Quyền Linh: “Bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực”

“Tôi nghĩ Tăng Phúc không nên quá áp lực bởi bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực” – Quyền Linh nói.

Mới đây, chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Tăng Phúc trong vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Trong dàn giám khảo chương trình tuần này, Tăng Phúc gây nhiều ấn tượng nhất vì anh thuộc thế hệ đàn em, cách biệt rất nhiều tuổi so với những giám khảo còn lại.

Quyền Linh: Bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực - Ảnh 1.
Tăng Phúc

Chính vì vậy, Tăng Phúc tỏ ra khá lo lắng. Anh bày tỏ: “So với chị Mỹ Linh và anh Vũ Quốc Việt, tôi chỉ đáng ở hàng con cháu, thua xa về tuổi đời, tuổi nghề cũng như tên tuổi, kinh nghiệm.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm tuổi 59: 2 lần hôn nhân đổ vỡ nên “giờ đã khép cửa trái tim”
Vì thế, tôi cảm thấy khá lo lắng, hồi hộp, nhưng bên cạnh đó lại cũng có phần hạnh phúc khi được ngồi chung ghế giám khảo với các anh chị lớn trong nghề”.

MC Quyền Linh nghe vậy liền động viên đàn em: “Tôi nghĩ Tăng Phúc không nên quá áp lực bởi bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực.

Cách tốt nhất để không căng thẳng là hết mình với nghề, chia sẻ những năng lượng trẻ trung, tích cực tới cộng đồng”.

Tăng Phúc thấy thế cũng tâm sự thêm: “Đến với chương trình này, được nghe các câu chuyện lan tỏa năng lượng tích cực mà những thí sinh mang tới đã khiến tôi xúc động.

Tôi xúc động bởi sự tận tâm, dũng cảm mà họ đã cống hiến cho cộng đồng. Bản thân tôi là người thường xuyên mang trong mình suy nghĩ tích cực nhưng đôi khi vẫn không tránh được những vấn đề khó có thể vượt qua, khiến mình rơi vào tình trạng bế tắc. Rất nhiều lần tôi bế tắc trong cuộc đời.

Quyền Linh: Bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực - Ảnh 3.
Những lúc khó khăn, tôi luôn nghĩ tới gia đình của mình, nơi đó có những người luôn yêu thương tôi. Tôi khuyên mọi người hãy như tôi, luôn nghĩ về gia đình vì dù bạn có như thế nào thì gia đình vẫn sẽ luôn ở bên bạn.

Chúng ta cũng hãy vì gia đình mà sống thật tốt, cố gắng thật nhiều để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.

Khoảng 1 năm trước, tôi phải nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng sau phát ngôn liên quan đến việc hát nhạc ngoại.

Tuy nhiên, tôi đã vượt qua ồn ào này nhờ luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực. Khán giả nào góp ý mang tính chất xây dựng, tôi sẽ ghi nhận, còn muốn đả kích thì tôi xem như không nghe, không thấy gì”.

Quyền Linh: Bản thân tôi cũng từng là đàn em đứng cạnh nghệ sĩ lớn, rất áp lực - Ảnh 4.
Nam ca sĩ chia sẻ thêm: “Tuy còn khá trẻ, nhưng tôi cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp.

Có rất nhiều yếu tố mang đến sự thành công cho một người nghệ sĩ. Thứ nhất, các bạn phải có năng khiếu. Thứ hai, phải có đam mê. Thứ ba, các bạn phải có một sự siêng năng, cần cù và hãy cố gắng hết sức để theo đuổi đam mê của mình.

Nếu các bạn dùng hết cái tâm của mình ra để làm nghề thì chắc chắn các bạn sẽ đến được con đường thành công. Còn việc thành công đến sớm hay muộn, tôi nghĩ một phần do sự may mắn nữa”.