Pháp: Hơn 40.000 ca nhiễm COVID-19 mới, số người mắc bệnh trầm trọng ngày càng tăng lên

Theo Bộ Y tế Pháp, quốc gia này đã xác nhận 40.558 ca nhiễm COVID-19 vào ngày 4/11, tăng so với 36.330 ca của một ngày trước đó và giảm so với 52.518 trường hợp mắc vào ngày 2/11.

Tính đến hết ngày 4/11, tổng số ca nhiễm tại Pháp tăng lên 1.543.321 người nhưng Bộ Y tế Pháp cho rằng số liệu này là con số tối thiểu và có thể nhiều hơn do thu thập dữ liệu chưa đủ.

Pháp: Hơn 40.000 ca nhiễm COVID-19 mới, cảnh báo dữ liệu còn thiếu

 

Bộ này ghi nhận 385 người chế t vì COVID-19 trong ngày 4/11, nâng tổng số ca t.ử von g lên đến 38.674 người. Số ca t.ử von g mới này thấp hơn so với 854 trường hợp t.ử von g của ngày 3/11, nhưng 854 người đã bao gồm 428 người ch ết trong các viện dưỡng lão trong nhiều ngày. Theo Bộ Y tế Pháp, có 394 ca t.ử von g mới tại các bệnh viện trong 24 giờ qua.

Số ca t.ử von g vì COVID-19 hàng ngày cao nhất tại các bệnh viện và viện dưỡng lão kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu là 1.438 trường hợp vào ngày 15/4. Tính đến ngày 3/11, số ca t.ử von g trung bình trong 7 ngày tăng từ 393 lên 413.

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Thế giới hơn 27 triệu người mắc COVID-19,  Việt Nam có hơn 40.000 người cách ly phòng dịch - Bộ Y tế - Trang tin về

Số người được chăm sóc ở khu vực đặc biệt (ICU) đã tăng 211 người lên tổng số 4.089, lần đầu tiên con số này cao hơn 4.000 người kể từ ngày 30/4. Vào đỉnh điểm của đợt bùng phát, ngày 8/4, Pháp ghi nhận 7.148 bệnh nhân COVID-19 ở ICU.

Tính đến hết ngày 4/11, số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng thêm 1.269 người, nâng tổng số lên 27.534, thấp hơn khoảng 5.000 người so với mức cao nhất là 32.292 người vào mùa xuân.

 

Nguồn: baotainguyenmoitruong