Đi du học hết đi , nó rèn cho ra thành người

Du học không phải là thiên đường như trong phim, với người lao động nước ngoài, với du học sinh xuất phát từ nước kém phát triển hơn họ như Vn thì càng khó khăn để hòa nhập. Nhưng qua trải nghiệm, mình khuyên ta nên sang và lao động, làm việc, học tập ở nước ngoài một lần.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước
1. Về đến nhà, thấy thằng nào THANH NIÊN TRAI TRÁNG đang rửa chén quét nhà nhà mình, té ra thằng em con ông cậu, vừa đi du học  về chơi. Hồi ở nhà, ảnh quậy tưng, thế mà đẩy sang nước ngoài đi học, nhà lại không có điều kiện, ảnh lăn lộn, đi rửa chén, đi chạy bàn, đi làm đủ thứ để kiếm sống, kiếm học phí. Bây giờ về Tết chơi nhưng phong thái khác hẳn, thấy có việc là nhảy xô vô làm, không ngại ngùng gì, tiến bộ 180 độ, c cuộc đời đã dạy cho cậu không làm thì chết đói, hiểu được giá trị miếng cơm manh áo không phải là trò chơi.
..

2. Trường mình có một cậu học sinh, luôn đến sớm trước 10 phút buổi học, lấy viết, lấy điều khiển máy lạnh, cuối buổi ở lại giúp giáo viên tắt máy lạnh, lau bảng.. mình thấy sao cậu này khác với những học viên khác thế. Hỏi ra mới biết cậu có thời gian đi làm mấy năm, sống bên đó, người ta rèn cho cậu tính chu đáo, phải chuẩn bị trước, kỷ luật, biết tự tư duy phải làm gì.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

3. Bữa hẹn với bạn sv gặp ở trường, hẹn 2h, nhưng 1 h 30 chợt có điện thoại, cô thông báo xin lỗi em sẽ đến muộn 15 phút. Té ra hs này đã từng học ở nước ngoài , hỏi cô Vn muộn cứ muộn không sao, sao em gọi làm gì? Cô nói ở nước ngoài người ta làm thế, em cũng phải làm thế mới phải phép chứ thầy. Xã hội nước ngoài dạy cho cô sự lịch sự tối thiểu và biết quí trọng thời gian người khác

4. Chuẩn bị bước lên cầu thang, một cô giáo của trường mình cũng định cùng bước, thấy cô ngập ngừng, tôi nói em cứ lên trước, cô trả lời dạ văn hóa nước ngoài phải nhường đường cho người lớn tuổi hơn thầy ạ. Cô đang làm phiên dịch cho công ty nước ngoài và quả thật, những người đang làm ở Cty nước ngoài luôn tạo cho mình một tác phong ấn tượng, nhanh nhẹn nhưng có lễ nghĩa, có trước có sau, biết phải trái.

5. Ngày còn quản lý lao động ở nước ngoài , có nhiều cậu ấm công chúa sang nước ngoài lao động lắm, tôi nhớ Tổng giám đốc một công ty du lịch lớn nhất nhì Vn nói với tôi: Anh cho thằng con trai nó sang nước ngoài lao động cho tụi nó rèn nó thành người, sáng mai đúng giờ nó bắt dậy, làm không được nó chửi, nó đánh, nó đuổi. Sau 3 năm dặt dẹo ở nước ngoài , cậu cũng tiến bộ hẳn và bây giờ thừa kế gia đình.

Rất nhiều lao động, sinh viên, du học sinh, người Việt Vn đã sang nước ngoài làm việc hoặc làm ăn với người nước ngoài thì, cực khổ là đương nhiên, và tiền thì đã đành, cái lớn nhất là học được nhiều điều hay: tác phong làm việc, ý thức nghề nghiệp, phong cách vv..

Người nước ngoài vẫn giữ văn hóa Nho giáo để ứng xử trong gia đình, bạn bè, lấy văn hóa quân đội, văn hóa tôn ti trật tự truyền thống để ứng xử trong doanh nghiệp và xã hội, xen lẫn các cách ứng xử không muốn làm ảnh hưởng đến người khác của Nhật Bản, bình đẳng, dân chủ, gào to, chủ nghĩa cá nhân và cả thực tế của dân châu Âu vv…ngoài mặt cá nhân, về mặt hệ thống nhà nước, Hàn Quốc là mô hình mà Việt Nam học theo rất nhiều, đặc biệt là mô hình phát triển kinh tế và hệ thống pháp luật.

Để đạt được điều đó, chắc là cũng bị la, bị mắng, bị xì tét.. rất nhiều. Cũng giống như con đại bang phải tự giũ bỏ móng vuốt của nó để lớn hơn, con rắn phải lột xác để mà lớn, Tôn Ngộ Không, không chui vào lò bát quái có lẽ cũng chẳng thành tài.

Ở xã hội Việt Nam, những người thành công, nói chung đều là những người đều đã được đi đây đi đó, được tiếp xúc sớm với nhiều nền văn hóa, giáo dục và công nghiệp, được trưởng thành từ rất sớm.

Sang Mỹ, châu Âu thì xa và tốn nhiều tiền, khó quá, thôi sang Hàn Quốc, Nhật bản, Sing cũng được, vì dễ đi hơn nhiều, Đi đi, lao động, du học, giao lưu, làm ăn, vvv.. có cơ hội đi đi.

Image result for người hàn quốc

Chúng nó sẽ NÓ RÈN CHO BẠN RA BÃ, TẢ TƠI, THƯƠNG TÍCH ĐẦY NGƯỜI NHƯNG không thành công thì cũng SẼ THÀNH NHÂN, hoặc chí ít là cũng sẽ phải thay đổi nhiều thứ.