Quang Lê trước khi thành ngôi sao: Nhiều lần bị từ chối vì béo và hành động liều lĩnh dù bác sĩ cảnh báo không nên

Quang Lê từng chia sẻ, để có được danh vọng như ngày hôm nay anh từng khổ sở, lăn lộn để tìm cơ hội. Thậm chí là cả sự liều lĩnh với chính sức khỏe của mình.

Quang Lê được biết đến là một trong những giọng nam hàng đầu của dòng nhạc Bolero hiện nay. Anh sở hữu giọng hát cao, sáng nhưng không kém phần ngọt ngào, đậm chất trữ tình quê hương với lượng khán giả đông đảo khắp trong và ngoài nước.

Để có được thành công ngày hôm nay, Quang Lê đã phải trải qua nhiều khó khăn, cơ cực.

Từng phải đi bán bánh mì, bán máy hát karaoke

Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế, trong một gia đình đông anh em. Từ nhỏ, anh đã đam mê ca hát và mới 5 t.uổi đã đi hát tại các chùa. Năm 7 t.uổi, Quang Lê theo gia đình sang Mỹ định cư và phải di chuyển chỗ ở nhiều lần do cuộc sống khắc nghiệt.

Quang Lê trước khi thành ngôi sao: Nhiều lần bị từ chối vì béo và hành động liều lĩnh dù bác sĩ cảnh báo không nên - Hình 1

Ca sĩ Quang Lê khi nhỏ

Dù cuộc sống khó khăn nhưng biết con trai đam mê ca hát nên cha mẹ Quang Lê vẫn cố gắng cho anh đi học nhạc. Quang Lê đam mê âm nhạc tới mức được bố mẹ cho tiền ăn sáng nhưng không ăn, để dành số tiền đó ra chợ mua CD của danh ca Ý Lan, chấp nhận nhịn đói.

Cũng vì hoàn cảnh mưu sinh nên Quang Lê phải làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ năm lớp 11, Quang Lê đã phải vừa đi học vừa bán bánh mì cho một cửa hàng. Khi ấy, anh chỉ nhận được mức thù lao 4 đô la một giờ và tháng lương đầu tiên vỏn vẹn có 82 đô. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quang Lê tiếp tục làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, trong đó có nghề bán máy hát karaoke.

Một lần nọ, trong lúc đang bán, Quang Lê bèn lấy micro ra hát thử một bài, hát xong thì mọi người vào đông hơn và mua nhiều hơn. Sở dĩ như vậy vì mọi người nghe anh hát hay nên tưởng bộ micro, dàn âm thanh đó tốt, từ đó lao vào mua.

Bà chủ thấy thế mới bảo Quang Lê cứ cầm micro lên hát, mỗi lần hát sẽ được cho thêm tiền bán hàng.

Bị từ chối nhiều lần vì béo

Chặng đường đến với sân khấu của Quang Lê khá gian nan, trầy trật. Năm 2000, anh đi thi một cuộc thi hát và đạt giải Vàng. Lúc đó, Quang Lê mới chân ướt chân ráo vào nghề nên ăn mặc quê mùa, không có tiền ăn diện, trải chuốt như các ca sĩ khác.

Thi xong, Quang Lê cầm cuốn băng của mình tới trung tâm băng nhạc Biển Tình để xin hát, trong lòng đầy tự tin, nghĩ rằng mình đi thi được giải thì chắc chắn sẽ được nhận. Nhưng bà chủ trung tâm lại bảo anh phải đi lại thêm vài lần nữa để bà ấy thấy được lòng thành thì mới nhận.

Quang Lê buồn bã cầm băng tới trung tâm Hải Đăng xin hát. Bà chủ Hải Đăng bảo rất thích giọng hát của anh nhưng lại đang lăng xê cho một số ca sĩ khác nên không nhận anh được. Nhưng đằng sau đó, bà chủ lại nói với một ca sĩ khác: “Nó hát hay nhưng mập quá, khó lăng xê lắm nên không dám nhận”. Đây là một cú sốc lớn với Quang Lê, khiến anh nhận ra rằng, ngoại hình trong nghề hát là rất quan trọng.

Quang Lê trước khi thành ngôi sao: Nhiều lần bị từ chối vì béo và hành động liều lĩnh dù bác sĩ cảnh báo không nên - Hình 2

Quang Lê của hiện tại.

Dù rất thất vọng nhưng Quang Lê chưa nản chí, tiếp tục cầm băng tới trung tâm Ca Dao xin hát và được thu 3 bài hát. Nhưng đến lúc ra đĩa, hình của anh không được in ở bìa trước, thay vào đó là hình danh ca Tuấn Vũ. Phải mở bìa sau ra mới thấy hình của Quang Lê. Quang Lê thắc mắc thì được khuyên phải giảm cân mới cho lên hình.

Quang Lê khao khát lên hình nhưng khó giảm cân vì ngày đó, anh còn mập hơn cả bây giờ. Anh phải tìm tới bác sĩ và mua rất nhiều thuốc giảm cân. Bác sĩ cảnh báo rằng, thuốc này hại lắm nhưng vì quá khao khát được lên hình nên anh vẫn chấp nhận uống.

Suốt mấy tháng uống thuốc, Quang Lê có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Từ lúc giảm cân, mũi anh tự nhìn cao hơn, mắt to hơn. Nam ca sĩ thấy thế mới đi niềng răng rồi tẩy răng trắng. Quá trình này khiến Quang Lê tốn kém rất nhiều tiền và chịu nhiều đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua để có được ngoại hình đẹp, ăn khách.

Nhờ giảm cân và thay đổi ngoại hình, Quang Lê được ký hợp đồng với trung tâm Phượng Hoàng. Đây là một trung tâm khá nổi tiếng với ca sĩ độc quyền là các danh ca Trường Vũ, Tuấn Vũ… Năm đó, Quang Lê mới 22 t.uổi còn Trường Vũ đã là ngôi sao lớn.

Từ đây, Quang Lê được giới thiệu sang trung tâm Thúy Nga nhưng ban đầu anh không được đồng ý cho lên sóng. Theo đó, trung tâm Thúy Nga khi ấy đang có 4 con cưng là Thế Sơn, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Những ca sĩ này đang hot nhất trên thị trường nên không dễ gì Thúy Nga lại nhận Quang Lê.

Phải mất một thời gian, khi Thúy Nga chấp nhận đổi mới với những tiếng hát trẻ như Ngọc Hạ, Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan, Mai Thiên Vân thì Quang Lê mới được vào. Và cũng phải đến lần lên sóng thứ 3, Quang Lê mới được khán giả chú ý.

Nam ca sĩ từng tâm sự: “Để tới được với nghề này và có được ngày hôm nay, tôi khổ sở lắm, không dễ dàng như mọi người tưởng. Đường lên danh vọng là đường dài gian nan, đâu dễ gì mà ăn được của người ta”.