Rầm rộ bản viết tay nghi của Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung, hé lộ thêm những uẩn khúc với nhà mẹ nuôi

Những hình ảnh được cho là chụp lại bảng xin lỗi viết tay Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi trước khi mất khiến dân tình không khỏi bàng hoàng trước 1 loạt bí mật được phơi bày.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước một loạt hình ảnh được cho là chụp lại bức thư viết tay của Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi Phi Nhung với nội dung liên quan đến một loạt ồn ào, mâu thuẫn giữa hai mẹ con

Theo như nội dung của bức thư, Hồ Văn Cường nhận lỗi khi phát tán thông tin sai sự thật cho một người chị là fan thân thiết của nam ca sĩ. Cụ thể, giọng ca sinh năm 2003 phủ nhận một loạt thông tin sai sự thật về mẹ nuôi và khẳng định bản thân bị xúi giục ra ở riêng, có người muốn giúp em thoát ra khỏi căn nhà đó ( nhà mẹ nuôi). Thêm vào đó, không có chuyện Hồ Văn Cường đang bị lợi dụng, đe dọa tính mạng và việc nam ca sĩ bị bán thận hay gia đình bị hãm hại cũng hoàn toàn vô lý.

cuong3

cuong4

“Qua đây con cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ Nhung vì nghe lời người ngoài nên bị lợi dụng, đã làm tổn hại thanh danh của mẹ. Con mong mẹ có thể chấp nhận lời xin lỗi của con. Con xin lỗi ba mẹ của con vì đã làm ba mẹ buồn, lo lắng cho con. Con sẽ rút kinh nghiệm về sau, mong mẹ Nhung và ba mẹ tha lỗi cho con”, phần cuối bức thư xin lỗi nhấn mạnh.

Ngoài ra còn có một bức thư ngắn khác cũng ký tên Hồ Văn Cường, bày tỏ sự hối hận khi “vu khống những sự việc không đúng”, “dại dột và thiếu suy nghĩ” dẫn đến việc gây ảnh hưởng tới mẹ Nhung. Thậm chí, cuối thư, người viết còn cam kết tất cả nội dung đều xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn tự nguyện chứ không bị ai ép uổng.

Dù chưa biết chính xác bức thư này có phải do chính tay Hồ Văn Cường viết hay không nhưng nội dung bên trong hoàn toàn trùng khớp với ồn ào mâu thuẫn của Phi Nhung và con nuôi hồi gữa năm 2021. Rất nhiều người hoài nghi nhưng cũng có không ít cư dân mang bày tỏ sự phẫn nộ thay cho Phi Nhung khi chịu nhiều điều tiếng chỉ vì muốn giúp đỡ người khác.

Người mất cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sinh tồn, thật khó để tìm ra được câu trả lời rằng ai đúng ai sai. Chỉ có một điều chắc chắn là bất cứ ai trong ồn ào trên cũng đều chịu sự tổn thương khi liên tục bị công kích, chửi rủa trên MXH. Liệu sau tất cả, Hồ Văn Cường có thể quay trở lại gây dựng sự nghiệp của mình và tiếp tục được khán giả yêu mến, ủng hộ hay không? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời được!