão cũng như các trường học và nhà trẻ. Theo chính quyền tỉnh bang, những lãnh vực ưu tiên này hiện được cấp 10.3 triệu bộ xét nghiệm nhanh mỗi tuần.

Chiến lược xét nghiệm COVID-19 của Ontario đã thay đổi vào cuối tháng 12 khi biến thể Omicron làm tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh bang. Kể từ đó, các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) chỉ dành cho người có triệu chứng nguy cơ cao và người làm việc ở những nơi có nguy cơ cao nhất, cũng như các nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng và các trường công lập.

Đồng thời, nhu cầu về các bộ xét nghiệm tăng vọt khi người dân Ontario cố gắng tìm được bộ xét nghiệm và tỉnh bang đã cung cấp 2 triệu bộ xét nghiệm cho công chúng trong chương trình phân phối lưu động trong kỳ nghỉ lễ