Ontario tăng thuế người mua nhà nước ngoài lên 25%

Ontario đã thông báo họ sẽ tăng thuế đầu cơ không cư trú đối với nhà do công dân nước ngoài mua từ 20% lên 25%, có hiệu lực vào thứ Ba.

Bộ trưởng Tài chính Peter Bethlenfalvy nói rằng động thái này khiến thuế suất của Ontario cao nhất ở Canada và giúp ngăn cản sự đầu cơ của nước ngoài.

Giá nhà ở Ontario Canada và những thông tin về thuế bất động sản

Chính phủ Bảo thủ Cấp tiến trước đó đã tăng thuế đầu cơ cho người không cư trú từ 15% lên 20% vào tháng 3, và mở rộng nó ra toàn tỉnh, thay vì chỉ khu vực Greater Golden Horseshoe ở miền nam Ontario.

Bộ trưởng Bộ Gia cư và Các vấn đề thành phố Steve Clark cũng chuẩn bị đưa ra một quy định của pháp luật về nhà ở vào thứ Ba, khi chính phủ đặt mục tiêu đạt mục tiêu xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà trong 10 năm.

Giá nhà trung bình ở Canada năm 2020 là bao nhiêu?

Ông Clark nói rằng tăng thuế là một bước nữa để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhà ở của Ontario.

Nguồn: culturemagazin