Phụ nữ đẹp nhất vào độ tuổi nào?

“Trai ba mươi tuổi đang xoan. Gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Phụ nữ đến tuổi “băm” là giã từ thời kỳ xuân sắc nhất. Có đúng như vậy không?

Đây là câu ca dao ra đời từ khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chỉ hơn 40 tuổi. Ngày ấy phụ nữ 30 “đã toan về già” có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do đẻ nhiều, có người sòn sòn “ba năm đôi”, lại vất vả, kham khổ. Thứ hai là do nghèo, quần áo lôi thôi lếch thếch, chủ yếu là màu nâu và đen, lại đội nón, đi dép cao su không có gót. Thứ ba là thuốc nhuộm tóc chưa có, son phấn cũng không. Vì thế nhiều khi kể cả những phụ nữ đẹp trông cũng già hơn chồng.

Hoàn toàn có cơ sở để nói rằng, phụ nữ ngày nay ở tuổi 40 không những vẫn đẹp mà nhiều người còn tỏ ra hấp dẫn hơn cả thời con gái

Nhưng ngày nay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Phụ nữ chỉ đẻ từ một đến hai con mà từ xưa các cụ đã nhận xét: “Gái một con trông mòn con mắt”. Y phục phụ nữ bây giờ lại nhiều màu sắc, kiểu dáng đẹp, chất liệu sang. Nhất là các kiểu giày cao gót tạo dáng phụ nữ thanh thoát và duyên dáng. Đặc biệt, việc sử dụng mỹ phẩm là ưu thế hơn hẳn của phụ nữ so với nam giới. Nhất là với những chị em có nước da ăn phấn và có kỹ thuật trang điểm. Không những thế, nhiều chị em còn tích cực tập luyện thể dục, thể hình làm cho cơ thể thon gọn, săn chắc, dáng đi nhanh nhẹn, may mắn. Đặc biệt là đôi mắt – cửa sổ của tâm hồn – tinh nhanh, phản ứng vẫn mau lẹ, linh động và vẫn rất … tình tứ.

Cộng thêm tâm hồn yêu đời, nhạy cảm và đầy tự tin, nhiều phụ nữ ngày nay tuy bước qua cái ngưỡng 40 nhưng đi với con gái hai mươi, người ta tưởng lầm là hai chị em. Nhiều chị nói tuổi thật ra nhiều người không tin. Có những chị đã lên “chức” bà nội, bà ngoại mà trông vẫn không kém phần hấp dẫn so với lớp trẻ. Theo tạp chí Cosmopolitan.com số thống kê cho biết đến năm 2016, quá nửa phụ nữ trên hành tinh đã trên 40 tuổi, cho nên nếu nói “Gái ba mươi tuổi đã toan về già” thì đáng buồn biết chừng nào. Còn Tạp chí Elle thì đặt câu hỏi với 100 đại diện giới mày râu: “Đến tuổi 40, phụ nữ còn sức hấp dẫn nữa không?”. Câu trả lời của một nửa đàn ông là: “Sao lại không?”.

Nhiều phụ nữ ngày nay tuy bước qua cái ngưỡng 40 nhưng đi với con gái hai mươi, người ta tưởng lầm là hai chị em

Trong khi đó “nhan sắc” đàn ông hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng cảnh báo. Tình hình trên đây không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Các nhà xã hội học trên thế giới cũng cho rằng, khác với phái đẹp, đa số đàn ông lúc trẻ không mấy ai quan tâm đến việc trông mình có trẻ không? Thậm chí có những chàng trai còn tự hào về “tuổi tác”, về những nếp nhăn và râu ria khiến mình có vẻ “từng trải”. Đến khi họ kịp nhận ra là chưa đến năm mươi mà đầu đã hói, thắt lưng đã dài quá cỡ thì đã quá muộn. Nhiều ông già về hưu mới bắt đầu tích cực tập thể dục hoặc chơi thể thao nhưng chủ yếu có lẽ để tăng cường thể lực chứ không phải để cho trẻ hơn.

Hoàn toàn có cơ sở để nói rằng, phụ nữ ngày nay ở tuổi 40 không những vẫn đẹp mà nhiều người còn tỏ ra hấp dẫn hơn cả thời con gái, vì ở tuổi này người ta đã ổn định về nghề nghiệp, về chỗ đứng trong xã hội, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ để may quần áo, có gia đình êm ấm, con cái đã qua cái tuổi mà mẹ phải chăm lo từng li từng tí, do đó nhiều phụ nữ có thời gian nhiều hơn thời tuổi trẻ, có điều kiện để chăm sóc dung nhan, đọc các loại sách báo và vì thế tâm hồn họ cũng phong phú hơn.

TRỊNH TRUNG HÒA/thegioitiepthi