Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng

Cùng cảnh lấy chồng ngoại quốc nhưng nếu Đoan Trang, Thu Minh, Bằng Lăng viên mãn với cuộc sống giàu sang thì Hồng Nhung, Phi Thanh Vân, Ngọc Quyên đã tan vỡ hôn nhân sau những năm tháng ngọt ngào ngắn ngủi.

Đoan Trang

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng

Gặp ông xã doanh nhân người Thụy Điển Johan Wicklund tại một sự kiện của công ty anh. Nhưng vài năm sau đó, khi Đoan Trang đã ở tuổi 35, cuộc tình của họ mới bắt đầu. Kết hôn muộn nhưng sự chờ đợi “Mr Right” của Đoan Trang là không vô ích.

Ông xã cô không chỉ là đại diện cho một thương hiệu lớn của nước ngoài mà còn xuất thân trong gia đình quý tộc. Chính sự hiểu biết sâu rộng, nền tảng văn hóa – giáo dục của người đàn ông từng trải đã mang lại cho nữ ca sĩ da nâu tóc dài một cuộc hôn nhân viên mãn.

Đoan Trang kể, thời gian đầu cả hai có những va đập về văn hóa. Nhưng ông xã Johan luôn biết lắng nghe vợ, cũng như Đoan Trang chịu khó “nhập gia tùy tục” mỗi khi về quê chồng ở Thụy Điển.

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 2).

Đoan Trang yêu văn hóa của nhà chồng bao nhiêu thì Johan cũng trân trọng văn hóa của nhà vợ bấy nhiêu. Vị doanh nhân Thụy Điển nằm lòng các phong tục tập quán và thích thú với nếp sống, nếp sinh hoạt của người Việt. Thậm chí anh chấp nhận cả việc cho bé Sol ngủ chung giường theo yêu cầu của Đoan Trang dù điều đó thực sự xa lạ với anh.

7 năm kể từ ngày về chung một nhà, Đoan Trang chưa bao giờ tắt nụ cười rạng rỡ trên môi. Hai vợ chồng cô lúc nào cũng tay trong tay trong cả công việc lẫn hoạt động đời thường. Johan, đúng chuẩn một quý ông phương Tây, thường xuyên gây cho vợ những điều bất ngờ.

Như một bó hoa không nhân dịp nào cả, những lời yêu thương ngọt ngào hay những bữa tối lãng mạn chỉ có hai người tại nhà hàng sang trọng. Cuộc sống vừa dư dả về vật chất vừa đầy đủ về tinh thần của Đoan Trang luôn khiến công chúng không ngừng ngưỡng mộ.

Thu Minh

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 3).

Thu Minh cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn như thế. Mặc những ồn ào thị phi quanh việc kinh doanh của chồng, nữ ca sĩ vẫn thực sự là một bà hoàng trong suốt 7 năm làm dâu Hà Lan.

Trước khi kết hôn với doanh nhân Otto De Jager, Thu Minh từng trải qua những cuộc tình không đầu cuối và sống độc thân ở tuổi 36. Ít ai nghĩ, giọng ca sở hữu thân hình nóng bỏng nhưng tính cách bộc trực, thẳng thắn và nhiều “nam tính” này lại tìm được một nửa hoàn hảo tới vậy.

Trở thành phu nhân của tỉ phú, Thu Minh “lên đời” với đồ hiệu dát đầy người. Thảm đỏ Giọng hát Việt 2012 lóa mắt bởi những chiếc túi xách xa xỉ có giá cả tỷ đồng của nữ HLV đình đám.

Thu Minh sau đó cũng không giấu giếm những món đồ xa hoa được ông xã tặng, từ trang sức, đồng hồ, xe sang, biệt thự đến những chuyến du lịch bằng phi cơ riêng hay du thuyền 5 sao.

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 4).

Điều đặc biệt là, dù bận rộn với việc kinh doanh, chồng tỉ phú chưa từng quên tháp tùng Thu Minh tại các sự kiện showbiz, đồng thời khiến quan khách nữ giới phát ghen với những hành động yêu chiều, nâng niu vợ hết mực.

Khi Thu Minh chuẩn bị sinh con trai đầu lòng, ông xã còn dẫn cô đi chọn mua căn hộ 85 tỷ để làm quà mừng em bé ra đời.

Năm 2016, chuyện làm ăn của chồng tỷ phú gặp trục trặc đã làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Thu Minh. Scandal này đã khiến nữ ca sĩ thay đổi quan điểm sống, chuyển đời tư của mình về chế độ kín đáo để tránh soi mói và thêu dệt.

Suốt 3 năm qua, người hâm mộ không còn thấy Thu Minh và chồng Tây tay trong tay nữa. Tuy nhiên, cô khẳng định cuộc sống của hai vợ chồng vẫn hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Bằng Lăng

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 5).

Không giống Thu Minh và Đoan Trang, kết hôn rồi vẫn duy trì sự nghiệp nghệ thuật, Bằng Lăng đã theo chồng bỏ cuộc chơi trong 10 năm qua. Lên xe hoa với doanh nhân người Đức tên Claas Schaberg vào năm 2007, ở tuổi 28, Bằng Lăng từng không dám nghĩ mình lại có một cuộc hôn nhân trọn vẹn đến thế.

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, 15 tuổi đã phải đi nhảy ở vũ trường để kiếm tiền trợ giúp bố mẹ, Bằng Lăng từng bị gắn mác “gái nhảy”, thậm chí bị một số NTK dị nghị, không muốn cô mặc đồ của họ ngay cả lúc cô đang là ngôi sao hạng A.

Sau cuộc tình 4 năm không lời hứa hẹn với chàng trai người Mỹ, Bằng Lăng đã mặc định rằng đường tình duyên của mình lận đận. Nhưng sự thật không như những gì “thầy bói phán” cho cô gái tuổi Mùi.

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 6).

Claas Schaberg yêu Bằng Lăng ngay cái nhìn đầu tiên và muốn cưới cô chỉ sau 1 tuần gặp gỡ. Cả hai nhanh chóng tiến tới đám cưới trong thời gian ngắn ngủi. Dù Claas có tính ghen tuông dữ dội nhưng Bằng Lăng vẫn chấp nhận.

Bởi những ưu điểm của anh cô chưa từng bắt gặp ở người đàn ông nào khác: chu đáo, lãng mạn, nhường nhịn. Vốn tính bướng bỉnh, Bằng Lăng chưa bao giờ biết xin lỗi ai dù là bản thân sai trái. Nhưng cuối cùng, trước sự bao dung của chồng, cô đã phải nói câu xin lỗi ấy.

Hiện tại, Bằng Lăng đang sống cùng chồng và hai con nhỏ tại Mỹ. Dù chưa từng khoe cuộc sống giàu sang, nhưng những hình ảnh về căn nhà vương giả đầy thẩm mỹ của cô ở xứ sở cờ hoa cũng đủ cho thấy siêu mẫu một thời đang viên mãn như thế nào.

Thế nhưng, không phải cuộc tình sét đánh nào cũng ngọt ngào bất tận như trường hợp của Bằng Lăng.

Phi Thanh Vân

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 7).

Kết hôn cùng thời gian đồng thời cùng thế hệ người mẫu với Bằng Lăng là Phi Thanh Vân. Nhưng vào năm 2012, Phi Thanh Vân đã tan giấc mộng lầu hồng.

Gặp gỡ và yêu doanh nhân người Pháp Thierry Blanc tại vũ trường, Phi Thanh Vân đã từng không xem đó là một mối quan hệ nghiêm túc. Vị doanh nhân giàu có vốn rất đào hoa, đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có con riêng.

Thế nhưng, chính tính cách hoang dại, buông tuồng của Phi Thanh Vân lại hấp dẫn người đàn ông đa tình. Anh chinh phục cô bằng mọi cách, lôi cô ra khỏi rượu và vũ trường, chi tiền cho thói quen mua sắm xa hoa của cô.

Cuối cùng, Phi Thanh Vân nhận lời đeo nhẫn cưới bởi lẽ: “Chỉ đến khi gặp Thierry Blanc, tôi mới cảm thấy mình là người phụ nữ được tôn trọng“.

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 8).

Trong 4 năm hôn nhân, Phi Thanh Vân không ngừng khen ngợi ông xã bằng những mĩ từ. Nhưng chỉ đến khi ly hôn, những mặt tối của cuộc tình ấy mới được hé lộ.

Siêu mẫu cho biết, 3 lần sảy thai đã khiến tình cảm vợ chồng của cô trở nên lạnh nhạt. Bất đồng ngôn ngữ cũng khiến cả hai rời xa nhau một cách tự nhiên. Nhưng điều quan trọng nhất là, không phải cứ lấy chồng Tây là được “tự do, bình đẳng”, yêu chiều.

Phi Thanh Vân cho biết, ông xã dù giàu có tới đâu cũng không có thói quen đưa tiền cho vợ quản lý như đàn ông Việt: “Tiền của ai người ấy giữ và chỉ cùng nhau chi trả những món đồ chung, hoặc người chồng lo nhà cửa xe cộ, còn quần áo, vật dụng lẻ tẻ thì người vợ lo“.

Rời khỏi cuộc hôn nhân với gần như tay trắng, Phi Thanh Vân đã chua chát nói: “Đàn ông Tây quá văn minh. Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm!

Diva Hồng Nhung

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 9).

Diva Hồng Nhung lại là một hoàn cảnh khác. Mối quan hệ gần 1 thập kỉ với ông xã kém 3 tuổi người Mỹ Kevin Gilmore trước khi tan vỡ đã từng vô cùng hoàn hảo.

Họ chung sống ăn ý với nhau một thời gian dài trước khi đính hôn vào năm 2007 và kết hôn vào năm 2010. Năm 2012, cặp đôi đón hai con sinh đôi một trai một gái đẹp như thiên thần. Hồng Nhung luôn mô tả gia đình của mình bằng tất cả những gì yêu thương, mãn nguyện nhất.

Cô khen ông xã là người văn minh, tài giỏi, học thức cao, lại rất chu đáo với vợ con dù công việc phải di chuyển liên tục giữa các nước. Thế nên, khi “cô Bống” thông báo ly hôn vào giữa năm 2018, công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Lý do của sự tan vỡ chưa bao giờ được Hồng Nhung thổ lộ. Cô cũng chưa từng đề cập tới mặt trái của hôn nhân với chồng Tây.

Việc Kevin Gilmore bị phát hiện có mối quan hệ khác với một phụ nữ quý tộc người Myanmar ngay sau khi ly hôn cũng là do cư dân mạng phát hiện. Nữ ca sĩ bảo vệ danh dự tuyệt đối cho người đàn ông từng là một nửa của mình.

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 10).

Ở tuổi 50, Diva phải xây dựng lại cuộc sống từ đầu với hai con nhỏ, có thêm chu cấp nuôi con hơn 100 triệu mỗi tháng từ chồng cũ.

Người hâm mộ vừa cảm phục, vừa không khỏi xa xót, bởi hóa ra, lấy chồng Tây hay chồng Ta thì cũng có những nỗi đau khổ giống nhau và cũng có những cuộc chia ly đột ngột lúc xế chiều.

Ngọc Quyên

Ngôi sao - Sao Việt lấy chồng tây: Người đổi đời giàu sang, kẻ ngậm ngùi tay trắng (Hình 11).

Gần đây nhất, người hâm mộ cũng phát hiện ra chuyện hôn nhân đứt gánh của siêu mẫu Ngọc Quyên với vị bác sĩ gốc Việt quốc tịch Mỹ Richard Lê.

Tiến tới mối quan hệ vợ chồng chỉ sau 1 tháng gặp gỡ làm quen, Ngọc Quyên đã bị xem là liều lĩnh, mạo hiểm. Tới nỗi, một năm sau kết hôn, cô cũng không biết bố mẹ chồng của mình là ai.

Những va đập về văn hóa, bất đồng về ngôn ngữ, thay đổi môi trường sống đột ngột… đã dần tạo nên những hố sâu mâu thuẫn trong tổ ấm của họ. Để tới nỗi 4 năm chung sống là hàng chục lần đưa đơn ly hôn, và lần cuối cùng thì cũng thành công.

Trong 4 năm đó, để tự chủ tài chính, Ngọc Quyên không ngại đi bán mỹ phẩm, bán quần áo ở các khu chợ bình dân của người Việt, chấp nhận mang tiếng lấy chồng bác sĩ mà vẫn phải lao động chân tay. Hai vợ chồng cô cũng ít khi có những khoảnh khắc hạnh phúc và người đẹp thi thoảng lại đăng tải những dòng trạng thái ảm đạm, u hoài.

Sau khi đường ai nấy đi, Ngọc Quyên được ông xã chia cho căn nhà tại Mỹ cùng tiền tỷ chu cấp mỗi năm để nuôi con.

Một cuộc hôn nhân buồn bã kết thúc cũng là bài học cho những mơ mộng của Ngọc Quyên về cuộc đời, khi cô từng tin rằng, cưới một người đàn ông ngoại quốc thì cô sẽ có cơ hội “sang trang” sau vô vàn thị phi điều tiếng của bản thân.

Cuối cùng thì, như chia sẻ của ca sĩ Phương Vy: “Đừng nghĩ rằng lấy chồng Tây thì sẽ sướng”. Lấy chồng Tây vẫn có thể bị bạo hành, vẫn phải thức đêm vắt sữa trông con, vẫn phải tự lo liệu mọi việc của bản thân.

Điều quan trọng nhất là sự sẻ chia và đồng điệu về tâm hồn giữa hai con người. Mà điều đó lại không liên quan tới quốc tịch hay gốc gác Đông – Tây.

Bởi vậy mà dù không chọn chồng Tây doanh nhân, chồng Tây đại gia như nhiều đồng nghiệp làng giải trí, ca sĩ Phương Vy, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Lan Phương, người mẫu Trang Khiếu, hoa hậu Ngô Phương Lan… vẫn đang hài lòng và đầy hạnh phúc với cuộc sống của mình bên những chàng trai ngoại quốc bình dân nhưng yêu thương họ bằng trái tim chân thành.