Quang Lê bán cháy vé khi làm bầu show ở hải ngoại, Minh Tuyết cũng phải sửng sốt tuyên bố về cát-xê

Mới đây Quang Lê đã có màn livestream với khán giả thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Tại đây anh đã có những tâm sự trước thềm liveshow “Hát với người tình” diễn ra tại San Jose, Mỹ.

Được biết Quang Lê từng tổ chức thành công liveshow “Hát với người tình 1” được tổ chức tại Cali và bán sạch vé chỉ trong thời gian ngắn.

Với liveshow “Hát với người tình 2” này, Quang Lê tiếp tục lập kỉ lục khi lấp đầy 90% công suất chỗ ngồi khi thời gian diễn ra liveshow còn những 3 tuần, Quang Lê cho biết hiện tại chỉ còn 10% vé.

Có thể thấy kế hoạch cho liveshow thứ 2 của “Hát với người tình” gần như đã hoàn thành. Quang Lê tiết lộ kế hoạch sau khi 2 show diễn kết thúc, anh sẽ tổ chức tour diễn vòng quanh nước Mỹ trong năm 2022. Đứng trước nhiều nghi vấn về kế hoạch khá hoành tráng này, Quang Lê cho biết đây là ước mơ mà anh luôn muốn phấn đấu từ trước đến nay.

Nam ca sĩ cho biết dự định này của anh là dựa trên cơ sở, hoàn toàn có thể thực hiện được trong năm nay bởi trước đó từng có không ít ca sĩ, cả Việt Nam và hải ngoại, đã thành công với tour diễn liveshow. Quang Lê cho biết nếu người khác làm được thì anh cũng có thể làm được, còn nếu chưa có ai làm thì Quang Lê tiên phong thực hiện.

Nghe được chia sẻ của đàn anh, Minh Tuyết không giấu nổi sự thán phục. Cô cho biết mình còn phải học hỏi đàn anh rất nhiều, nữ ca sĩ cũng không quên dành cho đàn anh những “lời khen có cánh”: “Anh Quang Lê là một người tài năng và giàu nghị lực.”

Minh Tuyết còn tiết lộ bản thân cô từng nhận được khá nhiều lời mời làm liveshow riêng, thế nhưng nữ ca sĩ chưa đủ khả năng và bản lĩnh để tự đứng ra làm nên đã từ chối.

Minh Tuyết chia sẻ làm liveshow không hề dễ dàng như nhiều người thường nghĩ. Bên cạnh nỗi lo phải lo từ việc hát lâu, lo trang phục, lo lắng nhất là phải bán được đủ vé để ít nhất đạt hòa vốn, chính khâu quảng bá vé mới là điều khiến các ca sĩ đau đầu nhất. “Một khi đã quyết định làm liveshow thì phải gánh vác trách nhiệm rất lớn” – Minh Tuyết cho hay.

Bên cạnh đó, Minh Tuyết cũng “bóc mẽ” sự thật là khán giả thường không mua vé sớm kể cả khi được giá tốt mà phải chờ gần đến khi show diễn bắt đầu thì số lượng vé bán ra mới được đẩy lên làm cả ca sĩ và ê kíp lo lắng không ngừng.

Nếu như có bầu show đứng ra chịu trách nhiệm thì sẽ bớt đi một phần lo lắng không nhỏ, đó là lý do mà hầu hết các ca sĩ rất ngại tự đứng ra tổ chức show diễn, Minh Tuyết cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhận được nhiều lời mời chào hấp dẫn nhưng nữ ca sĩ vẫn không bớt lo lắng.

Minh Tuyết không quên kêu gọi khán giả “thương” các nghệ sĩ hơn bằng việc mua vé sớm. Việc đón nhận thông tin vé bán được nhiều sẽ giúp “truyền lửa” cho các nghệ sĩ luyện tập và phục vụ khán giả.

Cô nàng còn đùa vui: “Lần này biết tin Quang Lê đã bán gần hết vé, có khi tôi đòi tăng cát xê”.

Sau ánh hào quang sân khấu, Quang Lê chia sẻ cuộc sống khá sung túc bên Mỹ. Anh từng khiến khán giả trầm trồ khi khoe căn biệt thự rộng mênh mông nơi xứ Người. Với việc kiếm được số tiền khủng sau mỗi lần đi diễn, Quang Lê thường xuyên khoe những món đồ đắt tiền trên trang cá nhân, từ những chiếc đồng hồ dát kim cương có giá từ 600-800 triệu đồng đến những đêm nghỉ dưỡng sang chảnh tại khách sạn 5 sao giá 12 triệu đồng mỗi đêm.