Sao Việt mưu sinh bằng nghề nail ở hải ngoại, sợ đồng nghiệp hỏi thăm

Không phải sao Việt nào sau khi sang trời Tây cũng có cuộc sống sung sướng, nhiều nghệ sĩ chật vật mưu sinh ở nước ngoài bằng những công việc chân tay. Từng là một trong những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam một số người cảm thấy tủi thân khi có người quen, đồng nghiệp hỏi thăm.

 
Những nghệ sĩ gạo cội chật vật khi kiếm sống ở nước ngoài. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


Những nghệ sĩ gạo cội chật vật khi kiếm sống ở nước ngoài. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Minh Phượng là một trong những gương mặt quen thuộc của khán giả Việt Nam, bà cùng với các nghệ sĩ như: Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Nhí,… rất nổi tiếng thời điểm 1990. Tuy nhiên, đang lúc đình đám của sự nghiệp nữ nghệ sĩ kết hôn với một Việt kiều Canada và định cư ở đây.

 
Nghệ sĩ Minh Phượng bị chồng "cắm sừng", đi làm nail suốt 17 năm nuôi con. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nghệ sĩ Minh Phượng bị chồng “cắm sừng”, đi làm nail suốt 17 năm nuôi con. (Ảnh: FBNV)

Vì vẫn còn niềm đam mê nghệ thuật nên Minh Phượng vẫn trở về Việt Nam chạy show, trong thời gian này chồng bà đã ngoại tình và dẫn đến ly hôn. Sau tan vỡ hôn nhân Minh Phượng phải ở lại chăm sóc con và không còn tiếp tục với sân khấu.

Để có thể trang trải cuộc sống, nữ nghệ sĩ đã tìm một nghề mới để mưu sinh, 17 năm bà tần tảo nuôi con bằng công việc làm nail, trong thời gian này Minh Phượng rất ngại gặp người quen hay đồng nghiệp hỏi thăm bởi vì như thế sẽ làm cho nữ nghệ sĩ cảm thấy tủi thân.

 
Sau đó Minh Phượng trở về Việt Nam chữa đột quỵ. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Sau đó Minh Phượng trở về Việt Nam chữa đột quỵ. (Ảnh: FBNV)

Khi cửa hàng Minh Phượng làm suốt 17 năm bị đóng cửa bà lo lắng đến đột quỵ. Trước tình cảnh này con gái lớn buộc phải nghỉ học đi làm để lo cho em và chăm sóc mẹ, sau khi bệnh giảm bớt Minh Phượng quyết định về Việt Nam điều trị.

Cùng cảnh ngộ làm nail với Minh Phượng có đạo diễn Quốc Thảo, anh sang Mỹ là vì biến cố sân khấu tại Việt Nam nên không muốn quay lại.

Nam đạo diễn chia sẻ qua Mỹ phải làm rất nhiều nghề từ phụ bếp cho đến làm nail. Mỗi lần có thợ mới vào là anh rất sợ vì lo lắng người khác phát hiện nghệ sĩ mà đi làm nail. Bị người khác phát hiện anh cảm thấy rất buồn và động viên bản thân cố gắng ở lại.

 
Quốc Thảo đi làm nail nhưng sợ khán giả thấy, nghe bạn bè sang thăm cũng sợ. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Quốc Thảo đi làm nail nhưng sợ khán giả thấy, nghe bạn bè sang thăm cũng sợ. (Ảnh: FBNV)

Làm được một thời gian nam đạo diễn và bà xã cũng có vốn mở tiệm, tuy nhiên bản thân cảm thấy sinh ra không dành cho công việc này, ở Mỹ anh rất nhớ nghề. Nhiều lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc sang thăm là sợ. Nếu không đón thì bạn buồn nhưng khi tiễn bạn lại nhớ Việt Nam. Sau đó, nam nghệ sĩ quyết định về quê hương và mở một sân khấu hoạt động nghệ thuật đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ là một danh ca nổi với dòng nhạc trữ tình Việt Nam, Họa Mi còn có kiến thức sâu rộng khi theo học ngành luật. Bà cùng với Thái Châu, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Sơn Ca,… là những gương mặt vàng của làng âm nhạc thời điểm những năm 1980 – 1990.

 
Hoạ Mi bán kem trên đất Pháp để nuôi con. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Hoạ Mi bán kem trên đất Pháp để nuôi con. (Ảnh: FBNV)

Trong một chuyến lưu diễn sang Pháp, danh ca Họa Mi quyết định ở lại chữa mắt cho chồng và định cư với hai bàn tay trắng. Ở lại trời Âu, nữ danh ca làm công việc bán kem khoảng 8 tiếng/ ngày, thời gian còn lại là chăm lo cho các con.

 
Gia đình hiện tại của nữ danh ca sau khi tái hôn với chồng người Pháp gốc Việt. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Gia đình hiện tại của nữ danh ca sau khi tái hôn với chồng người Pháp gốc Việt. (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Họa Mi cũng góp được một số vốn nhỏ rồi mở cửa hàng bánh mì và chuyển hẳn sang nghề làm bánh. Tuy nhiên, mắt của chồng nữ danh ca không thể chữa lành, ông muốn quay về Việt Nam, cuối cùng hai người đã chia tay. Khi ly hôn, bà một mình nuôi 3 con trên đất Pháp, thời gian sau Họa Mi tái hôn với một người đàn ông người Pháp gốc Việt.

Có thể thấy dù là những nghệ sĩ gạo cội của showbiz Việt khi sang các quốc gia phương Tây cũng không kiếm sống được dễ dàng, nếu không làm được nghệ thuật thì con đường mưu sinh còn gian nan hơn gấp bội.

Theo Yan.vn