Ontario ra luật ph ạt $125 cho người đậu xe choáng chỗ sạc pin xe điện

Chính quyền Ontario đã thông qua luật cấm choáng chỗ tại các trạm sạc pin cho xe điện ở tỉnh bang. Đây là lần đầu tiên một luật do Đảng Xanh đề xuất được thông qua ở nghị viện Ontario.

Luật 123, có tên “Đạo luật chỗ đậu xe dành riêng để sạc pin xe điện”, đã được thông qua hôm thứ Năm 13/12 tại nghị viện tỉnh bang ở Queen’s Park. Luật này sẽ cấm xe không phải là xe điện đậu ở một chỗ sạc pin.

 

 

Một trạm sạc pin xe điện tại Lansdowne Mall ở Peterborough, Ontario. (Ảnh tư liệu: THE CANADIAN PRESS/Doug Ives)

 

Những tài xế xe điện đậu xe ở một chỗ sạc pin nhưng không dùng thiết bị cũng có thể bị ph ạt $125.

Luật 123 được các dân biểu tỉnh bang Mike Schreiner (Đảng Xanh) và Lorne Coe (Đảng Bảo thủ Cấp tiến) đồng bảo trợ.

Đây là lần đầu tiên một luật do Đảng Xanh đề xuất được thông qua ở nghị viện Ontario.

 

 

Kết quả hình ảnh cho Ontario ra luật phạt $125 cho người đậu xe choáng chỗ sạc pin xe điện

 

 

Điều luật này tu chính Đạo luật Giao thông Đường bộ và đã nhận được triện chuẩn thuận của hoàng gia hôm 13/12.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính quyền cho biết luật này chưa có hiệu lực vì đang đợi có các quy định về kích cỡ biển báo, nơi đặt và các vấn đề cần cân nhắc khác.

 

Nguồn: Global News