Ronaldo chê 1600 tỷ đồng từ CLB chủ nhà Asian Cup: Hé lộ tương lai

Một CLB ở UAE, đất nước đang tổ chức Asian Cup 2019 sẵn sàng trả lương cao nhất thế giới cho Cristiano Ronaldo nhưng có vẻ siêu sao người Bồ Đào Nha không quan tâm.

Như đã đưa tin, một đội bóng ở UAE – đất nước đang đăng cai vòng chung kết Asian Cup, dự tính tạo nên “bom tấn” đình đám nhất năm 2019 khi ngỏ ý chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Theo nguồn tin từ Emirates 24/7, “đại gia” này sẵn sàng trả CR7 mức lương lên tới 60 triệu euro/năm (xấp xỉ 1600 tỷ đồng), cao gấp đôi khoản đãi ngộ đang nhận tại Juventus (30 triệu euro/năm).

Ronaldo chê 1600 tỷ đồng từ CLB chủ nhà Asian Cup: Hé lộ tương lai - 1

Ronaldo được chèo kéo rời Juventus

Mức lương hiện tại của Ronaldo dù cao nhất Serie A vẫn thua kém nhiều so với những siêu sao khác như Lionel Messi (Barca, 45 triệu euro/năm), Neymar (PSG, 35 triệu euro/năm). Chính vì đòi được tăng lương bất thành nên siêu sao người Bồ Đào Nha đã rời Real Madrid mùa hè 2018 để gia nhập Juventus.

Tuy nhiên lời mời siêu lương bổng của đội bóng UAE lại không hề được Ronaldo chú ý. Tờ Mirror vừa cho hay, trước mắt Ronaldo sẽ tập trung cống hiến hết mình cho Juventus. Trong trường hợp rời thành Turin, anh sẽ ưu tiên trở về quê nhà khoác áo CLB cũ Sporting Lisbon. Đó là nơi tài năng của Ronaldo được cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson phát hiện và đưa về MU đưa lên đỉnh cao danh vọng.

“Tôi có trở lại Sporting giống như Nani hay không ư? Trong bóng đá, bạn không thể biết được điều gì. Tôi đã có quyết định đúng đắn khi không thi đấu cho ĐTQG thời gian qua nhưng tôi sẽ trở lại trong năm 2019. Ở Turin, tôi được mọi người chào đón, thật tuyệt vời. Tôi chưa biết lúc nào từ giã sự nghiệp nhưng hiện tại tôi đang ổn và muốn tiếp tục chơi bóng nhiều năm nữa”, Ronaldo nói với Foxsports.

Ronaldo chê 1600 tỷ đồng từ CLB chủ nhà Asian Cup: Hé lộ tương lai - 2
Ronaldo ưu tiên trở lại Sporting nếu rời Juventus

Thực tế không cho có “đại gia” từ UAE, nhiều CLB lắm tiền nhiều của khác của Trung Quốc hay Mỹ đều sẵn sàng “rải tiền” chào đón Ronaldo. Sắp bước sang tuổi 34 (vào tháng 2 tới) nhưng CR7 vẫn chơi bóng cực đỉnh. Nhiều người dự đoán, anh có thể tung hoành đỉnh cao thêm vài ba năm, thậm chí khó tin hơn là thi đấu tốt đến năm 40 tuổi.

Ronaldo gia nhập Juventus hè 2018 với giá 105 triệu euro. Theo thống kê, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 14 bàn/19 trận trên mọi đấu trường (13 bàn tại Serie A), góp phần giúp Juventus giành chức vô địch lượt đi Serie A và vượt qua vòng bảng Champions League.

BTV7